Quảng Ninh: Công bố lối mở cặp chợ Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc)

T.N.D |

Lãnh đạo TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 3.12, cho biết: Địa phương này và Khu Phòng Thành (Trung Quốc) tổ chức lễ công bố lối mở cặp chợ biên giới Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) nhằm tăng cường giao thương buôn bán và giao lưu văn hóa giữa người dân 2 bên biên giới. 

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, lối mở cặp chợ biên giới Pò Hèn tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái (Việt Nam) và Thán Sản, Khu Phòng Thành (Trung Quốc) đã cơ bản hoàn thiện về thủ tục và sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian gần nhất.

Theo lãnh đạo TP. Móng Cái, việc thành lập và tổ chức lễ công bố lối mở/ cặp chợ biên giới Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) mở ra cánh cửa quan trọng của 2 địa phương Móng Cái (Việt Nam) và Phòng Thành (Trung Quốc) trong giao thương, hợp tác hữu nghị.

Từ đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển KTXH của mỗi bên theo tinh thần 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần  4 Tốt: “Láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt” mà Đảng, Chính phủ, nhân dân hai nước Việt-  Trung đã ký kết.

Đây là một trong những hoạt động thuộc khổ Hội chợ thương mại - du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái – Đông Hưng) - 2017.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành, thông xe cầu phao tạm kết nối biên giới Việt - Trung

Nguyễn Hùng |

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung 2017, sáng nay (1.12), tại Cảng ICD Thành Đạt, TP. Móng Cái (Việt Nam) và TP. Đông Hưng (Trung Quốc) phối hợp tổ chức lễ khánh thành, thông xe thử nghiệm cầu phao tạm trên sông biên giới Ka Long. Đây là cây cầu phao đầu tiên nối Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúc đẩy XNK hàng hóa giữa 2 nước.

Khách qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, giá tour lại giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Những ngày gần đây, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, có ngày lên tới khoảng 7.000 khách, gần bằng với thời cao điểm tháng 3 năm nay. 

Đề xuất thí điểm xe tự lái qua biên giới vào sâu nội địa

Nguyễn Hùng |

Sau khi thí điểm xe tự lái qua biên giới tại cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) không thành công do bất cập về thủ tục và giới hạn phạm vi đi lại, DN hai bên kiến nghị cho phép xe tự lái đi sâu vào nội địa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh thành, thông xe cầu phao tạm kết nối biên giới Việt - Trung

Nguyễn Hùng |

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung 2017, sáng nay (1.12), tại Cảng ICD Thành Đạt, TP. Móng Cái (Việt Nam) và TP. Đông Hưng (Trung Quốc) phối hợp tổ chức lễ khánh thành, thông xe thử nghiệm cầu phao tạm trên sông biên giới Ka Long. Đây là cây cầu phao đầu tiên nối Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúc đẩy XNK hàng hóa giữa 2 nước.

Khách qua cửa khẩu Móng Cái tăng đột biến, giá tour lại giảm mạnh

Nguyễn Hùng |

Những ngày gần đây, lượng khách đường bộ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, có ngày lên tới khoảng 7.000 khách, gần bằng với thời cao điểm tháng 3 năm nay. 

Đề xuất thí điểm xe tự lái qua biên giới vào sâu nội địa

Nguyễn Hùng |

Sau khi thí điểm xe tự lái qua biên giới tại cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) không thành công do bất cập về thủ tục và giới hạn phạm vi đi lại, DN hai bên kiến nghị cho phép xe tự lái đi sâu vào nội địa.