Quảng Trị: Khi Ủy ban nhân dân huyện "thả gà ra đuổi"

B.M.T |

UBND huyện Hướng Hóa - Quảng Trị vừa phải phát văn bản yêu cầu Cty Trâm Anh phải nộp trả ngân sách số tiền 1,375 tỷ đồng Cty này đã tạm ứng cách đây 3 năm, ngay sau khi trúng thầu vì lí do đến nay công trình vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên bất chấp, Cty này không nộp trả.

Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Hướng Hóa ra công văn đề ngày 17.9.2018 yêu cầu Ban quản lý dự án (BQLDA) thuộc UBND huyện tiến hành thu hồi số tiền gần 1,4 tỷ đồng của ngân sách đã cho Công ty TNHH MTV Trâm Anh (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tạm ứng từ năm 2016 sau khi Công ty này trúng thầu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh”.  

Theo đó, ngày 19.9.2018, cơ quan chức năng đã phát văn bản yêu cầu Cty Trâm Anh phải nộp trả ngân sách số tiền 1,375 tỷ đồng Cty này đã tạm ứng cách đây 3 năm, ngay sau khi trúng thầu. Tuy nhiên, Cty này vẫn không nộp trả.

Ngày 2.10, cơ quan chức năng thuộc UBND huyện Hướng Hóa tiếp tục phát văn bản nhắc lại và yêu cầu Cty Trâm Anh phải nộp trả ngân sách số tiền nói trên.

Một cán bộ UBND huyện Hướng Hóa cho biết lý do thu hồi số tiền trên là vì đã sau 3 năm tạm ứng tiền nhưng khối lượng thi công tại công trình không có.

Công trình đường Cao Thắng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng được Cty Trâm Anh thi công khi chưa có kết quả đấu thầu từ UBND huyện này. Ảnh: P.V
Công trình đường Cao Thắng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng được Cty Trâm Anh thi công khi chưa có kết quả đấu thầu từ UBND huyện này. Ảnh: P.V

Liên quan đến vụ việc này, theo điều tra của PV Lao Động, chi phí xây dựng công trình được phê duyệt là 8,234 tỷ đồng, thế nhưng, trong quá trình tổ chức đấu thầu, đã chia tách thành 2 gói thầu gồm 1 gói trị giá 5,358 tỷ đồng và 1 gói trị giá 2,364 tỷ đồng.

Tiếp đó, UBND huyện Hướng Hóa đã ra 2 quyết định phê duyệt trúng thầu cho 2 gói thầu nói trên cho 1 nhà thầu trong cùng 1 ngày (10.5.2016) - Công ty TNHH MTV Trâm Anh.

“Việc chia nhỏ gói thầu, rồi để cho 1 nhà thầu trúng thầu cả 2 gói trong cùng 1 ngày là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý dự án đầu tư công” – một lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Trị, nói.

B.M.T
TIN LIÊN QUAN

Vụ “trêu ghẹo, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp”: Hội Phụ nữ Quảng Trị không đồng tình với việc phạt 200 nghìn đồng

HƯNG THƠ |

Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị không đồng tình với quyết định xử phạt 200 nghìn đồng đối với nam công chức bị tố “hiếp dâm”, và đã có văn bản gửi cơ quan công an và viện kiểm sát tỉnh, đề nghị xem xét lại quá trình điều tra vụ việc.

Vụ 13 nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông: Ngành giáo dục Quảng Trị kêu gọi ủng hộ cho các gia đình gặp nạn

HƯNG THƠ |

Để động viên, an ủi, chia sẻ với những người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 13 người tử vong xảy ra ở tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Trị đã có thư kêu gọi “quyên góp, giúp đỡ, ủng hộ các gia đình ở Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) bị tai nạn giao thông”.

Bí thư Thị ủy Quảng Trị họp khẩn xử lý vụ “dân mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ”

HƯNG THƠ |

Về vụ chủ sở hữu trăm lô đất tại khu đô thị Võ Thị Sáu (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bức xúc, lo lắng khi không được cấp "sổ đỏ" vì vướng chỉ giới xây dựng, dù đất đã được đấu trúng và thanh toán tiền cho Nhà nước, ngày 24.7 Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã triệu tập cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề nêu trên.

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 10.3: Top ngân hàng lãi suất cao nhất tháng 3

Hương Nguyễn |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất thị trường lên tới 10% cho kỳ hạn 13 tháng. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 3

Song Minh |

Ngày 10.3.2023, ông Tập Cận Bình được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ 3 và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Kiến nghị phương tiện quá hạn đăng kiểm 15 ngày được di chuyển

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ áp dụng một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt đăng kiểm.

Cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu sẵn sàng quay lại công việc

Hiếu Anh |

Để giải quyết vấn đề thiếu nhân sự, Cục Đăng kiểm kêu gọi cán bộ đã nghỉ hưu tham gia công tác đăng kiểm.

Vụ “trêu ghẹo, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp”: Hội Phụ nữ Quảng Trị không đồng tình với việc phạt 200 nghìn đồng

HƯNG THƠ |

Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị không đồng tình với quyết định xử phạt 200 nghìn đồng đối với nam công chức bị tố “hiếp dâm”, và đã có văn bản gửi cơ quan công an và viện kiểm sát tỉnh, đề nghị xem xét lại quá trình điều tra vụ việc.

Vụ 13 nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông: Ngành giáo dục Quảng Trị kêu gọi ủng hộ cho các gia đình gặp nạn

HƯNG THƠ |

Để động viên, an ủi, chia sẻ với những người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 13 người tử vong xảy ra ở tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Trị đã có thư kêu gọi “quyên góp, giúp đỡ, ủng hộ các gia đình ở Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) bị tai nạn giao thông”.

Bí thư Thị ủy Quảng Trị họp khẩn xử lý vụ “dân mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ”

HƯNG THƠ |

Về vụ chủ sở hữu trăm lô đất tại khu đô thị Võ Thị Sáu (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bức xúc, lo lắng khi không được cấp "sổ đỏ" vì vướng chỉ giới xây dựng, dù đất đã được đấu trúng và thanh toán tiền cho Nhà nước, ngày 24.7 Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã triệu tập cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề nêu trên.