Năm 2019 - lần thứ 2:

PTC1 tổ chức thành công Hội thi “Đội trưởng Đội Truyền tải điện giỏi”

T.H |

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) vừa tổ chức thành công Hội thi Đội trưởng Đội Truyền tải điện giỏi lần thứ 2 - năm 2019.

Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào thi đua học tập và lao động sáng tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý điều hành sản xuất tại các Đội TTĐ. Đồng thời tạo điều kiện để các Đội trưởng Đội TTĐ được giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm xử lý các tình huống trong thực tiễn sản xuất và là dịp để mỗi cán bộ quản lý cấp Đội TTĐ khẳng định bản thân, thể hiện vai trò quan trọng thực sự là hạt nhân trong công tác quản lý điều hành nâng cao hiệu quả năng suất lao động, chất lượng vận hành lưới truyền tải điện, từ đó tôn vinh kịp thời những cán bộ làm công tác quản lý cấp Đội TTĐ và tạo cơ hội phát triển đội ngũ cán bộ kế cận các cấp trong PTC1 nói chung và các TTĐ trực thuộc nói riêng.

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Hoàng Xuân khôi - Phó Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Hội thi lần này là một trong những căn cứ để Công ty đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ cấp Đội TTĐ, giúp Công ty xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của TTĐ trong tình hình mới.

Chính vì vậy, ông Hoàng Xuân Khôi yêu cầu Ban Giám khảo Hội thi là những cán bộ giàu kinh nghiệm, có uy tín và trình độ chuyên môn sâu có trách nhiệm đánh giá một cách chính xác, công bằng, khách quan và đúng thực chất, chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu cụ thể đối với từng thí sinh dự thi để giúp cho Ban Tổ chức và Giám đốc Công ty đánh giá đúng chất lượng thực của Hội thi và thực trạng đội ngũ cán bộ cấp Đội TTĐ hiện nay.

Sau Hội thi, các phòng chức năng, các TTĐ trực thuộc cần phái rút ra được những bài học kinh nghiệm thực tế để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những điểm còn thiếu, còn yếu về năng lực, tạo ra những đột phá mới trong quản lý đối với cấp Đội TTĐ trong thời gian tới.

Sau 2 ngày tranh tài và trải qua 2 phần thi Trắc nghiệm và Lý thuyết, Ban Giám khảo đã lựa chọn 6 thí sinh tranh tài ở vòng 3 (thi vấn đáp và thực hành trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo về kỹ năng xử lý các tình huống trong QLVH đường dây và Văn hóa EVNNPT).

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã công bố giải của 6 thí sinh, các giải thưởng sẽ được trao tại Hội nghị tổng kết các phong trào thi đua PTC1 năm 2019.

Giải nhất: Thí sinh Trần Trung Tín - Đội trưởng Đội TTĐ Mai Châu, thuộc TTĐ Hòa Bình.

Giải nhì: Thí sinh Nguyễn Duy Hoài - Đội trưởng Đội TTĐ Việt Trì, thuộc TTĐ Tây Bắc.

Giải ba: Gồm 2 thí sinh

Thí sinh Lê Văn Tĩnh - Đội trưởng Đội TTĐ Thiệu Hóa, thuộc TTĐ Thanh Hóa.

Thí sinh Nguyễn Văn Huy - Đội trưởng Đội TTĐ Mai Sơn, thuộc TTĐ Tây Bắc 2.

Giải Khuyến khích: Gồm 2 thí sinh

Thí sinh Hồ Văn Thành - Đội trưởng Đội TTĐ Chí Linh, thuộc TTĐ Đông Bắc 1.

Thí sinh Hồ Sĩ Sơn - Đội trưởng Đội TTĐ Nghĩa Đàn, thuộc TTĐ Nghệ An.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.