Quảng Trị: Thu thuế cao gấp nhiều lần so với dự toán nhờ các dự án điện gió

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Năm 2021, các hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, nhưng nhờ các dự án điện gió triển khai trên địa bàn, thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị tăng cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 7.12, HĐND tỉnh Quảng Trị đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp này sẽ xem xét và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Tại kỳ họp, đã thông tin về kết quả nổi bật trong năm 2021 là nền kinh tế của tỉnh đã từng bước được phục hồi và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với năm 2020.

Ước thực hiện cả năm, toàn tỉnh hoàn thành 21/24 chỉ tiêu, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước tính tăng 6,5% so với năm 2020; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.080 tỉ đồng, thu xuất nhập khẩu tăng rất cao ước đạt 1.400 tỉ đồng và đạt mức cao nhất so với các năm gần đây.

Riêng huyện miền núi Hướng Hóa, tính đến ngày 30.10.2021, tổng thu ngân sách đạt hơn 239 tỉ đồng, đạt 460% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện này tăng cao với dự toán được giao chủ yếu do phát sinh tăng đột biến các khoản thu thuế vãng lai của các doanh nghiệp ngoại tỉnh kê khai nộp thuế tại tỉnh từ hoạt động đầu tư các dự án điện gió.

Được biết, năm 2021, Quảng Trị có 29 dự án điện gió, với tổng công suất 1.177,2 MW được bổ sung quy hoạch và cấp chủ trương đầu tư, trong đó có 21 dự án với tổng công suất 791,2 MW đã triển khai đầu tư.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đường “nát như tương” sau thi công điện gió

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau khi đóng điện vào cuối tháng 10.2021, các nhà đầu tư điện gió cam kết sẽ làm lại đường Giồng Nhãn - Gò Cát nhưng cho đến nay, nhiều nơi xuống cấp vẫn chưa xử lý.

Hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII: 10GW cho điện gió có khả thi?

Anh Tuấn |

Góp ý cho dự thảo Quy hoạch Điện VIII, nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi. "10GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 là hoàn toàn khả thi", một chuyên gia nhận định.

Cuộc đua giá FIT kết thúc, 62 nhà máy điện gió không kịp về đích

Cường Ngô |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong số 146 dự án điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN với tổng công suất hơn 8.170 MW, có 84 dự án đã kịp vận hành thương mại; còn lại 62 dự án không kịp về đích.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đường “nát như tương” sau thi công điện gió

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau khi đóng điện vào cuối tháng 10.2021, các nhà đầu tư điện gió cam kết sẽ làm lại đường Giồng Nhãn - Gò Cát nhưng cho đến nay, nhiều nơi xuống cấp vẫn chưa xử lý.

Hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII: 10GW cho điện gió có khả thi?

Anh Tuấn |

Góp ý cho dự thảo Quy hoạch Điện VIII, nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi. "10GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 là hoàn toàn khả thi", một chuyên gia nhận định.

Cuộc đua giá FIT kết thúc, 62 nhà máy điện gió không kịp về đích

Cường Ngô |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong số 146 dự án điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN với tổng công suất hơn 8.170 MW, có 84 dự án đã kịp vận hành thương mại; còn lại 62 dự án không kịp về đích.