Huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) là một trong những vùng chăn nuôi gia súc trọng điểm của tỉnh. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đã xảy ra tình trạng bò chết do mắc bệnh lở mồm, long móng khiến người dân hết sức lo lắng.
Ông Phan Ngọc Đoan (thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) cho biết: "Mấy ngày nay tâm lý của bà con ở đây hết sức hoang mang, trước tình trạng bò mắc bệnh lở mồm, long móng và chết rất nhanh. Chúng tôi cũng mong chính quyền làm sao có biện pháp dập dịch và cách phòng trị trong thời gian nhanh nhất để bà con yên tâm".
Ông Nguyễn Thái Học cho biết thêm: “Dịch bùng phát từ trước Tết, bà con tìm đủ mọi cách chữa trị nhưng chưa hạn chế được bò bệnh. Xóm Nam, thôn Phú Lộc chết 8 con rồi, giờ chỉ trông chờ vào cán bộ thú y để có biện pháp phòng chống cũng như chữa trị”.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, những năm trước, do nằm ở vùng có nguy cơ thấp về bệnh lở mồm, long móng nên đàn gia súc không được hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng. Muốn có vắc-xin, người chăn nuôi phải tự mua. Vì thế, tỷ lệ tiêm phòng rất thấp, chỉ đạt 8% tổng đàn.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên cho biết: “Ngành Thú y tỉnh đã cử cán bộ các trạm thú y xuống tận địa phương bị dịch bệnh và phối hợp chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch. Qua đó, cán bộ đã cấp cho xã Hòa Thắng (tỉnh Phú Yên) 200 lít thuốc sát trùng để phun trong ổ dịch và các khu vực chung quanh; đồng thời đã cho tiêm phòng bao vây khẩn cấp vắc-xin lở mồm long móng hai type O và A.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, ngành Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình UBND tỉnh phân bổ 10.000 lít thuốc sát trùng để tiêu độc khẩn cấp trên toàn tỉnh từ nay đến ngày 30-3 là hoàn tất, đặc biệt là khu đang có ổ dịch và ổ dịch cũ”.
Thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên ghi nhận 313 con bò mắc bệnh lở mồm long móng, trong đó 14 con đã chết tại xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Chủng vi-rút gây bệnh thuộc type O và A. Loại vi-rút lưu hành phổ biến những năm trước đây, nhưng nay diễn biến phức tạp hơn và tích hợp loại bệnh khác làm gia súc chết nhanh, người nuôi không kịp trở tay cứu chữa.