Quảng Ninh có Khu kinh tế ven biển rộng trên 13.000 ha

Nguyễn Hùng |

Tối 24.12, tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Dự buổi lễ có ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên có tổng diện tích 13.303ha, được định hướng phát triển thành KKT đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần và đô thị hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hiện khu kinh tế này đã quy hoạch, phát triển được 5 KCN gồm: KCN Đông Mai, KCN Sông Khoai, KCN Bắc Tiền Phong, KCN Nam Tiền Phong và KCN Bạch Đằng. Trong đó, KCN Đông Mai đã được tỉnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng (giai đoạn 1 diện tích hơn 160ha) với tỉ lệ lấp đầy đạt 73% (cao nhất tỉnh). Đã có 16 doanh nghiệp thứ cấp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 331 triệu USD. KCN này đang giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động địa phương.

KKT ven biển Quảng Yên hội tụ nhiều yếu tố về vị trí địa lý, dư địa quỹ đất, cơ chế chính sách để phát triển đột phá. Đặc biệt với lợi thế vừa có đường biển, vừa có đường bộ và đường hàng không giáp với Sân bay Cát Bi và Sân bay Vân Đồn, giúp cho hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của KKT ven biển Quảng Yên đa dạng và có sức cạnh tranh cao so với các KKT khác.

Chính với ưu thế về vị trí này, KKT ven biển Quảng Yên ngày càng nổi bật trong vai trò trạm trung chuyển quốc tế, trở thành đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đi các khu vực thuộc Đông Bắc Á, Đông Nam và Tây Nam Trung Quốc. Khi KKT được hình thành sẽ mở ra một không gian phát triển mới.

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Quảng Ninh xác định xây dựng KKT ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới tuyến phía Tây và của tỉnh, trở thành đô thị - công nghiệp - dịch vụ - cảng biển thông minh - hiện đại.

Theo lộ trình phát triển, giai đoạn I (từ năm 2020-2021) xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho dự án trong KKT; giai đoạn II (từ năm 2021-2025) tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các khu chức năng của KKT; giai đoạn III (từ năm 2026-2035) đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng của toàn KKT ven biển Quảng Yên, từng bước hình thành đô thị thông minh. Ước tính từ năm 2020-2035, tổng nhu cầu đầu tư cho KKT ven biển Quảng Yên khoảng 160.000 tỉ đồng. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, 5 KCN nằm trong KKT ven biển Quảng Yên sẽ tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động.

Thời gian qua, dòng vốn của các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tiếp tục đến với Quảng Yên ngày một lớn. Trong đó, Tập đoàn Amata (Thái Lan) đầu tư KCN Sông Khoai (trên 155 triệu USD); Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong đầu tư dự án Phát triển tổ hợp cảng biển (khoảng 315 triệu USD); Công ty CP KCN Nam Tiền Phong đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN và cảng Nam Tiền Phong (khoảng 128 triệu USD); Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng đăng ký đầu tư dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng (gần 50 triệu USD)...

Để tiếp tục tạo động lực cho KKT ven biển Quảng Yên phát triển, Quảng Ninh đang ưu tiên nguồn lực đầu tư nhiều dự án trọng điểm như: Nút giao Đầm Nhà Mạc, nút giao Hạ Long xanh và đường ven sông, cầu sông Chanh II và III, cầu Rừng; đường ven sông nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với TP.Uông Bí và thị xã Đông Triều...

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế bàn giao Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cho Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 24.12, tại TP.Uông Bí, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Hải Phòng chủ trương đầu tư xây cầu Bến Rừng kết nối với Quảng Ninh

Mai Dung |

Tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Bến Rừng gần 1.950 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách TP.Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Khởi tố trùm buôn lậu Quảng Ninh và 9 đồng phạm

Việt Dũng |

Đào Văn Chấp (sinh năm 1969, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bộ Y tế bàn giao Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cho Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 24.12, tại TP.Uông Bí, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Hải Phòng chủ trương đầu tư xây cầu Bến Rừng kết nối với Quảng Ninh

Mai Dung |

Tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Bến Rừng gần 1.950 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách TP.Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Khởi tố trùm buôn lậu Quảng Ninh và 9 đồng phạm

Việt Dũng |

Đào Văn Chấp (sinh năm 1969, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.