Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cắt giảm các thủ tục tránh “cắt lấy được”

Minh Hạnh |

Sáng 17.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT về kết quả thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, tính đến 10.11.2018, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng và chính thức đưa vào sử dụng 70 thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính của Bộ GTVT đã chính thức tham gia cơ chế một cửa quốc gia là 82 thủ tục.

Hiện Bộ GTVT là bộ có số lượng thủ tục nhiều nhất tham gia cơ chế một cửa quốc gia và số lượng nghiệp vụ trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung trong quá trình thực hiện.

Đến nay, Bộ GTVT có 255/481 dịch cụ công được thực hiện trực tuyến cấp 3, 4; trong đó, 90 thủ tục cấp độ 4. Về kiểm tra chuyên ngành, Bộ đã cắt giảm được 80/134 danh mục hàng hoá (chiếm 59,7%, vượt 19,4% so với yêu cầu của Chính phủ).

Bộ GTVT cũng chính thức có 82 thủ tục tham gia cơ chế một cửa quốc gia, 5 thủ tục còn lại của đường bộ sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 11 này, trở thành bộ đầu tiên hoàn thành việc cung cấp 100% các thủ tục hành chính đã đăng ký tham gia cơ chế một cửa quốc gia, sẽ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ và có tính đột phá đối với cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

Do đó, mục tiêu chung của Chính phủ là đến 2020, tất cả thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia với hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cần tiếp tục cải cách toàn diện theo nguyên tắc chỉ kiểm tra tại cửa khẩu với các mặt hàng tác động đến toàn xã hội, an ninh quốc gia.

“Mục tiêu chung là cắt giảm 50% nhưng phải cắt những thứ đáng cắt. Không phải cắt lấy được. Có những thứ phải cương quyết, phải tiền kiểm chứ không thể hậu kiểm. Làm được gì cho doanh nghiệp, cho người dân, cải cách được gì để tạo điều kiện thuận lợi cho dân, cho doanh nghiệp là phải làm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 11.8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều cửa còn hành là chính

NGỌC UYÊN |

Không thể phủ nhận, tinh thần của lãnh đạo TPHCM cũng như sự chuyển biến cải cách hành chính (CCHC) của nhiều sở, ngành. Tuy nhiên, tình trạng hành là chính vẫn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt ở những “cửa” giải quyết khó khăn doanh nghiệp (DN).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Sáng 28.7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Hành chính công TP Tam Kỳ, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao công tác cải cách hành chính tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 11.8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhiều cửa còn hành là chính

NGỌC UYÊN |

Không thể phủ nhận, tinh thần của lãnh đạo TPHCM cũng như sự chuyển biến cải cách hành chính (CCHC) của nhiều sở, ngành. Tuy nhiên, tình trạng hành là chính vẫn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt ở những “cửa” giải quyết khó khăn doanh nghiệp (DN).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam

ĐỖ VẠN |

Sáng 28.7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Hành chính công TP Tam Kỳ, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam