Quảng Trị: Chuẩn bị khởi công hợp phần kỹ thuật dự án điện khí 2,3 tỉ đô

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Xác định dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng là dự án trọng điểm, làm động lực để thu hút các dự án khác nên tỉnh Quảng Trị nỗ lực hỗ trợ cho nhà đầu tư để giữa tháng 1.2022 này sẽ khởi công hợp phần kỹ thuật của dự án.

Ngày 11.1, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hợp phần kỹ thuật Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng - Giai đoạn 1 (1.500MW) sẽ chính thức khởi công vào ngày 15.1.2022 tại Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào tháng 10.2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn I. Chủ đầu tư của dự án gồm Tổ hợp nhà đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn T&T - Tổng công ty năng lượng Hanwha (HEC) - Tổng công ty khí Hàn Quốc (KOGAS) - Tổng công ty điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO). Tổng vốn đầu tư giai đoạn I của dự án lên tới gần 54.000 tỉ đồng (hơn 2,3 tỉ USD).

Xác định đây là dự án trọng điểm, làm động lực để thu hút các dự án khác, nên tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp thực hiện các bước theo những nội dung đã cam kết và hỗ trợ cho nhà đầu tư.

Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung giai đoạn I với công suất 1.500MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ vận hành năm 2026 - 2027.

Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng - giai đoạn I thuộc địa phận hai xã Hải An và Hải Ba (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), nằm trong khu phức hợp năng lượng của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Với quy mô hơn 120 ha, dự án sẽ xây dựng Trung tâm kho cảng LNG Hải Lăng - Giai đoạn I tiếp nhận tàu chở LNG từ 170.000 - 226.000 m3, công suất tiếp nhận 1,5 triệu tấn LNG/năm và Trung tâm điện lực Hải Lăng - giai đoạn I có công suất phát điện 1.500 MW.

Dự án năng lượng trọng điểm này sẽ từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung vào năm 2030.

TIẾN NHẤT
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy điện khí LNG gần 2 tỉ USD ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Dự án Nhà máy điện khí LNG sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu đầu tiên ở miền Bắc sẽ được khởi công xây dựng tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 24.10 tới.  

Dự án Nhà máy điện khí LNG tỉ đô tại Bạc Liêu đang tăng tốc

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW đang được tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư để bước sang giai đoạn đầu tư. Đây là dự án có vốn thu hút đầu tư lớn nhất miền Tây.

Nhu cầu điện giảm sâu, nhóm điện khí đặt vấn đề huy động công bằng

Hồ Cầm |

Tình hình giảm huy động khí cho phát điện đang diễn ra với quy mô, tần suất ngày càng cao, trong khi đó, tỉ lệ huy động các nhà máy nhiệt điện than vẫn ở mức cao và các nguồn năng lượng tái tạo thời gian qua phát triển nhanh và nóng, bổ sung đáng kể vào nguồn cung, đang được huy động tối đa theo công suất khả dụng,… đã đặt ra câu hỏi về tính hợp lý trong việc điều tiết các nguồn điện. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà máy điện khí LNG gần 2 tỉ USD ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Dự án Nhà máy điện khí LNG sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) nhập khẩu đầu tiên ở miền Bắc sẽ được khởi công xây dựng tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 24.10 tới.  

Dự án Nhà máy điện khí LNG tỉ đô tại Bạc Liêu đang tăng tốc

NHẬT HỒ |

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW đang được tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư để bước sang giai đoạn đầu tư. Đây là dự án có vốn thu hút đầu tư lớn nhất miền Tây.

Nhu cầu điện giảm sâu, nhóm điện khí đặt vấn đề huy động công bằng

Hồ Cầm |

Tình hình giảm huy động khí cho phát điện đang diễn ra với quy mô, tần suất ngày càng cao, trong khi đó, tỉ lệ huy động các nhà máy nhiệt điện than vẫn ở mức cao và các nguồn năng lượng tái tạo thời gian qua phát triển nhanh và nóng, bổ sung đáng kể vào nguồn cung, đang được huy động tối đa theo công suất khả dụng,… đã đặt ra câu hỏi về tính hợp lý trong việc điều tiết các nguồn điện.