Quỹ Vaccine phòng COVID-19 có thêm 30 tỉ đồng ủng hộ

Cường Ngô |

Chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Quỹ vaccine kinh phí 30 tỉ đồng.

Đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và người dân đối phó với đại dịch cùng mong muốn sớm có vaccine phục vụ công tác tiêm chủng phòng ngừa COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyết định ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 với số tiền là 30 tỉ đồng.

Ngày 28.5, tại trụ sở Bộ Y tế, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã đại diện đơn vị này trao tặng số tiền nêu trên để ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận mua vaccine phòng, chống COVID-19, GS. TS. Nguyễn Thanh Long - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt các bác sỹ, y tá và các cán bộ nhân viên toàn ngành Y tế bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với các doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã có những đóng góp hết sức kịp thời, thiết thực để thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc mua vaccine phòng đại dịch cho nhân dân cả nước, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà EVN và các đơn vị thành viên đã đóng góp, ủng hộ cho các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch của ngành Y tế là 37,6 tỉ đồng.

Hiện nay, EVN và các đơn vị vẫn đang cố gắng nỗ lực, phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

MB Group ủng hộ 30 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID - 19

Lịch Hà |

Hưởng ứng Lễ phát động toàn dân ủng hộ, phòng chống chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phát động, đại diện Tập đoàn Tài chính MB (MB Group) vừa trao số tiền ủng hộ 30 tỉ đồng của Tập đoàn vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine chống dịch.

Ai sẽ quản lý khoản tiền hàng nghìn tỉ đồng của Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Trà My |

Quỹ vaccine phòng COVID-19 vừa được Thủ tướng ban hành quyết định thành lập dự kiến có thể huy động số tiền đóng góp lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Vậy cơ chế quản lý quỹ này ra sao để đảm bảo công khai, minh bạch và đúng luật? Đơn vị nào được phép quản lý?

Công khai, minh bạch các khoản đóng góp vào quỹ vaccine COVID-19

CAO NGUYÊN |

Ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, căn cứ vào yêu cầu thực tế và căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Như vậy quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

MB Group ủng hộ 30 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID - 19

Lịch Hà |

Hưởng ứng Lễ phát động toàn dân ủng hộ, phòng chống chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phát động, đại diện Tập đoàn Tài chính MB (MB Group) vừa trao số tiền ủng hộ 30 tỉ đồng của Tập đoàn vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine chống dịch.

Ai sẽ quản lý khoản tiền hàng nghìn tỉ đồng của Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Trà My |

Quỹ vaccine phòng COVID-19 vừa được Thủ tướng ban hành quyết định thành lập dự kiến có thể huy động số tiền đóng góp lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Vậy cơ chế quản lý quỹ này ra sao để đảm bảo công khai, minh bạch và đúng luật? Đơn vị nào được phép quản lý?

Công khai, minh bạch các khoản đóng góp vào quỹ vaccine COVID-19

CAO NGUYÊN |

Ông Võ Thành Hưng – Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, căn cứ vào yêu cầu thực tế và căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Như vậy quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch.