Quà biếu mạ vàng ngày Thần Tài: Có thể bị làm giả

ĐÌNH TRƯỜNG - PHAN CÚC |

Trong ngày Thần Tài, hàng loạt cơ sở kinh doanh cho ra mắt nhiều mẫu quà tặng mạ vàng với đa dạng kiểu dáng, mức giá khác nhau. Đặc biệt với năm Tân Sửu, các sản phẩm trâu mạ vàng được người dân "săn" đón, thu hút lượng mua đông.

Theo ghi nhận của PV, phổ biến hiện nay, người dân thường tìm mua sản phẩm trâu gốm giả mạ vàng với mức giá trên dưới 100.000 đồng.

Ngoài ra, thị trường còn có những sản phẩm cao cấp như trâu bằng gốm sứ hoặc bằng đồng được các chủ kinh doanh giới thiệu là mạ từ vàng 18k, 24k (vàng 9999). Những mẫu tượng trâu này có giá bán lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí có con lên tới 50 – 60 triệu đồng bởi được mạ từ loại vàng cao cấp.

Tượng trâu mạ vàng được săn đón nhiều ngày vía Thần Tài. Ảnh: Kalarux.
Tượng trâu mạ vàng được săn đón nhiều ngày vía Thần Tài. Ảnh: Kalarux.

Là một chủ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm quà tặng phong thủy tại Hà Nội, chị Bùi Minh An (34 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sức mua của người tiêu dùng có giảm sút so với năm ngoái bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, trong một tháng trở lại đây, lượng khách mua các sản phẩm mạ vàng tăng đáng kể.

“Linh vật trâu mạ vàng tại cửa hàng mình đa dạng mẫu mã với giá thành, hầu hết người mua vẫn thích các sản phẩm cao cấp, họ thường mua để làm quà tặng. Nhiều khách hàng rất kỹ tính, họ yêu cầu sản phẩm tinh tế, đánh bóng kỹ và thậm chí khác biệt so với mẫu đại trà” - chị Bùi Minh An cho biết.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu PV, để phục vụ nhu cầu của khách hàng ngày vía Thần tài, trên thị trường cũng xuất hiện rất nhiều những sản phẩm quà tặng mạ vàng khác như: Tượng Thần tài mạ vàng, tranh Cá Rồng phong thủy mạ vàng, tranh trâu vàng, lá bồ đề mạ vàng,…

Một sản phẩm mạ vàng được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.
Một sản phẩm mạ vàng được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo ghi nhận, trước ảnh hưởng của dịch COVID – 19, nhiều khách hàng e ngại việc giao dịch mua bán trực tiếp. Trong sáng ngày mùng 10 Tháng Giêng (ngày Vía Thần tài), hoạt động mua bán tại các cơ sở vàng bạc, đá quý cũng không diễn ra tấp nập như mọi năm.

Trong khi đó, các sản phẩm đồ trang trí, quà tặng mạ vàng vẫn đang được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Các bài viết đăng kèm hình ảnh sản phẩm với các cam kết rất hấp dẫn như “vàng 14K chính hãng” “cam kết chất lượng 100%,...

Hoạt động mua bán trực tuyến đem lại nhiều tiện lợi cho khách hàng nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Việc không thể xem hàng trước khi quyết định mua có thể dẫn tới tình trạng "vàng thau lẫn lộn".

Theo ông Nguyễn Văn Trung (45 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chế tác đồ mạ vàng cho biết tại Việt Nam hiện nay, những sản phẩm được mua vào thời điểm này thường thuộc dạng mạ vàng hoặc dát vàng. Nhiều khách hàng khó phân biệt được giữa hai dòng sản phẩm này.

“Sản phẩm dát vàng thường có nếp nhăn đặc trưng, còn đối với những sản phẩm mạ vàng thì có bề mặt bóng mịn hơn”, ông Trung phân tích.

Không những vậy, theo các chuyên gia, một số sản phẩm còn có thể bị làm giả nếu không được xem xét kỹ lưỡng.

Ngày 21.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, GS-TSKH Phan Trường Thị - Viện trưởng Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt Nam cho biết: "Mạ vàng là một công nghệ tráng vàng trên bề mặt của một loại đá khác, vật liệu khác. Hiện nay, nhiều nơi sử dụng nhiều loại giấy, nhựa theo kiểu hãng mã có màu vàng óng như vàng đắp lên các vật liệu. Như vậy không phải là mạ vàng".

Chuyên gia Phan Trường Thị cho rằng, người dân cần cân nhắc, xem xét kĩ trước khi bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm mạ vàng. Bởi những sản phẩm như vậy có thể bị làm giả, rất dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, với những món đồ mạ vàng lên tới cả chục triệu đồng, người dân nên đem đến các phòng kiểm định để phân tích, xác định đúng thành phần vàng có bên trong.

ĐÌNH TRƯỜNG - PHAN CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh công đoạn làm trâu gốm mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán 2021

Lan Như |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các lò gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã cho ra lò nhiều sản phẩm độc đáo hình con trâu, đại diện cho năm Tân Sửu 2021.

Độc đáo gốm hình trâu mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán

LAN NHƯ - BÍCH HOÀI |

Năm 2021, nhiều xưởng gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã "tung ra" thị trường những mẫu gốm hình con trâu mạ vàng độc đáo cho dịp Tết Nguyên đán.

Kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ Gandhi có gì "hot" mà đấu giá tiền tỉ?

Khánh Minh |

Cặp kính mạ vàng của cố lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được bán với giá 260.000 bảng (340.000 USD) trong cuộc đấu giá ở Anh.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cận cảnh công đoạn làm trâu gốm mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán 2021

Lan Như |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các lò gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã cho ra lò nhiều sản phẩm độc đáo hình con trâu, đại diện cho năm Tân Sửu 2021.

Độc đáo gốm hình trâu mạ vàng dịp cận Tết Nguyên đán

LAN NHƯ - BÍCH HOÀI |

Năm 2021, nhiều xưởng gốm tại làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã "tung ra" thị trường những mẫu gốm hình con trâu mạ vàng độc đáo cho dịp Tết Nguyên đán.

Kính mạ vàng của lãnh tụ Ấn Độ Gandhi có gì "hot" mà đấu giá tiền tỉ?

Khánh Minh |

Cặp kính mạ vàng của cố lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi được bán với giá 260.000 bảng (340.000 USD) trong cuộc đấu giá ở Anh.