Quảng Ninh đề xuất miễn phí cho dân 2 phường gần trạm BOT Đại Dương

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn đề xuất Bộ GTVT miễn phí đối với xe ô tô dưới 12 chỗ của người dân 2 phường gần trạm BOT Đại Dương. 

Trong buổi đối thoại với người dân phường Đại Yên vào chiều qua (20.9), sau khi sáng cùng ngày người dân kéo lên trạm thu phí của Cty BOT Đại Dương, yêu cầu miễn, giảm phí xe ô tô của người dân gần trạm, ông Vũ Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn đề xuất Bộ GTVT miễn phí đối với xe ô tô dưới 12 chỗ của người dân 2 phường gần trạm. 

Theo ông Diện, UBND tỉnh Quảng Ninh gửi công văn kiến nghị trên tới Bộ GTVT từ ngày 19.9.2017, căn cứ vào những kiến nghị trước đó của cử tri. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đề xuất miễn giảm 100% cho các phương tiện ô tô dưới 12 chỗ ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú tại phường Đại Yên (TP.Hạ Long) và Minh Thành (thị xã Quảng Yên).

Đây là 2 phường nằm gần trạm thu phí (bán kính khoảng 8km); miễn giảm 100% phí qua trạm cho các phương tiện ô tô của cơ quan Nhà nước có trụ sở làm việc tại 2 phường nói trên và xe buýt.

Đại diện người dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện chiều 20.9. Ảnh: Đỗ Phương
Đại diện người dân phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện chiều 20.9. Ảnh: Đỗ Phương

Đối với kiến nghị về việc mở bổ sung điểm sang đường, ông Diện yêu cầu Sở GTVT Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long và Cty CP BOT Đại Dương rà soát, nghiên cứu mở đường tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, nhưng cũng không vì áp lực kiến nghị mà mở bừa, mở ẩu, gây mất an toàn giao thông. Đa số người dân có mặt tại cuộc đối thoại đều đồng tình, nhất trí với ý kiến của ông Vũ Văn Diện.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 20.9, hàng trăm người dân ở phường Đại Yên, TP.Hạ Long lại kéo lên trạm thu phí của Cty CP BOT Đại Dương, đặt tại phường này, đề nghị miễn, giảm phí xe ô tô của người dân phường khi qua trạm. Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa tháng qua, người dân sống gần trạm thu phí QL 18, đoạn TP.Hạ Long – Uông Bí, kéo lên trạm kiến nghị nội dung trên.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.