Quen mà lạ với du lịch Thái Lan

Thanh Tùng |

Chưa bao giờ du lịch từ Việt Nam đến “Đất nước của những nụ cười” Thái Lan lại dễ dàng và tiết kiệm như trong thời điểm hiện nay bởi mạng đường bay trở nên dày đặc vào tất cả các ngày trong tuần và mọi khung giờ phù hợp với nhu cầu đi lại của các đối tượng khách hàng.

Riêng Vietjet có 6 đường bay 

Chỉ trong vòng một tháng cuối cùng của năm 2017, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã liên tiếp mở 3 đường bay đến Thái Lan. Bao gồm đường bay kết nối từ TP HCM với 2 thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan là Phuket, Chiangmai và đường bay từ thành phố hoa Đà Lạt đến Bangkok. Như vậy với đường bay mới của Vietjet, lần đầu tiên hành khách đã có thể bay thẳng từ thành phố ngàn hoa của Việt Nam đến thiên đường mua sắm của Thái Lan và ngược lại. Với việc mở 3 đường bay mới, Vietjet cũng trở thành hãng hàng không cung cấp nhiều đường bay nhất giữa 2 nước Việt Nam và Thái Lan.

Bà Nguyễn Thị Thuý Bình, Phó Tổng giám đốc Vietjet, cho biết năm 2017, tổng lượng khách đi lại giữa 2 nước đạt trên 700.000 lượt, trong đó khách Thái Lan đến Việt Nam đạt hơn 301.000 lượt. Về mục đích đi lại, hơn 40% khách du lịch Thái đến Việt Nam để du lịch, hơn 40% tiếp theo để kinh doanh, còn lại là khách đi hội nghị, hội thảo và các mục đích khác.

 
 

So với năm 2016, khách Thái Lan đến Việt Nam đã tăng đến ba con số nhưng rõ ràng con số này còn quá thấp so với tổng dân số 170 triệu dân của Việt Nam và Thái Lan. Kinh tế đang tăng trưởng tốt, thu hút ngày càng đông đảo khách giao thương, du lịch... do đó, tiềm năng thị trường hàng không giữa 2 nước còn rất lớn.

“Cùng phát triển mạng bay với Vietjet, Vietjet Thailand sẽ tham gia phát triển mạnh cầu nối giữa Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi luôn mong muốn góp phần phát triển du lịch và kinh tế của 2 nước thông qua nhiều hoạt động quảng bá điểm đến, văn hoá và sản phẩm du lịch của 2 quốc gia. Vietjet Thailand sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay không chỉ trong nội địa Thái Lan mà còn đến các địa điểm khác của Việt Nam và trong khu vực, mang lại nhiều cơ hội cho người dân địa phương và khách du lịch được tận hưởng hành trình của mình”, bà Nguyễn Thị Thuý Bình nhấn mạnh.

Không chỉ là những cung đường vàng

Thái Lan là trung tâm trung chuyển khách bằng đường không của châu Á nên thu hút khách từ Thái Lan đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội cho Việt Nam thu hút khách đến từ các thị trường khác nhằm nối chuyến, kéo dài hành trình thay vì chỉ khai thác những cung đường vàng với các điểm đến quen thuộc, đông đúc.

Cùng với việc mở nhiều đường bay mới Việt Nam – Thái Lan, Vietjet Thailand cũng tiếp tục tăng tần suất khai thác trên các đường bay Bangkok - Phuket, Bangkok - Chiangmai, Phuket - Chiangrai vốn đã được khai thác rất ổn định. Theo đó từ các điểm đến ở Việt Nam, hành khách bay với Vietjet đến các điểm du lịch của Thái, sau đó có thể bay tiếp nhiều hành trình khác trên máy bay của Vietjet Thailand, đáp ứng yêu cầu khám phá đất nước của những nụ cười bằng chuyến du dịch đa hành trình. Tất cả các chuyến bay đều có điểm chung là cung cấp dịch vụ vượt trội, hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn, mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trên máy bay mới, ghế da êm ái, thức ăn nóng sốt, tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và các dịch vụ tiện ích cộng thêm thú vị. 

Chị Khánh Hoà (Cầu Giấy), Hà Nội, một tín đồ du lịch Thái cho biết chị đã 6 lần đến Thái Lan, chủ yếu là đi du lịch. Với chị, những cung đường vàng từ Hà Nội/TP HCM đến Bangkok, với thú vui mua sắm, đi lễ Chùa Vàng, thưởng thức ẩm thực đường phố nức tiếng, đắm mình trong biển xanh, cát trắng, nắng vàng… đã trở lên quá quen thuộc. Song các chuyến đi đến Thái Lan vẫn luôn hấp dẫn, thu hút bởi mỗi địa danh của Thái Lan đều có nét độc đáo, mới lạ. Náo nhiệt, sầm uất và tìm cảm giác mạnh thì có thể đến Phuket ở phía Nam để lặn biển, đi bar thâu đêm. Còn muốn sống chậm, hoà mình vào thiên nhiên hít căng bầu không khí trong lành thì đến Chiengmai hay Chiangrai cổ kính ở phía Bắc. Mỗi chặng bay chỉ kéo dài hơn một giờ, giá vé phù hợp với mọi khả năng chi trả và quan trọng là chị cùng gia đình luôn thấy ấm áp, thân quen khi bay với hàng không Việt.

500.000 cơ hội bay quốc tế từ 0 đồng 

Tiếp tục chuỗi khuyến mại “khủng” của chương trình siêu khuyến mại lớn nhất trong năm “Bay hăng say - Vui lễ ngất ngây”, Vietjet dành tặng 3 ngày vàng 24, 25, 26.1.2018 với 500.000 vé giá từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế phí) áp dụng trên tất cả đường bay quốc tế đến Seoul, Busan (Hàn Quốc)/ Hong Kong/ Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam (Đài Loan)/ Singapore/ Bangkok, Phuket, Chiang Mai (Thái Lan)/ Kuala Lumpur (Malaysia)/ Yangon (Myanmar)/ Phnom Penh, Siem Reap (Campuchia) cho thời gian bay từ 1.3.2018 – 31.12.2018 (trừ các ngày lễ tết).

Đặc biệt, bay cùng Vietjet trong thời gian từ 28.12.2017 đến 28.2.2018, hành khách có cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 1 tỉ đồng. Theo đó, hành khách trên các chuyến bay đặc biệt mùa lễ hội sẽ được tham gia rút thăm may mắn trúng vé máy bay khứ hồi nội địa, nhận lì xì may mắn 10.000.000 đồng và giải thưởng đặc biệt bằng tiền mặt 100.000.000 đồng.

Ngoài ra, từ 30.1.2018 đến 28.2.2018, khách hàng tải miễn phí và trải nghiệm game “Vietjet Sky Fun” tại App Store và Google Play Store có cơ hội giành quà tặng là các cặp vé máy bay khứ hồi nội địa, quốc tế. Khi đã hối hả du xuân trong nước, 3 ngày vàng Vietjet tiếp tục mang đến vô số cơ hội để bạn và gia đình trải nghiệm không khí lễ hội tại nhiều điểm đến quốc tế hấp dẫn trong khu vực, săn vé càng sớm càng tiết kiệm.

Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.