Quảng Trị là 1 trong các tỉnh dẫn đầu số dự án điện gió kịp hưởng giá FIT

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Với 16 dự án điện gió hoàn thành toàn bộ và 1 dự án hoàn thành một phần với tổng công suất 611,1 MW kịp vận hành thương mại trước thời điểm tháng 11.2021, Quảng Trị là 1 trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng dự án điện gió kịp vận hành thương mại trong đợt này.

Ngày 1.12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Quảng Trị có 29 dự án điện gió, với tổng công suất 1.177,2 MW được bổ sung quy hoạch và cấp chủ trương đầu tư, trong đó có 21 dự án với tổng công suất 791,2 MW đã triển khai đầu tư.

Trong số các dự án điện gió đang triển khai, 16 dự án điện gió hoàn thành toàn bộ và 1 dự án hoàn thành một phần với tổng công suất 611,1 MW kịp vận hành thương mại trước thời điểm tháng 11.2021. Để đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của các dự án điện gió và sự hỗ trợ của địa phương, Công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong vùng triển khai dự án, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa để tuyên truyền vận động, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định pháp luật, vận động nhân dân đồng thuận, hưởng ứng chính sách phát triển kinh tế địa phương...

Tại hội nghị, đã đề cập đến vấn đề "nóng" trong quá trình thực hiện dự án điện gió là đền bù giải phóng mặt bằng. Về phía chủ đầu tư các dự án điện gió đã thỏa thuận đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng, với chính sách ưu đãi cao hơn mức giá trần do Nhà nước ban hành. Song, do áp lực về tiến độ thi công, các chủ đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tự đi tiếp xúc, thỏa thuận về giá bồi thường làm mất cân bằng về giá giữa từng dự án và giữa từng hộ dân. Từ đó, có sự so sánh, tạo cớ yêu cầu hỗ trợ, bồi thường với giá rất cao, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án... Về phía người dân, đại đa số hưởng ứng, đồng thuận với chính sách kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện của chính quyền địa phương. Nhưng với hiệu ứng bồi thường giá cao, một số hộ dân phớt lờ các quy định của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, Quảng Trị là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng dự án điện gió kịp vận hành thương mại trong đợt này. Để các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn được triển khai thuận lợi thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trên tinh thần đặt lợi ích quốc gia và lợi ích chính đáng của người dân trên hết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị gia hạn giá FIT cho những dự án điện gió "chưa kịp về đích"

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của ông Bùi Văn Thịnh - CEO của Thuận Bình Wind tại hội nghị Năng lượng gió Việt Nam diễn ra sáng nay (1.12). Ông này cho rằng, khi chưa có cơ chế đấu thầu, vẫn nên gia hạn giá FIT cho các nhà đầu tư điện gió, để những dự án đang về đích có thể về đích được và có doanh thu.

Khánh thành nhà máy điện gió đầu tiên ở Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Ngày 28.11.2021, tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre tại xã An Thủy, huyện Ba Tri - công trình điện gió đưa vào vận hành thương mại đầu tiên của tỉnh.

Khởi tố nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người gây thương tích.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đề nghị gia hạn giá FIT cho những dự án điện gió "chưa kịp về đích"

Cường Ngô |

Đó là chia sẻ của ông Bùi Văn Thịnh - CEO của Thuận Bình Wind tại hội nghị Năng lượng gió Việt Nam diễn ra sáng nay (1.12). Ông này cho rằng, khi chưa có cơ chế đấu thầu, vẫn nên gia hạn giá FIT cho các nhà đầu tư điện gió, để những dự án đang về đích có thể về đích được và có doanh thu.

Khánh thành nhà máy điện gió đầu tiên ở Bến Tre

Kỳ Quan |

Bến Tre - Ngày 28.11.2021, tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện gió V1-3 Bến Tre tại xã An Thủy, huyện Ba Tri - công trình điện gió đưa vào vận hành thương mại đầu tiên của tỉnh.

Khởi tố nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người gây thương tích.