Quảng Trị: Thủ tướng quyết định xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy

HƯNG THƠ |

Ngày 15.1, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng với tổng vốn khoảng 14.234 tỷ đồng. 

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong thu hút đầu tư Khu kinh tế Đông Nam, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Quảng Trị; dự kiến sẽ khởi công giữa năm 2019.

Dự án có quy mô rộng 685ha, gồm 10 bến cảng phát triển theo 3 giai đoạn; giai đoạn 1 (2018 - 2025) đầu tư 4 bến, với nguồn vốn gần 5.000 tỷ, giai đoạn 2 (2026 – 2031) đầu tư 3 bến; giai đoạn 3 (2032 - 2036) đầu tư 3 bến. Tổng vốn đầu tư dự án là 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng; vốn huy động và vốn khác là 12.091 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy có mục tiêu xây dựng khu bến cảng chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; kết hợp, thu hút lượng hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây; đảm bảo tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 tấn.

Dự án có thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư, do Công ty CP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư.

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Trị đã tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Đông Nam.

Từ năm 2010 đến năm 2015, đã có 9 nhà đầu tư (gồm các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singgapo, Thái Lan, Malayxia) đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng và UBND tỉnh cấp chủ trương cho 9 nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nhận định, cảng Mỹ Thủy là dự án quan trọng trong Khu kinh tế Đông Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Yêu cầu nhà đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan, đảm bảo nguồn vốn để khởi công Khu bến cảng Mỹ Thủy, nhằm biến cảng biển sớm hiện diện trên thực tế.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 600 học sinh tại Quảng Trị bỏ học trong năm học 2017-2018

HƯNG THƠ |

Con số 643 học sinh bỏ học trong năm 2017-2018 được xem là một nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Trị. Bởi so với năm học trước, số học sinh bỏ học đã giảm gần 400 em...

100 người tham gia dập tắt đám cháy ở quán karaoke lớn nhất Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đến 8h ngày 31.12, dù đám cháy cơ bản đã được dập tắt, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn phải phun nước làm mát, tránh đám cháy bùng phát trở lại tại quán karaoke Thiên đường giải trí King Club (phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Quảng Trị: Bí thư huyện bị mất chức có số phiếu tín nhiệm cao 28/31

XUÂN HƯỜNG |

Ngày 27.12, tại kỳ họp HĐND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trong phiên lấy phiếu tín nhiệm, bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhận được 28/31 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm và chỉ duy nhất 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Hơn 600 học sinh tại Quảng Trị bỏ học trong năm học 2017-2018

HƯNG THƠ |

Con số 643 học sinh bỏ học trong năm 2017-2018 được xem là một nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Trị. Bởi so với năm học trước, số học sinh bỏ học đã giảm gần 400 em...

100 người tham gia dập tắt đám cháy ở quán karaoke lớn nhất Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đến 8h ngày 31.12, dù đám cháy cơ bản đã được dập tắt, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn phải phun nước làm mát, tránh đám cháy bùng phát trở lại tại quán karaoke Thiên đường giải trí King Club (phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Quảng Trị: Bí thư huyện bị mất chức có số phiếu tín nhiệm cao 28/31

XUÂN HƯỜNG |

Ngày 27.12, tại kỳ họp HĐND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trong phiên lấy phiếu tín nhiệm, bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhận được 28/31 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm và chỉ duy nhất 1 phiếu tín nhiệm thấp.