Quảng Ninh - Quảng Tây “bắt tay” xử lý tour “0 đồng”

NGUYỄN HÙNG |

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách, ổn định thị trường, chống thất thu thuế…, hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đang tích cực thiết lập một kênh chung - tập hợp các Cty lữ hành, DN, nhà hàng, khách sạn… của hai bên để phục vụ du khách với giá công khai, chất lượng dịch vụ - hàng hóa đảm bảo.

Theo bà Nguyễn Thị Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh - hiệp hội 2 tỉnh đã thảo luận với nhau nhiều lần và sẽ có lần gặp nữa để thống nhất chốt các phương án. Theo đó, về cơ bản, hai bên sẽ giới thiệu các Cty lữ hành, các nhà hàng, khách sạn, các điểm bán hàng, các DN vận tải… có uy tín để phục vụ khách.

“Những đơn vị tham gia vào kênh này của cả 2 phía phải cung cấp chi tiết giá cả, chất lượng từ từng bữa ăn đến giá phòng, xuất xứ hàng hóa…tới cơ quan quản lý của hai bên cũng như tới du khách. Du khách sẽ được tuyên truyền, khuyến khích sử dụng dịch vụ của các đơn vị này, nhằm tránh bị lừa như thời gian vừa qua” - bà Bảo cho biết. Theo ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, các DN không bắt buộc tham gia kênh này, nhưng các cơ quan quản lý hai bên kêu gọi tự nguyện tham gia, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cả DN cũng như của du khách.

Như báo Lao Động đã phản ánh, hiện, mỗi năm có trên 500.000 khách Trung Quốc tour “0 đồng” nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhưng đều do các Cty lữ hành ngoại tỉnh đón. Lý do, các cơ quan quản lý tỉnh Quảng Ninh không thể kiểm tra, kiểm soát được nên các Cty này dễ dàng trốn thuế và cung cấp cho du khách những dịch vụ dưới chuẩn để bù lỗ, kiếm lời.

“Trong khi các Cty lữ hành của Quảng Ninh buộc phải cung cấp cho khách mỗi bữa ăn thấp nhất 100.000 đồng, tiêu chuẩn khách sạn thấp là 2-3 sao… thì Cty ngoại tỉnh chỉ cho khách ăn 35.000 đồng/suất, ở nhà nghỉ tồi tàn ở xa trung tâm, đi xe ôtô “chuồng gà” - đại diện một Cty lữ hành có trụ sở ở Quảng Ninh, đã dừng đón khách vì không cạnh tranh nổi, cho biết.

NGUYỄN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tour “0 đồng”: Công ty ngoại tỉnh vẫn thao túng!

NGUYỄN HÙNG |

Đến hẹn lại lên, thời điểm này khách Trung Quốc đi theo tour giá rẻ, tour “0 đồng” bắt đầu ồ ạt vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, thị trường khách vẫn nằm trong tay các Cty lữ hành ngoại tỉnh, nên câu chuyện quản lý và thu thuế cứ bàn đi bàn lại và không có kết quả, trong khi các Cty trong tỉnh cơ bản đã “chết” trên sân nhà vì quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hàng trăm khách Trung Quốc tố các công ty "tour 0 đồng" lừa đảo

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, thông báo từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, chỉ 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này nhận được hàng trăm đơn của du khách Trung Quốc tố bị các công ty lữ hành Trung Quốc lừa tại Việt Nam.

Điểm bán hàng tour 0 đồng: Doanh thu "khủng", nộp thuế "bèo"

Nguyễn Hùng |

Năm 2017, 32 điểm bán hàng phục vụ khách tour “0 đồng” tại Hạ Long và Móng Cái nộp tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế và năm 2018 tăng “đột biến” lên khoảng 11 tỉ đồng nhờ sự vận động, thuyết phục của các cơ quan chức năng đối với chủ của các cửa hàng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tour “0 đồng”: Công ty ngoại tỉnh vẫn thao túng!

NGUYỄN HÙNG |

Đến hẹn lại lên, thời điểm này khách Trung Quốc đi theo tour giá rẻ, tour “0 đồng” bắt đầu ồ ạt vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, thị trường khách vẫn nằm trong tay các Cty lữ hành ngoại tỉnh, nên câu chuyện quản lý và thu thuế cứ bàn đi bàn lại và không có kết quả, trong khi các Cty trong tỉnh cơ bản đã “chết” trên sân nhà vì quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hàng trăm khách Trung Quốc tố các công ty "tour 0 đồng" lừa đảo

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, thông báo từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, chỉ 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này nhận được hàng trăm đơn của du khách Trung Quốc tố bị các công ty lữ hành Trung Quốc lừa tại Việt Nam.

Điểm bán hàng tour 0 đồng: Doanh thu "khủng", nộp thuế "bèo"

Nguyễn Hùng |

Năm 2017, 32 điểm bán hàng phục vụ khách tour “0 đồng” tại Hạ Long và Móng Cái nộp tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế và năm 2018 tăng “đột biến” lên khoảng 11 tỉ đồng nhờ sự vận động, thuyết phục của các cơ quan chức năng đối với chủ của các cửa hàng.