Quảng Ninh: Chấp thuận Cảng tàu khách quốc tế lớn nhất Việt Nam được phép hoạt động

T.N.D |

Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) đã chính thức có văn bản số 4606/CHHVN-CTHH ngày 22.11, chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thống nhất với các đơn vị liên quan đưa tàu vào khai thác tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cảng khách quốc tế chuyên dùng đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III và chủ đầu tư xem xét, thống nhất cỡ tàu khai thác, kích thước, mớn nước phù hợp; vũng quay chở theo thông báo hàng hải để lựa chọn cỡ tàu khai thác phù hợp; chịu trách nhiệm về độ bền, độ ổn định của cầu cảng, an toàn cho tàu ra, vào, neo đậu đón trả khách;thực hiện kiểm tra điều kiện thực tế, luồng tàu và giới hạn độ sâu vùng nước trước cầu cảng, các quy định liên quan để cấp phép cho tàu, thuyền hoạt động tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long...

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (hay còn gọi là cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai) do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức đối thác công - tư với hơn 1.000 tỉ đồng.

Cảng được thiết kế hiện đại, đồng bộ gồm: Cầu dẫn, cầu cảng, nhà ga hành khách, nhà công vụ của các cơ quan chức năng, có khả năng tiếp nhận những loại tàu khách hiện đại nhất thế giới, đón đồng thời 2 tàu khách cỡ lớn có trọng tải đến 225.000 GT, sức chở mỗi tàu lên đến 6.500 hành khách. Hiện các hạng mục cầu cảng, bến cập đã hoàn tất chờ đưa vào khai thác, khu vực nhà ga hành khách đang tiếp tục hoàn thiện nội thất.  

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Tóm gọn 3 “đạo chích” đột nhập biệt thự cuỗm đi tài sản gần 10 tỉ đồng

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21.11 thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của công an Quảng Ninh đã làm rõ và tóm gọn 3 “đạo chích” chuyên đột nhập lấy cắp tài sản có giá trị lớn tại các căn biệt thự trên địa bàn là đối tượng Nguyễn Quang Nguyên, Phạm Văn Cửu và Nguyễn Công Hoan ( cùng trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Quảng Ninh lựa kỹ sư hàng đầu của Nhật Bản tư vấn thiết kế hầm dìm qua vịnh Cửa Lục

T.N.D |

Chiều 20.11, Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh đã xem xét phương án đầu tư dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục - gần kề cầu Bãi Cháy - sẽ kết nối giao thông hai khu vực vùng "lõi" trung tâm năng động nhất của Hạ Long về du lịch và cảnh quan bên bờ thành phố di sản.

Quảng Ninh tính bán đấu giá "đất vàng” để làm đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả

T.N.D |

Lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh ngày 18.11, cho biết tỉnh Quảng Ninh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường bao biển nối thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với đầu tư dự án hạ tầng đô thị tuyến đường đi qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh: Tóm gọn 3 “đạo chích” đột nhập biệt thự cuỗm đi tài sản gần 10 tỉ đồng

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21.11 thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của công an Quảng Ninh đã làm rõ và tóm gọn 3 “đạo chích” chuyên đột nhập lấy cắp tài sản có giá trị lớn tại các căn biệt thự trên địa bàn là đối tượng Nguyễn Quang Nguyên, Phạm Văn Cửu và Nguyễn Công Hoan ( cùng trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Quảng Ninh lựa kỹ sư hàng đầu của Nhật Bản tư vấn thiết kế hầm dìm qua vịnh Cửa Lục

T.N.D |

Chiều 20.11, Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh đã xem xét phương án đầu tư dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục - gần kề cầu Bãi Cháy - sẽ kết nối giao thông hai khu vực vùng "lõi" trung tâm năng động nhất của Hạ Long về du lịch và cảnh quan bên bờ thành phố di sản.

Quảng Ninh tính bán đấu giá "đất vàng” để làm đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả

T.N.D |

Lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh ngày 18.11, cho biết tỉnh Quảng Ninh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường bao biển nối thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với đầu tư dự án hạ tầng đô thị tuyến đường đi qua.