Quảng Trị khánh thành nhà máy điện mặt trời nghìn tỉ đầu tiên

HƯNG THƠ |

Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị do Cty Cổ phần LICOGI 13 làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Gio Thành (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với tổng mức đầu tư 1.125 tỷ đồng. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được đầu tư xây dựng, hoàn thành và phát điện tại tỉnh Quảng Trị.

Chiều 30.6, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời LIG- Quảng Trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới tham dự buổi lễ.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 60ha, công suất định mức của nhà máy là 49,5 MWp. Tháng 5.2019, dự án bắt đầu đóng điện và phát điện thương mại.

Nhà máy điện mặt trời ở Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy điện mặt trời ở Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Đây được xác định là dự án trọng điểm, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được triển khai và hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Các dự án năng lượng trên địa bàn mở ra triển vọng cho tỉnh thực hiện tốt chương trình phát triển năng lượng sạch.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời thắp sáng ngôi trường vùng sâu Đắk Nông

Bạch Mai |

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Cty Điện lực Đắk Nông hiện đang thi công lắp đặt và trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho nhiều trường học khó khăn trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong đó có tỉnh Đắk Nông…

Điện mặt trời áp mái – Hệ thống năng lượng tương lai

Huyền Trang |

Đi cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), hệ thống năng lượng mặt trời đang dần phổ biến trong vài năm trở lại đây, đặc biệt trên địa bàn TP.Hà Nội.

EVNCPC tặng 10 giải thưởng tri ân nhà đầu tư Điện mặt trời tiên phong

THUỲ TRANG |

EVNCPC sẽ tặng 10 giải thưởng tri ân cho 10 nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tiên phong, tiêu biểu nhất trong năm 2019 trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Điện mặt trời thắp sáng ngôi trường vùng sâu Đắk Nông

Bạch Mai |

Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Cty Điện lực Đắk Nông hiện đang thi công lắp đặt và trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái cho nhiều trường học khó khăn trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong đó có tỉnh Đắk Nông…

Điện mặt trời áp mái – Hệ thống năng lượng tương lai

Huyền Trang |

Đi cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), hệ thống năng lượng mặt trời đang dần phổ biến trong vài năm trở lại đây, đặc biệt trên địa bàn TP.Hà Nội.

EVNCPC tặng 10 giải thưởng tri ân nhà đầu tư Điện mặt trời tiên phong

THUỲ TRANG |

EVNCPC sẽ tặng 10 giải thưởng tri ân cho 10 nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tiên phong, tiêu biểu nhất trong năm 2019 trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.