Quán ăn, nhà hàng ở Hà Tĩnh phấn khởi đón khách sau nhiều ngày đóng cửa

TRẦN TUẤN |

Sau một thời gian dài không được bán tại chỗ cho khách, từ sáng nay (23.9), các quán ăn, nhà hàng, cà phê ở Hà Tĩnh được phép đón khách khiến ai nấy rất phấn khởi.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động sáng nay tại thành phố Hà Tĩnh, rất nhiều quán ăn, nhà hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đón khách.

Anh Phan Anh Tuấn (33 tuổi), chủ nhà hàng dê Tuấn  Tươi ở đường Nguyễn Công Trứ đang quay dê làm mồi nhậu cho khách, chia sẻ: “Từ chiều qua, khi biết tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép nhà hàng, quán nhậu hoạt động trở lại vào sáng nay, tôi rất vui. Ngay trong buổi tối, tôi đã chùi dọn bàn ghế và chuẩn bị dê để sáng nay làm thịt, làm mồi nhậu đón khách trong ngày đầu này”.

Anh Tuấn chuẩn bị mồi để đón khách trong ngày đầu mở cửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Tuấn chuẩn bị mồi để đón khách trong ngày đầu mở cửa. Ảnh: Trần Tuấn

Anh Nguyễn Chính Sơn (42 tuổi), chủ quán bia hơi Khánh Sơn ở bên cạnh cũng đã lau dọn bàn ghế, vệ sinh nhà hàng xong từ sáng sớm. Anh đang lau sạch những thùng bia để chuẩn bị đi nhập bia về phục vụ cho khách.

“Hi vọng sau nhiều ngày không được tụ tập ở quán hàng, chiều nay trong ngày đầu mở cửa khách sẽ đến đông” - anh Sơn chia sẻ.

Rất nhiều quán cà phê, quán ăn, quán bán nước giải khát… tại thành phố Hà Tĩnh từ sáng nay cũng đã mở cửa đón khách. Không chỉ chủ quán mà nhiều khách cũng rất vui mừng sau nhiều ngày không được hội ngộ với bạn bè.

Quán cà phê đã đông khách ngay sau ngày đầu mở cửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Quán cà phê đã đông khách ngay sau ngày đầu mở cửa. Ảnh: Trần Tuấn

Như Lao Động đã thông tin, ngày 22.9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định kể từ 0h ngày 23.9 cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại, gồm:

Cho dạy học và ăn bán trú đối với bậc học mầm non. Cho nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát; quán/điểm ăn uống vỉa hè; phòng tập gym, bi-a, yoga được hoạt động theo nguyên tắc không quá 50% công suất, không quá 30 người trong cùng thời điểm và chỉ được hoạt động đến 21h.

Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/móng chân, cơ sở thẩm mỹ/spa hoạt động theo nguyên tắc không quá 50% công suất của mỗi cơ sở và chỉ được hoạt động đến 21h đêm…

Các tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại với yêu cầu mỗi chuyến xe chở không quá 50% chỗ ngồi/lượt; bắt buộc đo thân nhiệt hành khách, tuyệt đối không cho hành khách có dấu hiệu ho, sốt, khó thở lên xe...

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hội An chưa an toàn đón khách khi tỉ lệ phủ vaccine còn thấp

Tường Minh |

Hội An đủ năng lực và đã sẵn sàng để đón khách quốc tế khi mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Hội An lại chưa đủ “năng lực” an toàn do tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là trong ngành lao động du lịch còn thấp khi mới chỉ hơn 2.000/13.000 lao động trong ngành Du lịch được tiêm vaccine.

Hội An mở cửa đón khách du lịch: Cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi vaccine

Tường Minh |

Để mở cửa đón khách du lịch trở lại, Hội An cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi vaccine COVID-19 khi tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine trong ngành lao động du lịch còn rất thấp.

Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Lê Thanh Phong |

Chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 22h ngày 18.9, chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh lúc 23h10 cùng ngày.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hội An chưa an toàn đón khách khi tỉ lệ phủ vaccine còn thấp

Tường Minh |

Hội An đủ năng lực và đã sẵn sàng để đón khách quốc tế khi mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Hội An lại chưa đủ “năng lực” an toàn do tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là trong ngành lao động du lịch còn thấp khi mới chỉ hơn 2.000/13.000 lao động trong ngành Du lịch được tiêm vaccine.

Hội An mở cửa đón khách du lịch: Cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi vaccine

Tường Minh |

Để mở cửa đón khách du lịch trở lại, Hội An cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi vaccine COVID-19 khi tỉ lệ tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine trong ngành lao động du lịch còn rất thấp.

Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Lê Thanh Phong |

Chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 22h ngày 18.9, chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh lúc 23h10 cùng ngày.