Quảng Trị: Nhà máy cho nông dân trồng sắn vay không lãi suất để cầm cự

HƯNG THƠ |

Ảnh hưởng dịch COVID-19, mặt hàng tinh bột sắn tạm thời không xuất khẩu được, nên nhà máy phải trữ hàng trong kho với tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, thấy nông dân trồng sắn thiếu trước hụt sau, nhà máy đi vay ngân hàng rồi cho nông dân vay lại không lãi suất.

Đến ngày 21.4, Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa (thuộc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị) đã cho 103 hộ dân vay số tiền 512 triệu đồng.

Theo ông Lê Văn Thể - Giám đốc Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa, hiện vùng nguyên liệu của nhà máy còn hơn 15.000 tấn sắn củ tươi. Phần lớn, số sắn củ tươi chưa được thu hoạch nằm trên đất bạn Lào, do nông dân ở địa bàn huyện Hướng Hóa hợp tác với nông dân Lào trồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cửa khẩu phụ và đường mòn lối mở dọc vùng biên phải đóng cửa, nên sắn phải nằm yên trên rẫy ở bên kia biên giới. Dẫn đến tình trạng, rất nhiều nông dân trồng sắn là người đồng bào thiểu số ở huyện Hướng Hóa rơi vào cảnh khó khăn.

Để hỗ trợ người dân, nhà máy nói trên đã cho những hộ trồng sắn có hoàn cảnh khó khăn được vay không lãi suất từ 5 đến 10 triệu đồng/hộ. “Đợi đến khi biên giới mở cửa trở lại, người dân nhổ được sắn bán thì sẽ trả lại tiền cho nhà máy” – ông Lê Văn Thể, cho biết.

Ông Hồ Xuân Hiếu – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc xuất khẩu gặp khó, nên công ty đang tồn 250 tỉ đồng đối với mặt hàng tinh bột sắn. Dù đang đi vay ngân hàng với lãi suất cao, nhưng thấy nông dân trồng sắn quá khó khăn, nên công ty phải chắt bóp cho nông dân vay lại không lãi suất. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn này, công ty chỉ hỗ trợ cho vay được khoảng 1 tỉ đồng.

Ông Hồ Xuân Hiếu kiến nghị rằng, nếu tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, công ty mong muốn được nhà nước hỗ trợ cho vay ưu đãi. “Số tiền vay đó công ty sẽ sử dụng vào mục đích duy nhất là cho người dân trồng sắn có hoàn cảnh khó khăn vay lại để đảm bảo việc sinh hoạt” – ông Hồ Xuân Hiếu nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Trao 60 suất hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Thực hiện chức năng chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã kịp thời thăm hỏi, trao hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19.

Yêu cầu rà soát, cung cấp số liệu về lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát, báo cáo số liệu về doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Cho doanh nghiệp vay không lãi suất để trả lương người lao động

Trần Vương |

Về vấn đề cho doanh nghiệp vay không lãi suất để trả lương cho người lao động, Thủ tướng giao Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trao 60 suất hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Thực hiện chức năng chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã kịp thời thăm hỏi, trao hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19.

Yêu cầu rà soát, cung cấp số liệu về lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát, báo cáo số liệu về doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Cho doanh nghiệp vay không lãi suất để trả lương người lao động

Trần Vương |

Về vấn đề cho doanh nghiệp vay không lãi suất để trả lương cho người lao động, Thủ tướng giao Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước thực hiện.