QLTT hợp tác với nhãn hàng nổi tiếng thế giới để chống hàng giả

Đức Thành |

Trước tình hình hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp, tinh vi và khó nhận biết. Tổng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) đã ký hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng thế giới để tăng cường hiệu quả quản lý nhanh chóng, chính xác khi xác định hàng giả, hàng nhái.

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh cho biết hàng giả, hàng nhái đang vi phạm rất nhiều trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Vì thế, ngăn chặn hàng giả là một trong những ưu tiên của lực lượng QLTT cũng như chỉ đạo chung của Chính phủ. Trong văn bản quy phạm pháp luật mới nhất mà Tổng cục QLTT xây dựng cũng tập trung sửa đổi nhiều chế tài xử phạt đối với các hành vi làm hàng giả, nâng mức xử phạt lên cao hơn đủ mức răn đe người vi phạm. Được biết, nhiều khả năng chính sách này sẽ được xem xét  ban hành vào cuối tháng 6.2019.

Ông Linh cũng thừa nhận hàng giả đang rất phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là những mặt hàng giả nhãn hiệu các tập đoàn lớn. Nhưng các doanh nghiệp lại đang rất e ngại phối hợp với cơ quan chức năng trong việc truy tìm, xử lý vì có thể ảnh hưởng tới thương hiệu. Trong khi đó, để cán bộ QLTT xác định một sản phẩm là giả rất khó bởi sự tinh vi người bán cũng như chất lượng tinh xảo của sản phẩm. Nếu không có sự phối hợp với các nhãn hàng, thương hiệu lớn thì hiệu quả sẽ không cao.

 
Lãnh đạo Tổng cục QLTT T và Đại diệnTập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton trao đổi trước khi thực hiện ký kết hợp tác. Ảnh: Đ.T

Tín hiệu đáng mừng là ngày hôm qua, 7.5, Tổng cục QLTT đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton về hợp tác trong công tác chống hàng giả và xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ. Ông Trần Hữu Linh cho rằng đây là một sự hợp tác rất đáng hoan nghênh. Mục tiêu chính của bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên, góp phần triệt tiêu các mặt hàng giả sản phẩm được thiết kế, chế tạo bởi Tập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton sẽ cung cấp cho Tổng cục QLTT thông tin về đặc tính của hàng thật, các đại lý phân phối được ủy quyền, các doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu, lộ trình vận chuyển và bất kỳ thông tin liên quan khác có thể giúp cho việc phân biệt hàng thật - hàng giả… Đồng thời, Moet Hennessy - Louis Vuitton cũng cử đại diện hỗ trợ quá trình phân biệt sản phẩm theo yêu cầu của Tổng cục QLTT, cung cấp cho Tổng cục Quản lý thị trường các thông tin liên quan đến các hoạt động hàng giả đã, đang và sẽ diễn ra tại Việt Nam như: hoạt động sản xuất, buôn bán, lưu kho và thu giữ hàng giả cũng như hoạt động xuất nhập khẩu đến và từ Việt Nam…

 
Ông Laurant Marcadier (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc bảo vệ tài sản và con người -  Tập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton cho rằng hợp tác với Tổng cục QLTT Việt Nam là một sự hợp tác mang tính chiến lược. Ảnh: Đ.T

Đại diện Tập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton - ông Laurant Marcadier - Giám đốc bảo vệ tài sản và con người cũng cho rằng “Doanh nghiệp không thể một mình đơn độc chiến đấu chống lại mạng lưới phạm pháp đặc biệt trong vấn nạn hàng giả hiện nay. Chính vì vậy, sự hợp tác chiến lược với các lực lượng chức năng của các cơ quan nhà nước, cụ thể là Tổng cục QLTT là yếu tố then chốt cho thành công này” - ông Laurant Marcadier khẳng định.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

QLTT Nghệ An bắt giữ lô hàng 700 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ

Đ.T |

Hôm nay, lực lượng QLTT Nghệ An vừa bắt giữ một vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa trị giá 700 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ.

Quảng Ninh: Quản lý thị trường bắt nhiều vụ nội tạng, hải sản nhập lậu

T.N.D |

Ngày 2.2, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho hay, liên tục trong ngày qua, lực lượng của ngành đã chặn bắt nhiều chuyến xe khách chở cá, nội tạng và thực phẩm nhập lậu nhằm đưa vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết.

3 tháng sau thành lập, Tổng Cục QLTT chỉ kiện toàn xong "ghế nóng"

Thiên Bình |

Bộ Công Thương đang có những chỉ đạo quyết liệt Tổng Cục Quản lý Thị trường nhanh chóng hoàn thiện sắp xếp bộ máy, đảm bảo trong quý I, II.2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

QLTT Nghệ An bắt giữ lô hàng 700 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ

Đ.T |

Hôm nay, lực lượng QLTT Nghệ An vừa bắt giữ một vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa trị giá 700 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ.

Quảng Ninh: Quản lý thị trường bắt nhiều vụ nội tạng, hải sản nhập lậu

T.N.D |

Ngày 2.2, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho hay, liên tục trong ngày qua, lực lượng của ngành đã chặn bắt nhiều chuyến xe khách chở cá, nội tạng và thực phẩm nhập lậu nhằm đưa vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết.

3 tháng sau thành lập, Tổng Cục QLTT chỉ kiện toàn xong "ghế nóng"

Thiên Bình |

Bộ Công Thương đang có những chỉ đạo quyết liệt Tổng Cục Quản lý Thị trường nhanh chóng hoàn thiện sắp xếp bộ máy, đảm bảo trong quý I, II.2019.