Quảng Trị: Lấy vàng bỏ lại hố sâu, còn xin gia hạn thêm thời gian thuê đất

HƯNG THƠ |

Sau khi khai thác khoáng sản vàng gốc ở mỏ vàng A Pey A (xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, không chịu hoàn thổ khiến người dân và chính quyền địa phương lãnh đủ. Đã vậy, công ty này còn đề nghị gia hạn thời gian thuê đất ở mỏ vàng...

Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực A Pey A với diện tích 3,24ha với thời hạn khai thác 7 năm, đến ngày 30.6.2018 hết hạn. Sau khi hết hạn, công ty đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn bản yêu cầu đóng cửa mỏ vàng A Pey A. Đến 2.2020, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 thuê để giao cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên, hiện tại ở mỏ vàng này vẫn còn ngổn ngang máy móc của công ty và chưa được hoàn thổ. Đã vậy, công ty này còn đề nghị với UBND tỉnh Quảng Trị xin được gia hạn thời gian thuê đất tại khu vực mỏ vàng A Pey A và tận thu đá không quặng đổ thải làm vật liệu xây dựng thông thường. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 còn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang đất sử dụng khác hơn 10ha để thực hiện dự án khai thác, chế biến quặng vàng gốc tại xã A Vao.

Theo ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 không chịu đưa máy móc ra khỏi mỏ vàng A Pey A để bàn giao lại đất cho địa phương. Quá trình thực hiện thủ tục đối với mỏ vàng ở A Vào thì công ty không phối hợp với địa phương. “Nếu công ty này không chịu phối hợp, đề nghị UBND tỉnh có biện pháp để thu hồi giấy phép” – ông Lê Đại Lợi, nói.

Ngoài việc không phối hợp với địa phương, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 3,2 tỉ đồng, và tiền ký quỹ phục hồi môi trường 3,6 tỉ đồng.

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, yêu cầu của Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 về việc gia hạn thời gian thuê đất và tận thu đá không quặng đổ thải ở mỏ vàng A Pey A là không có cơ sở để UBND tỉnh giải quyết. Còn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 10ha rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện dự án khai thác, chế biến vàng ở A Vao thì công ty cần lập hồ sơ đầy đủ để trình các cấp phê duyệt theo quy định.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

“Đột nhập" lãnh địa khai thác vàng trên rừng phòng hộ ở Đắk Nông

Ngọc Giàu |

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) truyền tai kể cho nhau về một “ông trùm” điều hành đường dây khai thác vàng trên đất rừng phòng hộ. Họ núp bóng trồng rừng nhưng dựng lán trại, đào hầm và khai thác vàng rầm rộ, thu về bộn của… nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết.

Công ty khai thác vàng rời đi, để lại món nợ hàng tỉ đồng khó đòi

HƯNG THƠ |

Hết thời hạn được cấp phép khai thác vàng, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 rời đi nhưng không đóng cửa mỏ theo quy định, việc nộp thuế cho Nhà nước cũng chây ỳ. Sau khi có kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị đốc thúc thu thuế, nhưng đến thời điểm này công ty vẫn còn nợ số tiền lớn.

Công ty khai thác vàng rời đi, địa phương và người dân lãnh đủ

HƯNG THƠ |

Hết thời hạn được cấp phép khai thác vàng, các công ty lặng lẽ rời đi mà không đóng cửa mỏ theo quy định, thậm chí việc nộp thuế cho Nhà nước cũng trây ỳ. Từ đó, dẫn đến hàng loạt hệ lụy mà chính quyền ở tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như người dân lãnh đủ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Đột nhập" lãnh địa khai thác vàng trên rừng phòng hộ ở Đắk Nông

Ngọc Giàu |

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) truyền tai kể cho nhau về một “ông trùm” điều hành đường dây khai thác vàng trên đất rừng phòng hộ. Họ núp bóng trồng rừng nhưng dựng lán trại, đào hầm và khai thác vàng rầm rộ, thu về bộn của… nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết.

Công ty khai thác vàng rời đi, để lại món nợ hàng tỉ đồng khó đòi

HƯNG THƠ |

Hết thời hạn được cấp phép khai thác vàng, Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 rời đi nhưng không đóng cửa mỏ theo quy định, việc nộp thuế cho Nhà nước cũng chây ỳ. Sau khi có kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị đốc thúc thu thuế, nhưng đến thời điểm này công ty vẫn còn nợ số tiền lớn.

Công ty khai thác vàng rời đi, địa phương và người dân lãnh đủ

HƯNG THƠ |

Hết thời hạn được cấp phép khai thác vàng, các công ty lặng lẽ rời đi mà không đóng cửa mỏ theo quy định, thậm chí việc nộp thuế cho Nhà nước cũng trây ỳ. Từ đó, dẫn đến hàng loạt hệ lụy mà chính quyền ở tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như người dân lãnh đủ.