Quảng Ninh: Thí điểm bay đưa khách hạng sang từ Hàn Quốc về sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự kiến, ngày 1.7 tới, chuyến bay charter (thuê bay theo chuyến) đưa 188 khách hạng sang đầu tiên từ Hàn Quốc sẽ hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Đại diện đơn vị tổ chức thuê chuyến bay này cho biết đã có kế hoạch thường xuyên đưa dòng khách chi tiêu lớn từ Hàn Quốc về sân bay Vân Đồn để khám phá, trải nghiệm tại Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, chuyến bay từ Hàn Quốc sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn vào lúc 11h15, ngày 1.7.2022. 188 khách là người Hàn Quốc, gồm cả khách du lịch và những người điều hành một số công ty du lịch tại Hàn Quốc.

Trong thời gian ở Quảng Ninh, đoàn sẽ ở một số khách sạn hạng sang, tham quan vịnh Hạ Long, chơi golf và các dịch vụ khác.

Sân golf Tuần Châu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sân golf Tuần Châu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự kiến trong tháng 7.2022, sẽ có chuyến bay charter thứ 2 đưa du khách Hàn Quốc từ Hàn Quốc trực tiếp đến Quảng Ninh. Đây đều là những khách có khả năng chi trả cao.

Theo bà Phạm Thị Sen – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Good Feeling Việt Nam, đơn vị tổ chức thí điểm đón dòng khách này – những chuyến ban đầu này mang tính xúc tiến, quảng bá du lịch nhiều hơn là kinh doanh.

“Chúng tôi muốn thử nghiệm lại thị trường sau một thời gian dài đình trệ do đại dịch COVID-19 và sẽ chỉ tập trung vào dòng khách cao cấp, chi tiêu lớn – khách chơi golf và nghỉ dưỡng. Trước đây, khách Hàn đến Quảng Ninh chủ yếu là khách bình dân, chi tiêu ít; thậm chí để tranh giành khách, các công ty du lịch hạ giá tour, khiến chất lượng dịch vụ không tốt” – bà Sen chia sẻ.

Cũng theo bà Sen, vịnh Hạ Long là điểm đến được khách Hàn Quốc rất ưa thích. Công ty từng đưa khách đi nhiều nước và các cảnh điểm của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung đẹp hơn các nước rất nhiều, rất phù hợp để khai thác dòng khách cấp cao.

Theo kế hoạch, công ty này sẽ tập trung đưa khách từ Hàn Quốc bằng các chuyến bay charter về sân bay Vân Đồn từ quý 3 và 4, bởi hiện đang là mùa cao điểm của dòng khách nội địa, nên việc đặt phòng, dịch vụ cao cấp sẽ khó khăn hơn.

Từ đầu hè đến nay, lượng khách nội địa đến Quảng Ninh tăng mạnh. Riêng vịnh Hạ Long, mỗi ngày đón trung bình trên 1 vạn khách vào ngày thường và trên 2 vạn khách vào ngày cuối tuần.

Cụ thể, ngày 13.6 (thứ 2), vịnh Hạ Long đón hơn 17.000 khách, trong khi ngày Chủ nhật (12.6) đón hơn 25.000 khách. Các điểm du lịch khác tại TP.Hạ Long cũng luôn đón lượng khách khá lớn, trong đó Bảo tàng Quảng Ninh có ngày đón hơn 10.000 khách; Khu vui chơi Sunworld Hạ Long đón hơn 22.000 khách.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Vân Đồn đạt chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe

Nguyễn Hùng |

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Sân bay Vân Đồn) vừa được cấp chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay (Airport Health Accreditation - AHA) của Hội đồng sân bay quốc tế (ACI).

Sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại từ 27.10

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, các đường bay thương mại tại Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động trở lại từ ngày 27.10, mở đầu là đường bay Vân Đồn – TP. Hồ Chí Minh.

Chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine” đầu tiên về tới Sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

13h30 hôm nay (4.9), chuyến bay đầu tiên thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sân bay Vân Đồn đạt chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe

Nguyễn Hùng |

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Sân bay Vân Đồn) vừa được cấp chứng nhận Kiểm chuẩn y tế sân bay (Airport Health Accreditation - AHA) của Hội đồng sân bay quốc tế (ACI).

Sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại từ 27.10

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhSau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, các đường bay thương mại tại Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động trở lại từ ngày 27.10, mở đầu là đường bay Vân Đồn – TP. Hồ Chí Minh.

Chuyến bay thí điểm “hộ chiếu vaccine” đầu tiên về tới Sân bay Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

13h30 hôm nay (4.9), chuyến bay đầu tiên thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.