Quý tử nhà bầu Hiển sẽ chi 233 tỉ đồng để gom cổ phiếu SHB?

Hương Nguyễn |

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) có thể sẽ bỏ ra khoảng 233 tỉ đồng để thực hiện giao dịch mua 35,9 triệu cổ phiếu SHB.

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) có thể sẽ bỏ ra khoảng 233 tỉ đồng để thực hiện giao dịch mua 35,9 triệu cổ phiếu SHB.

Kết thúc phiên giao dịch 8.1.2020, giá cổ phiếu SHB chốt ở mức 6500 đồng/cổ phiếu, giảm gần 10% so với hồi đầu năm 2020.

Ông Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển đã đăng ký mua 35,9 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB, tương đương với 2,98% tỉ lệ sở hữu tại ngân hàng.
Giá cổ phiếu SHB trong thời gian gần đây. Ảnh VNDirect
Giá cổ phiếu SHB trong thời gian gần đây. Ảnh VNDirect

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 13.1.2020 đến 11.2.2020 theo phương thức khớp lênh và thỏa thuận. Hiện tại, ông Đỗ Vinh Quang không sở hữu cổ phiếu nào tại SHB.

Bầu Hiển đang sở hữu hơn 33 triệu cổ phiếu SHB. Ngoài ra, bà Đỗ Thị Thu Hà và bà Đỗ Thị Minh Nguyệt là hai người thân của ông Hiển cũng sở hữu hàng triệu cổ phiếu tại SHB.

Mới đây, SHB được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SHB tăng vốn điều lệ từ 12.036 tỉ đồng lên hơn 14.550 tỉ đồng dưới hình thức chia cổ tức năm 2017 và 2018 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại đến 31.12.2018.

Như vậy, SHB sẽ phát hành hơn 251,4 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 2514 tỉ đồng tính theo mệnh giá) để chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 20,9%.

Từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng, SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5.500 tỉ đồng lên mức hơn 17.500 tỉ đồng (tương đương mức tăng hơn 45%).

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Iran bắn tên lửa: Vàng chọc đỉnh 8 năm, giá dầu tăng, chứng khoán đỏ lửa

Lan Hương |

Giá vàng đạt mức cao nhất trong 8 năm, vọt đỉnh 1.600 USD/ounce sau khi Iran tấn công một căn cứ của Mỹ ở Iraq. Giá dầu vụt tăng sau khi tin tức xấu về căng thẳng Mỹ Iran leo thang. Cổ phiếu toàn cầu rơi vào tình trạng bán tháo.

Phố vàng Hà Nội vắng đìu hiu khi giá vàng điên cuồng áp sát 45 triệu đồng

Lan Hương |

Giá vàng tăng sốc chọc đỉnh 8 năm và đang áp sát mốc 1.600 USD/ounce. Giá vàng SJC trong nước lập tức “phi mã” 600.000 đồng/lượng và chuẩn bị chạm mốc 45 triệu đồng/lượng. Ghi nhận PV báo Lao Động tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng ngày 8.1.

SHB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Minh Lý |

Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Iran bắn tên lửa: Vàng chọc đỉnh 8 năm, giá dầu tăng, chứng khoán đỏ lửa

Lan Hương |

Giá vàng đạt mức cao nhất trong 8 năm, vọt đỉnh 1.600 USD/ounce sau khi Iran tấn công một căn cứ của Mỹ ở Iraq. Giá dầu vụt tăng sau khi tin tức xấu về căng thẳng Mỹ Iran leo thang. Cổ phiếu toàn cầu rơi vào tình trạng bán tháo.

Phố vàng Hà Nội vắng đìu hiu khi giá vàng điên cuồng áp sát 45 triệu đồng

Lan Hương |

Giá vàng tăng sốc chọc đỉnh 8 năm và đang áp sát mốc 1.600 USD/ounce. Giá vàng SJC trong nước lập tức “phi mã” 600.000 đồng/lượng và chuẩn bị chạm mốc 45 triệu đồng/lượng. Ghi nhận PV báo Lao Động tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng ngày 8.1.

SHB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Minh Lý |

Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.