Quảng cáo "láo" khiến nông dân thiệt hại 600 tỉ đồng, doanh nghiệp nói gì?

Thiên Bình |

Dù quảng cáo trên bao bì là "đặc biệt kháng đạo ôn" nhưng thực tế Thiên ưu 8 chỉ kháng đạo ôn ở mức trung bình. Đại diện công ty cung cấp giống đã chính thức lên tiếng về dòng quảng cáo gây thiệt hại 600 tỉ cho người dân.

Doanh nghiệp thừa nhận quảng cáo “láo”

Như báo Lao Động đã thông tin, vụ xuân 2017 của Hà Tĩnh, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 10.000ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông, trong đó giống Thiên ưu 8 nhiễm gần 9.000 ha, ước tính thiệt hại lên tới 600 tỉ đồng.

Theo kết luận của Hội đồng khoa học độc lập, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiệt hại, trong đó có nguyên nhân về giống. Theo hồ sơ công bố hợp pháp, giống Thiên ưu 8 của Công ty CP Giống cây trồng TW chỉ có khả năng kháng đạo ôn ở mức trung bình 26. Tuy nhiên, khi đưa vào Hà Tĩnh vụ xuân 2017, trên bao bì đựng giống loại 1kg, Công ty CP Giống cây trồng TW đã ghi là: “đặc biệt kháng bệnh đạo ôn”.

 
 Bao bì của Thiên ưu 8 ghi "đặc biệt kháng bệnh đạo ôn"

Lý giải về điều này, ông Đỗ Bá Vọng, Phó Tổng Giám đốc công ty CP Giống cây trồng TW cho biết dòng quảng cáo “đặc biệt kháng bệnh đạo ôn” được in trên bao bì là căn cứ vào kết luận về kháng đạo ôn trên đồng ruộng của trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Trung ương và của các tỉnh thành, trong đó có của Hà Tĩnh.

 
Ông Đỗ Bá Vọng, Phó Tổng Giám đốc công ty CP Giống cây trồng TW 

“Đối với giống khi được xử lý nhân tạo thì Bộ NN&PTNT xác định chỉ kháng đạo ôn ở mức trung bình nhưng khảo nghiệm ngay ở Hà Tĩnh (năm 2013, năm 2014) và nhiều tỉnh khác, đánh giá mức độ chống chịu sâu bệnh trên đồng ruộng đều kết luận Thiên ưu 8 là giống kháng đạo ôn”, ông Vọng nói thêm.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao chỉ dựa vào một kết luận không phải của một cơ quan có thẩm quyền cấp mà công ty lại in lên bao bì nhãn mác để quảng cáo, ông Vọng thừa nhận: “Đáng lý là chỉ nên ghi chống chịu sâu bệnh trung bình. Về mặt bao bì, công ty đã nhận sai với các cơ quan chức năng. Chúng tôi có “nói quá một chút”, ông Vọng nói.

Thiệt hại 10 vạn tấn lúa là "do Tỉnh thiếu sát sao chỉ đạo"

Chỉ “nói quá một chút” nhưng doanh nghiệp đã khiến cho nông dân Hà Tĩnh thiệt ước tính 600 tỉ đồng vào vụ xuân 2017. Và sau gần 1 năm, với việc vi phạm nhãn mác "quảng cáo" giống kháng đạo ôn, nhưng thực tế chỉ kháng 26, Bộ NNN&PTNT đã xử phạt Công ty Giống cây trồng Trung ương - đơn vị cung ứng giống Thiên ưu 8 số tiền 25 triệu đồng.

 
 Dân Hà Tĩnh khóc ròng vì mất mùa xuân 2017 do bệnh đạo ôn

Nói về mức phạt “gãi ngứa” cho doanh nghiệp trước thiệt hại quá lớn của bà con nông dân, ông Vọng cho rằng sau khi sự việc xảy ra, doanh nghiệp có nhận thấy trách nhiệm của mình và đã ngay lập tức cấp miễn phí cho nông dân Hà Tĩnh 400 tấn lúa giá trị xấp xỉ 10 tỉ đồng để kịp vụ hè thu 2017. Còn về mức tiền phạt, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Hội đồng khoa học độc lập để xác định nguyên nhân và kết luận. “Công ty chỉ căn cứ trên kết luận của hội đồng độc lập để thực hiện”, vị lãnh đạo cho biết.  

Cũng theo ông Vọng, nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại của bà con Hà Tĩnh năm 2017 là do công tác phòng ngừa, dự tính, dự báo của địa phương không được kịp thời. Còn về phía công ty, dù có in “đặc biệt kháng đạo ôn” ở mặt trước bao bì nhưng ở mặt sau của bao bì cũng đã có lưu ý người dân phải thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm dịch bệnh.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Nông dân mất mùa 600 tỉ: Bộ lên tiếng về mức phạt "gãi ngứa" với doanh nghiệp "quảng cáo láo"

Phan Anh |

Xung quanh vụ việc nông dân Hà Tĩnh bị thiệt hại 600 tỉ đồng do chủ quan dùng giống lúa được "quảng cáo láo" của Cty giống cây trồng Trung ương, đại diện Bộ NN&PTNN đã lên tiếng chính thức về mức phạt chỉ như "gãi ngứa" 25 triệu đồng với công ty này.  

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vụ mất mùa lịch sử do giống Thiên ưu 8

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo trước đại biểu hội đồng về nguyên nhân, kết quả xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến trách nhiệm trong vụ mất mùa lịch sử vụ Xuân 2017 do đạo ôn gây hại trên giống lúa Thiên ưu 8.

Hà Tĩnh mất mùa lịch sử: Tại người hay tại trời?

Khánh Vũ - Trần Tuấn |

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hà Tĩnh, vụ xuân năm 2017 toàn tỉnh gieo hơn 58.000ha lúa gồm các giống lúa chủ lực Thiên Ưu 8; Bắc Thơm 7; P6; Nhị Ưu… Từ tháng 2.2017, tại một số địa phương xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại lúa với diện tích lúa bị nhiễm bệnh lên tới gần 20.000ha, trong đó có 12.000ha lúa Thiên Ưu 8 bị mất trắng hoàn toàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nông dân mất mùa 600 tỉ: Bộ lên tiếng về mức phạt "gãi ngứa" với doanh nghiệp "quảng cáo láo"

Phan Anh |

Xung quanh vụ việc nông dân Hà Tĩnh bị thiệt hại 600 tỉ đồng do chủ quan dùng giống lúa được "quảng cáo láo" của Cty giống cây trồng Trung ương, đại diện Bộ NN&PTNN đã lên tiếng chính thức về mức phạt chỉ như "gãi ngứa" 25 triệu đồng với công ty này.  

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vụ mất mùa lịch sử do giống Thiên ưu 8

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo trước đại biểu hội đồng về nguyên nhân, kết quả xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến trách nhiệm trong vụ mất mùa lịch sử vụ Xuân 2017 do đạo ôn gây hại trên giống lúa Thiên ưu 8.

Hà Tĩnh mất mùa lịch sử: Tại người hay tại trời?

Khánh Vũ - Trần Tuấn |

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hà Tĩnh, vụ xuân năm 2017 toàn tỉnh gieo hơn 58.000ha lúa gồm các giống lúa chủ lực Thiên Ưu 8; Bắc Thơm 7; P6; Nhị Ưu… Từ tháng 2.2017, tại một số địa phương xuất hiện bệnh đạo ôn gây hại lúa với diện tích lúa bị nhiễm bệnh lên tới gần 20.000ha, trong đó có 12.000ha lúa Thiên Ưu 8 bị mất trắng hoàn toàn.