Quảng Ninh lại đứng đầu PCI: “Không tự mãn vì vẫn cách xa điểm tối đa”

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (28.3), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Quảng Ninh lần thứ 2 liên tiếp về nhất với 70,36 /100 điểm, tiếp đến là Đồng Tháp với 70,19 điểm và Long An với 68,09 điểm.

Ông Nguyễn Đức Long (đứng giữa, bên phải) cùng Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc lên nhận danh hiệu quán quân PCI sáng 28.3. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Đức Long (đứng giữa, bên phải) cùng Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc lên nhận danh hiệu quán quân PCI sáng 28.3. Ảnh: CTV

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh không tự mãn bởi số điểm đạt được vẫn còn cách xa điểm tối đa và không cao hơn nhiều so với nhóm đứng sau.

Thưa ông, Quảng Ninh duy trì ở tốp đầu trong bảng xếp hạng PCI, rồi đoạt quán quân như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Long: Mỗi năm, mỗi giai đoạn, Quảng Ninh đều có kế hoạch, hành động cụ thể, nhằm giữ vững hoặc nâng điểm các chỉ số thành phần đã có điểm tốt và khắc phục những chỉ số đạt điểm yếu.

Mặc dù giành vị trí quán quân PCI, nhưng còn tới gần 30 điểm nữa mới tới vị trí điểm tối đa và đặc biệt chỉ nhỉnh hơn chút so với nhóm đứng sau. Vì vậy, nếu không tiếp tục nỗ lực sẽ bị tụt hạng.

Chúng tôi mở ra nhiều kênh để cộng đồng DN và người dân tham gia. Trong đó, tiếp tục coi trọng bộ chỉ số DDCI (chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, cấp huyện); mở các trang fanpage của các sở, ngành, địa phương để người dân, DN tương tác.

Chủ tịch Hội DN tỉnh được mời dự các kỳ họp thường kỳ của UBND tỉnh, để qua đó nắm bắt được tình hình và góp ý, chia sẻ các vấn đề nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Hàng quý, tỉnh làm việc với Hiệp hội DN tỉnh và cứ 6 tháng một lần tổ chức đối thoại với DN, với sự tham gia của các lãnh đạo cao nhất của tỉnh.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm hành chính công. Đến nay, các trung tâm này thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả các hồ sơ của người dân, DN ngay tại chỗ, trong thời hạn quy định.

Việc vận hành Chính quyền điện tử cũng vừa giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước vừa minh bạch hóa các thủ tục hành chính. Đến nay, có 86% bộ thủ tục hành chính của tỉnh được giải quyết qua chính quyền điện tử.

Quảng Ninh đã hưởng lợi gì từ những vị trí cao ở PCI, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Long: Dòng tiền đầu tư của các DN ngoại tỉnh vào Quảng Ninh liên tục tăng, riêng năm 2018 đạt khoảng 67.000 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn là những nhà đầu tư tư nhân có uy tín, tiềm lực mạnh, như Vingroup, Sungroup, FLC, Texthong, Amata…, đầu tư vào hạ tầng, giao thông, đô thị, du lịch…

Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn không chỉ làm thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội của Quảng Ninh, mà còn giúp nhiều DN trong tỉnh - vốn trước đây hoạt động kém hiệu quả nhìn nhận lại mình để phát triển tốt hơn.

Là quán quân, nhưng các chuyên gia vẫn chỉ ra không ít điểm yếu của Quảng Ninh. Vậy, những điểm yếu đó đã được cải thiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Long: Những hạn chế mà các chuyên gia chỉ ra thì năm vừa qua đã được cải thiện nhiều và được chính VCCI thừa nhận.

Trong đó: Chi phí không chính thức giảm; tính minh bạch của các cơ chế, chính sách và hỗ trợ DN tăng; điểm chỉ số đảm bảo an ninh và trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu tăng.

Xin cám ơn ông.

Năm 2018, Quảng Ninh đứng thứ 5 về thu ngân sách, đạt 40.500 tỉ đồng; đón 12,2 triệu lượt du khách, trong đó 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2018, Quảng Ninh đưa một loạt các công trình hạ tầng nghìn tỷ vào hoạt động, gồm: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, sân bay Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long…Ngày 3.4.2019, dự kiến sẽ khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi đầu bảng PCI 2018

Minh Hạnh |

Sáng 28.3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo các thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018.

Băng nhóm lừa gạt mua hàng chất lượng thấp giá “chát” xa lưới

Trần Ngọc Duy |

Một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh, thành với chiêu thức thuyết trình, giới thiệu sản phẩm có giá trị thấp, người mua hàng sẽ được khuyến mãi, tặng quà...

1.300 tỉ đồng cho tuyến đường bao biển kết nối vịnh Hạ Long-Bái Tử Long

T.N.D |

Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xúc tiến xây dựng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả ngày trong tháng 7.2019. Sở GTVT Quảng Ninh ngày 25.3 cho biết, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư trên 1.300 tỉ đồng, hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi đầu bảng PCI 2018

Minh Hạnh |

Sáng 28.3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo các thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018.

Băng nhóm lừa gạt mua hàng chất lượng thấp giá “chát” xa lưới

Trần Ngọc Duy |

Một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh, thành với chiêu thức thuyết trình, giới thiệu sản phẩm có giá trị thấp, người mua hàng sẽ được khuyến mãi, tặng quà...

1.300 tỉ đồng cho tuyến đường bao biển kết nối vịnh Hạ Long-Bái Tử Long

T.N.D |

Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xúc tiến xây dựng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả ngày trong tháng 7.2019. Sở GTVT Quảng Ninh ngày 25.3 cho biết, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư trên 1.300 tỉ đồng, hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.