Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xử lý nghiêm hành vi thổi giá, gian lận chứng khoán

Đ.Phương |

Bộ Tài chính được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao theo dõi hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán để xử lý nghiêm, đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định.

 
Xử lý nghiêm hành vi thổi giá, gian lận chứng khoán. Ảnh minh hoạ.

Ngày 18.7, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm tại Bộ Tài chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận định: Thị trường chứng khoán vừa qua tăng trưởng khá nhưng biến động nhanh.

Vì sao thị trường chứng khoán vừa qua biến động như vậy? Phải chăng là do đã phát triển quá “nóng” trong năm 2017 và đầu 2018 nên giờ điều chỉnh lại theo đúng giá trị thực của nó?”, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi.

 
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính phân tích làm rõ nguyên nhân khiến thị trường biến động mạnh. Ngoài các nhân tố bên ngoài như căng thẳng cuộc chiến tranh thương mại, Fed tăng lãi suất liên tục, USD lên giá và lãi suất thế giới trung dài hạn tăng lên..., Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yếu tố tâm lý tác động thị trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ theo dõi để có xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trên thị trường như làm giá, thổi giá, đầu cơ, gian lận, trục lợi trên thị trường chứng khoán,.. Thị trường chứng khoán cần được siết chặt kỷ luật để xử lý nghiêm, phối hợp với NHNN, cơ quan công an để đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính sớm triển khai đề án Kế hoạch tái cấu trúc thị trường chứng khoán; triển khai các dự thảo sáp nhập hai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

Sắc tím trở lại, cổ phiếu ngân hàng kéo thị trường chứng khoán đi lên

L.H |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.7, VN-Index tăng 18,11 điểm (2,01%) lên 917,51 điểm. Dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu (cp) ngân hàng là động lực giúp cho thị trường tăng trở lại và kích hoạt sự lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Chứng khoán thủng mốc 900 điểm, nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ

L.H |

VN-Index mất ngưỡng 900 điểm đã khiến nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ. “Điều có thể bấu víu lúc này là VN30 vẫn chưa thủng đáy tháng 5 và các doanh nghiệp niên yết cũng đang bắt đầu ra thông tin về kết quả kinh doanh bán niên”, một chuyên gia cho biết.

Thị trường chứng khoán thủng đáy, khối ngoại bán tháo

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3.7 chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” tới phút chót. Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo nhiều cổ phiếu blue-chips với tổng khối lượng bán ròng hơn 361 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index giảm 41,14 điểm, tương đương 4,34% xuống mức 906,01 điểm. HNX-Index giảm 3,97%, xuống mức 98,8 điểm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Sắc tím trở lại, cổ phiếu ngân hàng kéo thị trường chứng khoán đi lên

L.H |

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.7, VN-Index tăng 18,11 điểm (2,01%) lên 917,51 điểm. Dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu (cp) ngân hàng là động lực giúp cho thị trường tăng trở lại và kích hoạt sự lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Chứng khoán thủng mốc 900 điểm, nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ

L.H |

VN-Index mất ngưỡng 900 điểm đã khiến nhà đầu tư mạnh tay cắt lỗ. “Điều có thể bấu víu lúc này là VN30 vẫn chưa thủng đáy tháng 5 và các doanh nghiệp niên yết cũng đang bắt đầu ra thông tin về kết quả kinh doanh bán niên”, một chuyên gia cho biết.

Thị trường chứng khoán thủng đáy, khối ngoại bán tháo

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3.7 chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” tới phút chót. Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo nhiều cổ phiếu blue-chips với tổng khối lượng bán ròng hơn 361 tỉ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index giảm 41,14 điểm, tương đương 4,34% xuống mức 906,01 điểm. HNX-Index giảm 3,97%, xuống mức 98,8 điểm.