Quảng Nam được tạo cơ hội để phát triển vượt trội

Thanh Hải |

Quảng Nam - Hàng loạt các đề án kinh tế xã hội quy mô lớn, mang tầm chiến lược để giúp Quảng Nam phát triển vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua, đồng ý về chủ trương để triển khai. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội hiếm có để Quảng Nam bứt phá, trở thành địa phương phát triển vượt trội của khu vực miền Trung và cả nước...

Nhiều đề án mang tầm chiến lược

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa nhận được thông báo từ Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các kiến nghị của địa phương này. Theo đó, phần lớn các kiến nghị trong số 9 nhóm vấn đề mà Quảng Nam đề xuất, xin chủ trương trong cuộc làm việc trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương (hôm 26 và 27.3.2022) đều đã được đồng ý về chủ trương, cho phép nghiên cứu và triển khai thực hiện sớm.

Điều đáng nói, là những kiến nghị của Quảng Nam đều có tầm nhìn chiến lược. Không chỉ "đánh thức" các tiềm năng có sẵn của địa phương, mà còn hướng đến sự phát triển bức phá, gắn với công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... là những dự án mang tính liên kết vùng, tạo động lực cho cả khu vực, phát triển bền vững.

Trong nhóm các đề án lớn về kinh tế, đáng quan tâm nhất là việc Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Quảng Nam thực hiện xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang. Chính phủ giao các bộ ngành liên quan, thành lập ngay tổ công tác, giao bộ GTVT chủ trì, phân công 1 thứ trưởng để đảm bảo xúc tiến nhanh, thuận lợi. Đặc biệt là triển khai ngay trong Quý II năm 2022 để đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các kiến nghị quan trọng khác, liên quan đến hệ thống cảng biển Quảng Nam, như chủ trương xã hội hóa đầu tư luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn DWT; quy hoạch Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai; Đề án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai... đều đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương, giao cho Quảng Nam thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời Chính phủ cũng giao cụ thể cho các bộ ngành liên quan để giúp Quảng Nam nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Các đề xuất về dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp QL 14E, QL 14D, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ. QL 14E, sẽ khởi công vào năm 2023, hoàn thành trong năm 2024. Đồng ý cho Quảng Nam nghiên cứu, đầu tư tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Quảng Nam chủ trương nghiên cứu phát triển và hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu, với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực...

Đặc biệt, các kiến nghị liên quan đến đất rừng phòng hộ ven biển, Chính phủ cũng đồng ý cho  Quảng Nam rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể diện tích rừng phòng hộ ven biển cần điều chỉnh quy hoạch. Đây là cơ hội để xóa bỏ những cánh rừng trồng ít phát huy tác dụng, tạo ra quỹ đất lớn, giúp Quảng Nam "vẽ lại" quy hoạch, kêu gọi các dự án đầu tư phát triển kinh tế, đô thị ven biển...

Sẽ là giai đoạn "bận rộn" để phát triển

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không giấu được những vui mừng, tin tưởng khi những kiến nghị lớn của địa phương đều được Thủ tướng và Chính phủ đồng ý, thông qua.

"Hiện, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện, triển khai trên thực tiễn sao cho nhanh và hiệu quả nhất. Bởi chủ trương lớn cơ bản đã được Chính phủ đồng ý, phân công rất rõ ràng cho các bộ ngành Trung ương phối hợp, hỗ trợ để giúp Quảng Nam" - ông Thanh nói.

Theo ông Lê Trí Thanh, lãnh đạo của Quảng Nam hiện nay đã kế thừa tốt những thành quả đã đạt được, tiếp bước thành công của các thế hệ đi trước để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Đồng thời nghiên cứu, tìm tòi để tự tạo ra tiềm năng, động lực mới, cơ hội mới nhằm thu hút nguồn lực từ bên ngoài để phát triển "xanh", nhanh và bền vững.

Ngoài ra, Quảng Nam luôn phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan để đề xuất, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; tháo gỡ vướng mắc và xử lý, khắc phục cho được những hạn chế, bất cập, các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, tư duy pháp luật, lựa chọn và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trên tinh thần đặt lợi ích chung của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Quảng Nam cũng thực hiện rất tốt việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời và có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, phát triển nhưng luôn bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế bền vững để nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An, Mỹ Sơn

Thanh Hải |

Quảng Nam -  Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất về đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa.

Đồng ý nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa

Thanh Hải |

Quảng Nam - Theo thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau buổi làm việc với Quảng Nam mới đây, Chính phủ đồng ý cho nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Thủ tướng đưa ra các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, diễn ra tối qua 26.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá. Đồng thời, Thủ tướng cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sẽ xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An, Mỹ Sơn

Thanh Hải |

Quảng Nam -  Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất về đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa.

Đồng ý nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa

Thanh Hải |

Quảng Nam - Theo thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau buổi làm việc với Quảng Nam mới đây, Chính phủ đồng ý cho nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Thủ tướng đưa ra các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, diễn ra tối qua 26.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành Du lịch tăng tốc, bứt phá. Đồng thời, Thủ tướng cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp để du lịch phục hồi, tiếp tục phát triển, sẵn sàng đón dòng khách du lịch trở lại trong năm 2022 và những năm tiếp theo.