Phú Yên tìm cách tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

Phương Uyên |

Lấy lý do dịch COVID-19, nhiều thương lái ở Phú Yên thu mua nông sản giá thấp khiến nhiều nông dân đứng trước nguy cơ bán lỗ, đổ bỏ tại ruộng. Trước tình cảnh này, nhiều tổ chức, mạnh thường quân ở Phú Yên đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản đến ngày thu hoạch giúp nông dân.

Gần một tuần qua, công việc của chị Nguyễn Thị Phượng- Chủ tịch Hội Nông dân xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là đến từng ruộng, nắm lại danh sách các hộ có dưa, chuối đang thời kỳ thu hoạch. Sau khi thống kê tình hình sản lượng, thời điểm thu hoạch của từng hộ, chị Phượng sẽ báo cáo Hội Nông dân huyện để lên kế hoạch tiêu thụ nông sản từng địa bàn.

Ông Nguyễn Việt Dũng- nông dân xã An Lĩnh, huyện Tuy An cho biết: “Tôi có 1,2ha dưa hấu đến lúc thu hoạch, thương lái đến ruộng mua dưa hấu loại đẹp trả giá có 2.000-2.500 đồng/kg. Giá này lỗ nặng nhưng không bán thì bỏ vì dưa chín rồi. May quá tuần này, Hội Nông dân đứng ra thu mua với giá cao gấp đôi giá thương lái là 4.000 đồng/kg, với giá này, nông dân chúng tôi thu hồi được vốn”.

Với giải pháp kết nối nông sản từ Hội nông dân đến tay người tiêu dùng hàng chục tấn dưa hấu của nông dân Phú Yên được khơi thông trong những ngày dịch. Ảnh: Phương Uyên
Với giải pháp kết nối nông sản từ Hội Nông dân đến tay người tiêu dùng, hàng chục tấn dưa hấu của nông dân Phú Yên được khơi thông trong những ngày dịch. Ảnh: Phương Uyên

Để nông dân vẫn duy trì được sản xuất và đầu ra không bị tắc, cách làm của huyện Tuy An là giao Hội Nông dân huyện đứng ra liên kết các doanh nghiệp và các hội đoàn thể tiêu thụ giúp nông dân. Mỗi xã thiết lập 2 điểm tập kết thu mua nông sản như chuối, dưa hấu… cho nông dân. Sau 20 ngày triển khai, toàn huyện đã giúp nông dân tiêu thụ 70 tấn nông sản với giá cao hơn 40% so với giá tư thương mua của nông dân.

Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An thông tin, dịch khiến giao thương đi lại khó khăn nên thương lái ép giá. Vì vậy, để tìm đầu ra an toàn, hỗ trợ được cho nông dân và nông sản thời điểm này, Hội Nông dân huyện chọn giải pháp đứng ra làm đầu mối. Giải pháp này phát huy hiệu quả tốt, đến nay đã có danh sách từng hộ nông dân đang có nông sản cần phải thu hoạch trong thời gian tới với sản lượng 100 tấn. Từ danh sách này, huyện liên kết và vận động các đoàn thể tiêu thụ để bà con vẫn có thể duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống giữa lúc dịch.

Ngoài các tổ chức hội, hiện nay siêu thị Coop Mart Tuy Hòa cũng đứng ra thu mua, tiêu thụ dưa hấu giúp nông dân trên địa bàn tỉnh. Gần 10 tấn dưa hấu của bà con nông dân xã An Lĩnh (huyện Tuy An) và xã Hòa Tâm (Thị xã Đông Hòa) đã được siêu thị tiêu thụ. Dự kiến, siêu thị này sẽ tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn dưa hấu của nông dân của huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân trong những ngày tới.

Một số mạnh thường quân trong tỉnh cũng đã kết nối hỗ trợ phương tiện vận chuyển để tiêu thụ gần 10 tấn dưa hấu cho nông dân huyện Tuy An đến trực tiếp người tiêu dùng.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

An Giang thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang ký quyết định thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19.

Từ 0h ngày 23.7, Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Phương Uyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa ban hành quyết định hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 23.7 trên phạm vi toàn tỉnh.

Phú Yên họp khẩn khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt diện rộng

Phương Uyên |

UBND tỉnh Phú Yên đã phải họp khẩn trước tình trạng một số địa phương thiếu nước sinh hoạt trong khi diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

An Giang thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang ký quyết định thành lập 2 đơn vị hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19.

Từ 0h ngày 23.7, Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Phương Uyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa ban hành quyết định hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 23.7 trên phạm vi toàn tỉnh.

Phú Yên họp khẩn khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt diện rộng

Phương Uyên |

UBND tỉnh Phú Yên đã phải họp khẩn trước tình trạng một số địa phương thiếu nước sinh hoạt trong khi diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.