Quảng Ngãi: Đồng ý cho dự án FLC triển khai, nhưng giữ lại Gành Yến

Trần Hóa |

Ngày 24.4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông báo kết luận đồng ý đề xuất của Tập đoàn FLC quy hoạch đầu tư Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn.

Sau khi UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Ban thường (BTV) vụ xin ý kiến phương án Quy hoạch dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn, cùng với báo cáo của nhà đầu tư, BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và ra kết luận số 601, ngày 23.4 cơ bản thống nhất về phạm vi và phương án Quy hoạch của dự án với quy mô 1.243ha (giai đoạn 1).

BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thống nhất giao UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ngay một số nội dung: Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh quy hoạch 1/500 trong phạm vi 1.243ha để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Người dân mưu sinh ở Gành Yến. Ảnh: T.H
Người dân mưu sinh ở Gành Yến. Ảnh: T.H

Về kinh phí bồi thường, GPMB, tái định cư, BTV Tỉnh ủy đề nghị nhà đầu tư tạm ứng để thực hiện theo tiến độ.

Nếu như nhà đầu tư chưa chuyển kịp thì UBND tỉnh Quảng Ngãi có thể xem xét khả năng ngân sách tỉnh, tạm ứng một phần để kịp chi trả, nhưng phải bảo đảm các điều kiện ràng buộc để thu hồi, hoàn trả tạm ứng ngân sách theo quy định.

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đề nghị nhà đầu tư FLC và các cơ quan liên quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà đầu tư, nhà nước.

Người dân nằm trong vùng dự án và các vùng lân cận phải được hưởng lợi từ hoạt động của dự án mang lại, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống tốt hơn trước khi có dự án.

Người dân nằm trong vùng dự án và các vùng lân cận phải được hưởng lợi từ hoạt động của dự án mang lại. Ảnh: T.H
Người dân nằm trong vùng dự án và các vùng lân cận phải được hưởng lợi từ hoạt động của dự án mang lại. Ảnh: T.H

Bố trí xen kẽ một số tuyến đường ra biển và không gian bờ biển dùng chung cho cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tiếp cận với biển.

Phần lớn diện tích đề xuất quy hoạch trong phạm vi 1.243ha nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Vạn Tường; một số vị trí nằm trong phạm vi dự kiến quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Bình Châu và vùng phụ cận. Vì vậy cần rà soát, điều chỉnh hợp lý các quy hoạch này.

BTV yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ yêu cầu về bảo tồn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các giá trị địa chất, khoáng sản, núi lửa trong khu vực quy hoạch dự án và vùng phụ cận. Nhất là việc bảo tồn các giá trị địa chất núi lửa, các di sản, di tích trong khu vực dự án và vùng phụ cận.

Còn đối với khu vực Gành Yến, BTV thống nhất không đưa vào dự án FLC, nhưng cũng cần tính toán trong quy hoạch để bảo tồn, chỉnh trang và phát huy giá trị cho phù hợp.

“Việc tập đoàn FLC đề xuất quy hoạch đầu tư quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn là ý tưởng tốt, cần tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai thực hiện” – kết luận nhấn mạnh.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Dự án FLC tại Quảng Ngãi "chồng lấn" lên Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Bình Châu

Trần Hóa |

Liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn hỏa tốc thống nhất cho FLC đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn tại 4 xã ven biển huyện Bình Sơn và “trùm” lên đảo An Bình (huyện Lý Sơn) đang gây xôn xao dư luận.

Dự án FLC Quảng Ngãi: Bất an ở Ba Làng An

Nhóm PV |

Nơi đặt dự án của FLC ở Quảng Ngãi là vùng đất có truyền thống bám biển. Vùng biển, vùng lãnh hải này vẫn đang là vùng đất quan trọng trong chiến lược phòng thủ an ninh quốc phòng. Nơi mà mỗi ngày, hàng ngàn ngư dân Quảng Ngãi vẫn bám biển, vươn khơi làm ăn, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Xung quanh dự án khu nghỉ dưỡng của FLC Quảng Ngãi: Người dân và cán bộ địa phương khá bất ngờ!

Nhóm PV |

Xung quanh dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị hơn 3.000ha dọc bờ biển Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu (huyện Bình Sơn) và cả huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn của Tập đoàn FLC đang được tỉnh Quãng Ngãi ráo riết triển khai, nhiều người dân và cả cán bộ địa phương tỏ ra khá bất ngờ . 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Dự án FLC tại Quảng Ngãi "chồng lấn" lên Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Bình Châu

Trần Hóa |

Liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn hỏa tốc thống nhất cho FLC đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn tại 4 xã ven biển huyện Bình Sơn và “trùm” lên đảo An Bình (huyện Lý Sơn) đang gây xôn xao dư luận.

Dự án FLC Quảng Ngãi: Bất an ở Ba Làng An

Nhóm PV |

Nơi đặt dự án của FLC ở Quảng Ngãi là vùng đất có truyền thống bám biển. Vùng biển, vùng lãnh hải này vẫn đang là vùng đất quan trọng trong chiến lược phòng thủ an ninh quốc phòng. Nơi mà mỗi ngày, hàng ngàn ngư dân Quảng Ngãi vẫn bám biển, vươn khơi làm ăn, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Xung quanh dự án khu nghỉ dưỡng của FLC Quảng Ngãi: Người dân và cán bộ địa phương khá bất ngờ!

Nhóm PV |

Xung quanh dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị hơn 3.000ha dọc bờ biển Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu (huyện Bình Sơn) và cả huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn của Tập đoàn FLC đang được tỉnh Quãng Ngãi ráo riết triển khai, nhiều người dân và cả cán bộ địa phương tỏ ra khá bất ngờ .