Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Startup hãy nghĩ khác, làm khác”

THUỲ TRANG |

Tại Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra sáng 30.11 tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lưu ý các startup đã và đang có ý định khởi nghiệp rằng, hãy thử nghĩ những điều rất khác, cách làm khác nhưng là ở những vấn đề thật sự thiết thực với đời sống hàng ngày đang đặt ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhắn nhủ: “Những nhu cầu của người dân trong nhiều lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, giao thông, thanh toán điện tử, nông nghiệp… đang đặt ra nhiều vấn đề, thách thức. Và những ‘bài toán’ đó có trở thành cơ hội cho các startup hay không là tuỳ thuộc vào các bạn”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi suy nghĩ. Đối với người dân, đó có thể là chuyển từ thói quen tiết kiệm, gửi tiền vào ngân hàng sang đầu tư, kinh doanh. Còn Nhà nước thì không chỉ là hỗ trợ vốn, hay hoàn thiện hành lang pháp lý mà quan trọng nhất là đặt ra những vấn đề để kêu gọi các ý tưởng startup.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho rằng: “Làm startup không thể đòi hỏi thuận lợi hay nghĩ thoáng qua là làm, startup phải gắn ngay với thế giới, toàn cầu hay phải trở thành công ty triệu đô, tỉ đô. Trước hết, các bạn hãy bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực hàng ngày, từ những việc rất nhỏ liên quan đến giáo dục, đi lại, khám chữa bệnh của người dân, nông nghiệp… 

Và khi có ý tưởng khác với những người khác đang làm thì các bạn hãy bắt đầu. Nghĩ lớn, nghĩ khác nhưng đừng quên phải cụ thể, thiết thực, quan trọng là chúng ta dám nghĩ, dám làm. Cùng với đó là phải có sự kết nối, hình thành mạng lưới, hệ sinh thái khởi nghiệp”.

Tại Diễn đàn, các nước trong khu vực cũng như các tổ chức quốc tế đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng để thúc đẩy kết nối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN, hướng tới toàn cầu và kinh nghiệm về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quy mô địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Với những thực tế về việc cần thiết có sự mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hay trước mắt là kết nối với các hệ sinh thái khác trên thế giới, tại Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết các văn bản hợp tác phối hợp giữa Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) với các cơ quan đối tác.

Cụ thể là Cơ quan phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG); Cộng đồng hành động vì khởi nghiệp (ACE); Trung tâm khởi nghiệp Thái Lan – Cơ quan đổi mới sáng tạo quốc gia; Trung tâm Phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo toàn cầu Malaysia; World Startup Festival (WSF); GASEA (Đức). Tập đoàn VNPT cũng đã ký kết hợp tác với EON Reality Inc (Hoa Kỳ).

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Startup không hề là doanh nghiệp nhỏ

THUỲ TRANG |

Bà Trương Lý Hoàng Phi – Giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tại TPHCM đã có chia sẻ rất mới về cách nhìn của xã hội với các startup hiện nay. Theo bà Phi: “Những doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đang làm những mô hình nhỏ nhưng giá trị họ tạo ra rất lớn và xã hội phải nhìn và công nhận điều này”.

5 lí do khiến startups khó giữ chân nhân tài

Hoàng Oanh |

Tỉ lệ nhân viên giỏi nghỉ việc cao gây thiệt hại lớn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Đối với các startup, chi phí này có thể cao hơn bởi với số lượng nhân viên ít thì chỉ một người ra đi cũng có thể gây ra sự mất cân bằng. Vì vậy, các startup cần thường xuyên kiểm tra việc quản lý, đồng thời cũng nên tránh mắc phải 5 điều khiến nhân viên rời đi sau đây.

Thêm một không gian làm việc cho các Startup Đà Nẵng

XUÂN HẬU |

Ngày 1.10, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đã khai trương không gian làm việc chung thứ hai mang tên SURFSPACE. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là "một nền tảng kết nối và sáng tạo hiệu quả, nâng tầm phát triển của cộng đồng khởi nghiệp khu vực miền Trung".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Startup không hề là doanh nghiệp nhỏ

THUỲ TRANG |

Bà Trương Lý Hoàng Phi – Giám đốc điều hành của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tại TPHCM đã có chia sẻ rất mới về cách nhìn của xã hội với các startup hiện nay. Theo bà Phi: “Những doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đang làm những mô hình nhỏ nhưng giá trị họ tạo ra rất lớn và xã hội phải nhìn và công nhận điều này”.

5 lí do khiến startups khó giữ chân nhân tài

Hoàng Oanh |

Tỉ lệ nhân viên giỏi nghỉ việc cao gây thiệt hại lớn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Đối với các startup, chi phí này có thể cao hơn bởi với số lượng nhân viên ít thì chỉ một người ra đi cũng có thể gây ra sự mất cân bằng. Vì vậy, các startup cần thường xuyên kiểm tra việc quản lý, đồng thời cũng nên tránh mắc phải 5 điều khiến nhân viên rời đi sau đây.

Thêm một không gian làm việc cho các Startup Đà Nẵng

XUÂN HẬU |

Ngày 1.10, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đã khai trương không gian làm việc chung thứ hai mang tên SURFSPACE. Đây hứa hẹn sẽ tiếp tục là "một nền tảng kết nối và sáng tạo hiệu quả, nâng tầm phát triển của cộng đồng khởi nghiệp khu vực miền Trung".