Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ hàng loạt vấn đề trong Quy hoạch Điện VIII

Cường Ngô |

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương nhanh chóng hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII, nhưng phải làm rõ các vấn đề như việc phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, phân tích kỹ tính khả thi của Quy hoạch phát triển nguồn điện khí LNG...

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 144 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII theo yêu cầu tại văn bản số 2925 ngày 11.5.2022.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục làm rõ thêm về số liệu các dự án điện mặt trời đã được đầu tư xây dựng, nhưng chưa đưa vào vận hành; đã được giao đất, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng; trên cơ sở đó có đánh giá tác động cụ thể và đề xuất các giải pháp.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu làm rõ thêm tính khả thi, hiệu quả trong việc phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng (thủy điện tích năng, pin lưu trữ…) đối với nguồn điện mặt trời trong các thời kỳ quy hoạch, đặc biệt là tới năm 2030; lưu ý số liệu phải cụ thể, chính xác và có trích dẫn nguồn số liệu cụ thể, kinh nghiệm các nước…

Vấn đề này cũng đã được ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu ra tại toạ đàm: "Tiết kiệm năng lượng: Giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng" diễn ra ngày 18.5.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục rà soát dự thảo Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: Đức Tuân/VGP
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục rà soát dự thảo Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: Đức Tuân/VGP

Ông Lâm cho rằng, để có hệ thống điện vững chắc thì phải có thị trường dịch vụ năng lượng. Hệ thống điện tích năng hay hiện hữu là giải pháp quan trọng. Bởi, trên thế giới còn có nhiều giải pháp như hydro xanh, pin lưu trữ... nhưng ở Việt Nam hiện chưa có. EVN đề xuất Bộ Công Thương thí điểm dự án pin tích trữ năng lượng để sẵn sàng khi nguồn năng lượng tái tạo dồi dào.

Còn đối với vấn đề điện khí LNG, Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ số liệu quy hoạch điện khí LNG đã giảm so với phương án trình tháng 3.2021 như thế nào?

Phân tích kỹ về tính khả thi, hiệu quả của Quy hoạch phát triển nguồn điện khí LNG đến năm 2030 đối với kịch bản cao điều hành, trong đó cần báo cáo rõ về khó khăn, vướng mắc cụ thể trong triển khai một số dự án nguồn điện khí LNG thời gian qua, giải pháp thời gian tới; đánh giá hiệu quả của nguồn điện khí LNG gắn với phân tích về giá khí, giá điện khí LNG, so sánh với giá điện từ một số nguồn điện khác.

Bên cạnh đó cần đánh giá về an ninh năng lượng khi phát triển điện khí LNG theo kịch bản cao điều hành trong bối cảnh có thể xảy ra những vấn đề địa chính trí, địa kinh tế trên thế giới dẫn tới khả năng thiếu hụt nguồn khí hoặc giá khí LNG tăng rất cao.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của đề án Quy hoạch Điện VIII được hoàn thiện theo tờ trình số 2279 so với nội dung tại tờ trình 1682 ngày 26.3.2021.

Trong đó phân tích kỹ các nội dung đạt được đến năm 2030 về giảm quy mô công suất nguồn điện quy hoạch (từ trên 180.000 MW xuống còn 146.000 MW), cơ cấu nguồn điện và số liệu phân bổ nguồn điện giữa các vùng miền hợp lý hơn, giảm đường dây truyền tải điện, giảm chi phí đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải…

Ngoài ra Bộ Công Thương cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá về sự phù hợp quy hoạch phát triển các nguồn điện, quy mô công suất nguồn điện quy hoạch so với định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nội dung Đề án Quy hoạch Điện VIII hoàn thiện tại tờ trình số 2279 và báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại văn bản 2925 nêu trên, Bộ Công Thương đề xuất các nội dung xin ý kiến Thường trực Chính phủ thông qua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20.5.2022.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điện gió, điện mặt trời, tại sao Việt Nam vẫn có nguy cơ thiếu điện

Anh Tuấn |

Điện gió, điện mặt trời chiếm 30% công suất hệ thống điện, phát hơn 15% sản lượng điện, nhưng Việt Nam, nhất là miền Bắc, vẫn có nguy cơ thiếu điện vào mùa nắng nóng.

Cao điểm nắng nóng, điện gió lại... lặng gió

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với những biến động của thời tiết, điện mặt trời lại không phát huy được hết công suất 17.000 MW. Trong khi đó, nguồn điện gió huy động chưa được 1%  trên tổng số 3.980 MW. Đó là những bất định của loại hình năng lượng tái tạo.

Hội đồng thẩm định thông qua dự thảo Quy hoạch Điện VIII

Vương Trần |

Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII) đã bỏ phiếu thông qua Quy hoạch Điện VIII. Sau đó, dự thảo Quy hoạch điện VIII sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 5.2022.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

VPF phản hồi trước phát ngôn của huấn luyện viên trưởng đội TPHCM

MINH PHONG |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ TPHCM) cần lưu ý trong việc phát ngôn trước truyền thông, không để gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến uy tín và hình ảnh của giải đấu, cũng như hình ảnh câu lạc bộ.

Ông hoàng, bà chúa tự phong và trò lố ảo tưởng về hào quang nghệ sĩ

NHÓM PV |

Showbiz Việt thời gian qua ồn ào và gây tranh cãi khi câu chuyện “Cái tát của mẹ” - ám chỉ những khán giả chê chương trình Táo quân chưa dứt thì mới đây, một nam ca sĩ nổi tiếng công bố dự án phim mang tên “Hào quang rực rỡ - The King” nói về tiểu sử cuộc đời của mình. Cũng trong sự kiện này, màn phát ngôn đầy hờn dỗi kèm nước mắt từ một đạo diễn kiêm MC nổi tiếng khác cũng gây phản ứng mạnh mẽ: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Ai thích tiền, muốn nếm hào quang thì hãy nếm đi để biết nó là cái gì". Phải chăng hiện nay, có những nghệ sĩ khi ở đỉnh cao của tiền tài, danh vọng lại sinh ra ảo tưởng, quyền lực, tự đặt bản thân ở một vị trí cao hơn khán giả?

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S bị khám xét

Anh Tú |

TPHCM - Trưa 1.4, Công an quận Bình Tân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S trên đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Nhiều điện gió, điện mặt trời, tại sao Việt Nam vẫn có nguy cơ thiếu điện

Anh Tuấn |

Điện gió, điện mặt trời chiếm 30% công suất hệ thống điện, phát hơn 15% sản lượng điện, nhưng Việt Nam, nhất là miền Bắc, vẫn có nguy cơ thiếu điện vào mùa nắng nóng.

Cao điểm nắng nóng, điện gió lại... lặng gió

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với những biến động của thời tiết, điện mặt trời lại không phát huy được hết công suất 17.000 MW. Trong khi đó, nguồn điện gió huy động chưa được 1%  trên tổng số 3.980 MW. Đó là những bất định của loại hình năng lượng tái tạo.

Hội đồng thẩm định thông qua dự thảo Quy hoạch Điện VIII

Vương Trần |

Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện VIII) đã bỏ phiếu thông qua Quy hoạch Điện VIII. Sau đó, dự thảo Quy hoạch điện VIII sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 5.2022.