Quảng Ninh ra mắt tổ công tác chăm sóc các nhà đầu tư

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 2.7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố việc thành lập Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tổ này có tên tiếng Anh “Invest Care”, được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCV) Vũ Tiến Lộc ví như “bác sĩ gia đình”, lo chăm sóc cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động tại Quảng Ninh.

Lễ ra mắt “Invest Care” được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị phân tích các chỉ số liên quan đến cải cách các thủ tục hành chính của Quảng Ninh sáng nay tại TP.Hạ Long.

Invest Care do một phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phụ trách, với các tổ phó là lãnh đạo các sở, ban ngành và các thành viên là lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức có liên quan phụ trách lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư.

Tổ này có nhiệm vụ chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình triển khai các dự án ngoài ngân sách, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án; kịp thời chỉ đạo đơn vị trực thuộc hỗ trợ, giải quyết những kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư, hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đảm bảo tiến độ, hiệu quả và giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu và bộ phận chuyên môn của các sở, ban, ngành, địa phương mình để giúp việc trong quá trình hoạt động.

Định kỳ hàng tháng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư – cơ quan thường trực của Tổ - chủ trì làm việc, theo dõi và tổng hợp công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Invest Care là mô hình đầu tiên và duy nhất của cả nước hiện nay, cho thấy Quảng Ninh luôn đi tiên phong, có cách làm mới, hay trong quá trình cải cách thủ tục hành chính.

“Chúng ta không chỉ có bộ phận kêu gọi, xúc tiến, mời gọi đầu tư, mà cần có một bộ phận chuyên chăm sóc các nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động. Invest Care được coi như mô hình “bác sĩ gia đình”, luôn có mặt để “khám” và “chữa bệnh” cho các nhà đầu tư” – ông Lộc cho biết.

Quảng Ninh vừa giành vị trí đứng đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020 và Quảng Ninh là địa phương đầu tiên liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng PCI trong 4 năm qua. Ngoài PCI, Quảng Ninh còn đứng đầu về 3 chỉ số khác liên quan đến cải cách thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh không phải phấn đấu chỉ để giành ngôi vị đứng đầu, mà là nỗ lực xây dựng hình ảnh một địa phương đi đầu trong đổi mới để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

“Những chỉ số đó là thương hiệu, niềm tin không chỉ ở tỉnh mà tầm quốc gia. Việc đưa các chỉ số xây dựng năng lực cạnh tranh vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự khẳng định cam kết chính trị của toàn thể hệ thống chính trị trong việc tiếp tục cải cách hành chính” – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ - “Cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ “lửa”, đi tiên phong trong cải cách hành chính”.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh điều động một loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nguyễn Hùng |

Sáng nay -1.7, Quảng Ninh đã công bố điều động một loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại TP.Móng Cái và Thị xã Đông Triều.

“Khóa chặt” các F0, Quảng Ninh mở lại các hoạt động công cộng

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay (29.6) cho phép mở lại các hoạt động công cộng nhưng có kiểm soát trên toàn tỉnh sau khi tỉnh này đã “khóa chặt” được các ca COVID-19.

Muốn vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Mọi công dân, kể cả những người có hộ khẩu Quảng Ninh, muốn vào Quảng Ninh phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc phiếu xét nghiệm đã tiêm vaccine COVID-19.

Quảng Ninh thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine

Nguyễn Hùng |

Từ ngày 1.7.2021, Quảng Ninh sẽ thực hiện thí điểm cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với những người nhập cảnh qua tỉnh này đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Quảng Ninh điều động một loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nguyễn Hùng |

Sáng nay -1.7, Quảng Ninh đã công bố điều động một loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại TP.Móng Cái và Thị xã Đông Triều.

“Khóa chặt” các F0, Quảng Ninh mở lại các hoạt động công cộng

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay (29.6) cho phép mở lại các hoạt động công cộng nhưng có kiểm soát trên toàn tỉnh sau khi tỉnh này đã “khóa chặt” được các ca COVID-19.

Muốn vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Mọi công dân, kể cả những người có hộ khẩu Quảng Ninh, muốn vào Quảng Ninh phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc phiếu xét nghiệm đã tiêm vaccine COVID-19.

Quảng Ninh thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine

Nguyễn Hùng |

Từ ngày 1.7.2021, Quảng Ninh sẽ thực hiện thí điểm cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với những người nhập cảnh qua tỉnh này đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2.