Qua một năm khốn khó, người trồng hoa Đà Nẵng thay đổi để tồn tại

Hữu Long |

Đối diện với một năm khó khăn, người trồng hoa Đà Nẵng đã chủ động tập trung vào chất lượng thay vì số lượng như mọi năm. Để hỗ trợ người trồng hoa, Hội nông dân TP. Đà Nẵng cũng có những giải pháp tháo gỡ, đồng hành với người nông dân trong thời gian tới.

Những ngày cuối năm, không khí tại các khu vực vườn hoa, khu chuyên canh hoa tại TP. Đà Nẵng trở nên hối hả. Ai ai cũng tất bật dọn dẹp, chăm chút cho các luống hoa để chuẩn bị bày bán trong dịp Tết.

Nhiều làng trồng hoa Đà Nẵng bắt đầu hối hả chuẩn bị mang hoa đi bán Tết. Ảnh: Anh Toan
Nhiều làng trồng hoa Đà Nẵng bắt đầu hối hả chuẩn bị mang hoa đi bán Tết. Ảnh: Anh Toan

Chị Lê Thị Gái - Chi hội phó Chi hội Trồng hoa và cây cảnh phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cho biết, năm nay miền Trung còn chịu dịch bệnh hoành hành nên dự kiến người tiêu dùng cũng sẽ dè dặt trong chi tiêu.

Từ thực tế này, nhiều làng trồng hoa ở Đà Nẵng đã chủ động giảm số lượng các chậu cúc lớn tầm 20-30%. Thay vào đó, mọi người tập trung những loại hoa mà thị trường ưa chuộng. Đó là các loại hoa như hoa giấy, hoa thảm, hoa treo dạ yến thảo, dừa cạn…

Như gia đình chị Gái, sau bão bão, vườn hoa của chị bị hư 50% rau màu và 40% hoa, thiệt hại tầm 70 triệu. Để tránh nguy cơ mất mùa, chị chuyển từ việc trồng các loại hoa dài ngày sang trồng các loại ngắn ngày cho kịp dịp Tết.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Tố (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cho biết, năm nay, tổng số hoa của ông Nguyễn Văn Ái khoảng hơn 1.000 chậu hoa, trong đó có 300 chậu cúc pha lê và cúc đại đóa, 200 chậu hoa ly, 500-600 các loại hoa vạn thọ, thược dược, hướng dương…

Theo ông Tố, sau một năm khó khăn, ông buộc phải giảm số lượng hoa cục và các loại khác vì sức mua sẽ không cao như mọi năm.

Nhiều người trồng hoa Đà Nẵng chủ động giảm số lượng, tăng chất lượng trong thời gian trước Tết. Ảnh: Anh Hong
Nhiều người trồng hoa Đà Nẵng chủ động giảm số lượng, tăng chất lượng trong thời gian trước Tết. Ảnh: Anh Hong

“Thay vì số lượng như mọi các năm trước, tết năm nay chúng tôi sẽ tập trung và chất lượng các loại hoa. Tôi hy vọng, thu nhập người trồng hoa sẽ tăng lên trong dịp cuối năm nay để mọi người có động lực mà làm tiếp” – ông Tố chia sẻ.

Trước thực tế khó khăn của người trồng hoa, Hội Nông dân TP. Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp nhằm giúp người nông dân vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP. Đà Nẵng cho biết, Hội Nông dân đã khoanh vùng, giãn nợ vay, tiếp tục cho nông dân vay từ 2 nguồn vốn là Quỹ Hỗ trợ nông dân cả Trung ương, địa phương và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách.

Theo ông Dũng, việc khoanh vùng, giãn nợ sẽ giúp nông dân có điều kiện mua sắm vật tư nông nghiệp và thực hiện rất nhiều công đoạn như cải tạo đất, mua giống, phục hồi sản xuất.

"Trong mùa vụ tết, chúng tôi đã khuyến cáo nông dân theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh để hoa nở đúng Tết và giảm thiểu thiệt hại. Với việc chuyển trồng hoa từ số lượng sang chất lượng, tôi tin rằng người trồng hoa trên địa bàn Đà Nẵng sẽ có một mùa hoa tết được mùa, được cả thu nhập" - ông Dũng chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Thực hư Cty cây xanh Đà Nẵng cho phép "xẻ"cây đổ do bão mang đi bán?

Hữu Long |

Bãi tập kết rác cây xanh nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng không có bảo vệ nên nhiều người đưa xe tải vào cưa xẻ các loại cây gỗ đổ do bão. Nhiều cây xanh có đường kính từ 20-50cm, còn dấu hiệu sự sống nhưng đều bị cưa hạ từng lóng. Đáng nói, khu vực tập kết này lâu nay được xem là điểm đen ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Thực hư Cty cây xanh Đà Nẵng cho phép "xẻ"cây đổ do bão mang đi bán?

Hữu Long |

Bãi tập kết rác cây xanh nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng không có bảo vệ nên nhiều người đưa xe tải vào cưa xẻ các loại cây gỗ đổ do bão. Nhiều cây xanh có đường kính từ 20-50cm, còn dấu hiệu sự sống nhưng đều bị cưa hạ từng lóng. Đáng nói, khu vực tập kết này lâu nay được xem là điểm đen ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.