Phú Quốc: “Cháy phòng” nghỉ từ 2 tháng trước lễ 30.4

Lục Tùng |

Ông Võ Thành Nam - Giám đốc Trung tâm VHTT-DL huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Các khách sạn hạng sang, nhà nghỉ cao cấp trên địa bàn đảo Phú Quốc đã được du khách và đơn vị dịch vụ du lịch đăng ký kín từ 1-2 tháng trước khi bước vào dịp nghỉ lễ 30.4.

Ông Nam cho biết, số liệu này được tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Du khách như trẩy hội tại Chợ đêm Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Du khách như trẩy hội tại Chợ đêm Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, từ 1-2 tháng trước, các khách sạn hạng sang, nhà nghỉ cao cấp đã được khách du lịch và công ty lữ hành đặt kín phòng trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5 năm nay.

Do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày và nhiều miền vùng cả nước đang trải qua thời tiết nắng nóng kỷ lục nên lượng du khách trong và ngoài nước đến Đảo Ngọc Phú Quốc tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tăng đột biến.

Vì vậy, dù hiện có trên 600 cơ sở lưu trú, với khoảng 18.000 phòng nghỉ nhưng do lượng khách tăng 25 - 30% so với cùng kỳ năm 2018 nên vẫn xảy ra tình trạng “cháy phòng”.

Các bãi tắm luôn đông khách đến tìm cảm giác mát mẻ, sảng khoái giữa mùa nắng nóng. Ảnh: Lục Tùng
Các bãi tắm luôn đông khách đến tìm cảm giác mát mẻ, sảng khoái giữa mùa nắng nóng. Ảnh: Lục Tùng

Để tạo điều kiện cho du khách đến Đảo Ngọc vui chơi trọn vẹn trong kỳ nghỉ, bên cạnh việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chấn chỉnh tình trạng tệ nạn xã hội... tại các điểm đông người, huyện Phú Quốc đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đón tiếp, phục vụ khách du lịch an toàn, chu đáo, thân thiện, mến khách.

“Quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “chặt chém” về giá cả dịch vụ du lịch, những hình ảnh phản cảm làm ảnh hưởng đến du lịch Phú Quốc”, ông Nam khẳng định.

Trước thời điểm nghỉ lễ, LĐLĐ Phú Quốc đã chủ động ký kết chương trình ưu đãi đoàn viên với doanh nghiệp nước mắm Khải Hoàn, tàu cao tốc Hòa Bình hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên. Ảnh: Lục Tùng
Trước thời điểm nghỉ lễ, LĐLĐ Phú Quốc đã chủ động ký kết chương trình ưu đãi đoàn viên với doanh nghiệp nước mắm Khải Hoàn, tàu cao tốc Hòa Bình hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên. Ảnh: Lục Tùng

Theo khảo sát thực tế của PV Báo Lao Động, đến thời điểm này, giá cả tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí chưa có dấu hiệu tăng giá một cách đột biến theo kiểu “chặt chém”.

Ngược lại, có nhiều đơn vị triển khai thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi khách hàng trong dịp nghỉ lễ, đặc biệt là cho đoàn viên Công đoàn. Cụ thể, đi mua nước mắm Khải Hoàn, đoàn viên sẽ được miễn giảm 10% và đi tàu cao tốc Hòa Bình sẽ được giảm 30.000 đồng/lượt/đoàn viên.

Du khách tấp nập tại bãi tắm Dinh Cậu. Ảnh: Lục Tùng
Du khách tấp nập tại bãi tắm Dinh Cậu. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, trong quý I/2019, Phú Quốc đã đón hơn 815.000 lượt du khách, tăng 14,4% so cùng kỳ năm 2018, đạt 30% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 223.549 lượt khách, tăng gần 70% so cùng kỳ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đến Phú Quốc mua ngọc trai “thương hiệu” ở đâu?

Lục Tùng |

Ngọc trai là đặc sản của huyện Phú Quốc (Kiên Giang) nổi tiếng khắp thế giới bởi chất lượng, màu sắc độc – lạ. Nhưng để mua được ngọc trai chính hiệu thì không đơn giản chút nào.

Nước mắm Phú Quốc – sự lấp lánh của mồ hôi, nước mắt...

Lâm Điền |

Chỉ với con cá cơm được đánh bắt từ vùng biển Tây quanh năm nắng ấm và hạt muối tinh khiết của đại dương, nhưng với kinh nghiệm sau nhiều lần trả giá với triệu giọt mồ hôi và nước mắt của nhiều thế hệ, người dân Phú Quốc (Kiên Giang) đã đúc kết nên quy trình ủ chượp hoàn toàn tự nhiên để làm nên đặc sản nước mắm vang danh thế giới bởi sự độc đáo cả hương vị lẫn màu sắc.

Ngắm đảo Phú Quốc lung linh qua bộ ảnh của du khách nước ngoài

Hải An |

Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là nơi có vẻ đẹp hoang sơ được du khách trong và ngoài nước yêu thích bởi cảnh trí kỳ vĩ, nên thơ và được coi là thiên đường của các cặp đôi. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đến Phú Quốc mua ngọc trai “thương hiệu” ở đâu?

Lục Tùng |

Ngọc trai là đặc sản của huyện Phú Quốc (Kiên Giang) nổi tiếng khắp thế giới bởi chất lượng, màu sắc độc – lạ. Nhưng để mua được ngọc trai chính hiệu thì không đơn giản chút nào.

Nước mắm Phú Quốc – sự lấp lánh của mồ hôi, nước mắt...

Lâm Điền |

Chỉ với con cá cơm được đánh bắt từ vùng biển Tây quanh năm nắng ấm và hạt muối tinh khiết của đại dương, nhưng với kinh nghiệm sau nhiều lần trả giá với triệu giọt mồ hôi và nước mắt của nhiều thế hệ, người dân Phú Quốc (Kiên Giang) đã đúc kết nên quy trình ủ chượp hoàn toàn tự nhiên để làm nên đặc sản nước mắm vang danh thế giới bởi sự độc đáo cả hương vị lẫn màu sắc.

Ngắm đảo Phú Quốc lung linh qua bộ ảnh của du khách nước ngoài

Hải An |

Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là nơi có vẻ đẹp hoang sơ được du khách trong và ngoài nước yêu thích bởi cảnh trí kỳ vĩ, nên thơ và được coi là thiên đường của các cặp đôi.