Quảng Ninh: Trạm thu phí BOT Hạ Long- Mông Dương chính thức hoạt động

T.N.Duy |

Sau những ngày thu phí thử nghiệm, bắt đầu từ 0 giờ ngày 13.2, tuyến QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương, do Cty CP BOT Biên Cương đầu tư, chính thức thu phí qua trạm. 

Để đảm bảo công tác ANTT cho trạm thu phí ngày đầu tiên và các ngày tiếp theo, trong sáng nay, phía chủ đầu tư đã huy động hơn 50 nhân viên tham gia công tác điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện qua trạm. Cùng với đó, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh và TP. Cẩm Phả  đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ghi nhận, ngày đầu thu phí qua trạm, phần lớn các chủ xe chấp hành.

Theo đại diện Cty CP BOT Biên Cương, trước đó đơn vị này đã phát gần 4.000 thẻ miễn phí cho phương tiện người dân tại các phường trên địa bàn TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, đến thời điểm này còn nhiều chủ phương tiện trên địa bàn, các đơn vị kinh doanh xe bus tuyến cố định thuộc diện được ưu tiên nhưng vẫn chưa đến làm hồ sơ đăng ký để nhận thẻ. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chủ đầu tư miễn phí cho tất cả các phương tiện trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 14.2 đến 20.2.

Dự án cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn Hạ Long- Mông Dương có tổng chiều dài là 31,5km với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng do Cty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, được đầu tư theo phương thức BOT. Với nguồn vốn này, QL 18 đoạn Hạ Long Mông Dương đã được cải tạo từ hai làn đường chật chội, xuống cấp, không có dải phân cách sang bốn làn đường hiện đại, bao gồm dải phân cách, vỉa hè, đèn đường, cây xanh… nhằm giải tỏa nút thắt giao thông trước đây, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thay đổi diện mạo giao thông, cảnh quan đô thị của TP. Cẩm Phả. Đây cũng là trạm BOT thứ 2 trên quốc lộ 18 thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

T.N.Duy
TIN LIÊN QUAN

Ùn ứ quá 700m, các trạm BOT phải xả

LA |

Các nhà đầu tư BOT được yêu cầu chủ động lên phương án ứng phó đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời có kế hoạch xả trạm nếu xảy ra ùn tắc kéo dài từ 700m trở lên để giao thông thông suốt vào dịp cao điểm.

Buộc dừng các trạm BOT không lắp hệ thống thu phí tự động

Theo Zing |

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết các trạm BOT chây ỳ lắp hệ thống thu phí tự động sẽ bị buộc dừng hoạt động.

Yêu cầu BOT Cai Lậy bổ sung cảnh báo giao thông

Kỳ Quan |

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản yêu cầu Đoạn Quản lý giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai lắp đặt bổ sung biển báo hiệu giao thông tại tất cả các điểm đấu nối vào tuyến tránh TX.Cai Lậy. Thời gian hoàn thành trước ngày 10.2.2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ùn ứ quá 700m, các trạm BOT phải xả

LA |

Các nhà đầu tư BOT được yêu cầu chủ động lên phương án ứng phó đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời có kế hoạch xả trạm nếu xảy ra ùn tắc kéo dài từ 700m trở lên để giao thông thông suốt vào dịp cao điểm.

Buộc dừng các trạm BOT không lắp hệ thống thu phí tự động

Theo Zing |

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết các trạm BOT chây ỳ lắp hệ thống thu phí tự động sẽ bị buộc dừng hoạt động.

Yêu cầu BOT Cai Lậy bổ sung cảnh báo giao thông

Kỳ Quan |

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản yêu cầu Đoạn Quản lý giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai lắp đặt bổ sung biển báo hiệu giao thông tại tất cả các điểm đấu nối vào tuyến tránh TX.Cai Lậy. Thời gian hoàn thành trước ngày 10.2.2018.