QLTT Hà Nội kiểm tra một loạt cửa hàng, thu giữ nhiều cigar không có hoá đơn chứng từ

PS |

Ngày 16.11.2018, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội QLTT số 1,2,3 tiến hành kiểm tra đối với 4 cửa hàng kinh doanh cigar.

Tại cơ sở kinh doanh số 158 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đang kinh doanh phụ kiện cigar các loại (bật lửa, bao đựng, dụng cụ cắt, gạt tàn…), đoàn kiểm tra đối chiếu với hóa đơn chứng từ thấy phù hợp về số lượng và chủng loại.

Ngoài số hàng phù hợp với hóa đơn chứng từ, đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 06 bộ tẩu cigar có chữ COHIBA (1 bộ có 4 chiếc) và 01 bộ tẩu cigar ngoài vỏ hộp có chữ MASERATI (1 bộ có hai chiếc), toàn bộ số hàng này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trị giá hàng hóa ước tính 55 triệu đồng.

Tại cửa hàng kinh doanh tại địa chỉ 55 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 109 điếu thuốc lá xì gà các loại. Toàn bộ số hàng này do nước ngoài sản xuất, không dán tem nhập khẩu theo quy định, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trị giá hàng hóa ước tính 30 triệu đồng.

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại ADORINI Việt Nam, đoàn kiểm tra còn phát hiện cửa hàng đang bày bán 51 điếu xì gà các loại gồm: 7 điếu Cigar Quiatero- Habana Cuba, 10 điếu Cigar Monteeristo Habana Cuba; 2 điếu cigar Hoyo de Moterrey Habana Cuba; 13 điếu Cigar H.UPMAN Habana Cuba; 09 điếu Cigar Punch Habana Cuba; 3 điếu Cigar Romeo Julieta Habana Cuba; 07 điếu Cigar Cohiba Siglo Habana Cuba do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ không dán tem nhập khẩu theo quy định. Tổng trị giá hàng hóa là 15.500.000đ.

Qua kiểm tra thực tế hàng hóa bày bán tại cửa hàng cửa hàng kinh doanh tại địa chỉ 19 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 10 điếu cigar các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Trị giá hàng hóa ước tính 3,5 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 7 bộ tẩu cigar và 170 điếu cigar các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ; trị giá hàng hóa ước tính 55 triệu đồng.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền dự kiến xử phạt vi phạm hành chính 33 triệu đồng.

PS
TIN LIÊN QUAN

Trong hơn 2 giờ phát hiện và xử lý 3 vụ vận chuyển hàng lậu

Đức Thành |

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, trong 10 ngày qua, trên khắp cả nước nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu, nhập khẩu hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện. Hàng hóa chủ yếu là pháo, bia, rượu, thuốc lá...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Trong hơn 2 giờ phát hiện và xử lý 3 vụ vận chuyển hàng lậu

Đức Thành |

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, trong 10 ngày qua, trên khắp cả nước nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu, nhập khẩu hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện. Hàng hóa chủ yếu là pháo, bia, rượu, thuốc lá...