Phó Chủ tịch UBND TPHCM giải thích về yêu cầu "đóng cửa" hàng quán ăn uống

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 0h ngày 9.7, các dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về, điều này đồng nghĩa với việc "đóng cửa" hàng quán ăn uống.

Tối 8.7, TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về triển khai thực hiện Chỉ thị 16 tại TPHCM và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giải thích rõ hơn về quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là việc có cho phép các cửa hàng được bán đồ ăn để giao cho shipper mang về hay không.

Trả lời vấn đề này, ông Đức cho biết: Trong Chỉ thị 10 đã cấm dịch vụ bán tại chỗ và trong việc thực hiện Chỉ thị 16 này, TPHCM cấm luôn dịch vụ mang về tại các cửa hàng.

Ông Đức giải thích rõ rằng cần hiểu ở 2 vế là ở những đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu như siêu thị nếu bán đồ ăn mang về thì shipper có thể vận chuyển đồ ăn đó. Còn với các hàng quán thì không được phép. Điều này có nghĩa là các cửa hàng đồ ăn cũng sẽ phải đóng cửa.

Ông Dương Anh Đức giải thích về việc cấm bán hàng mang đi và mong người dân thông cảm, đồng tình.

Nói thêm về việc tại sao cấm bán hàng mang đi, ông Dương Anh Đức cho biết: "Chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn nên mỗi người phải hy sinh một ít. Không có một quyết định nào toàn vẹn, khi ra quyết định này lãnh đạo thành phố rất cân nhắc".

Theo ông Đức, nếu cho bán hàng mang đi, các shipper xếp hàng đợi trong không gian hẹp rất khó đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16, bởi vì yêu cầu giãn cách là không quá 2 người. Ông Đức lấy ví dụ điểm bán bánh mì dù nhỏ cũng thường có sẵn hai người rồi, thêm lực lượng shipper nữa không đảm bảo giãn cách.

"Thành phố thời gian qua đã nhận cái khó về phía mình khi đắn đo việc tạm ngừng từng loại hình dịch vụ. Đến lúc này phải đòi hỏi sự quyết liệt trong các giải pháp nên mong sự đồng cảm, chia sẻ của người dân", ông Đức nói.

Với những người có nhu cầu mua đồ ăn, ông Đức cho biết bản thân ông và gia đình cũng rất cần nhưng cần phải đặt mục tiêu phòng dịch của thành phố lên trên hết. Ông Đức khuyến khích mọi người tự nấu ăn ở nhà hoặc mua đồ ăn sẵn như mì tôm, phở gói…

Huyên Nguyễn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đóng cửa 3 chợ đầu mối, người dân đổ xô mua sắm khiến thiếu hụt cục bộ

NGỌC LÊ |

Ngày 7.7, tại cuộc họp thông tin về cung ứng hàng hoá thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn TP.HCM, Sở Công Thương TPHCM và các đơn vị liên quan khẳng định không để thiếu hụt hàng hoá. Tuy nhiên, tình trạng người dân đổ xô mua sắm tạo ra thiếu hụt cục bộ.

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.

Chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM đóng cửa, hàng hoá trực tiếp về chợ truyền thống

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 8h sáng ngày 7.7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch. Hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM sẽ không tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đóng cửa 3 chợ đầu mối, người dân đổ xô mua sắm khiến thiếu hụt cục bộ

NGỌC LÊ |

Ngày 7.7, tại cuộc họp thông tin về cung ứng hàng hoá thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn TP.HCM, Sở Công Thương TPHCM và các đơn vị liên quan khẳng định không để thiếu hụt hàng hoá. Tuy nhiên, tình trạng người dân đổ xô mua sắm tạo ra thiếu hụt cục bộ.

Chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An lo lắng

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có diện tích nuôi tôm hàng ngàn hecta. Vùng nuôi tôm này nằm cạnh TPHCM (cách chợ đầu mối Bình Điền trên dưới 20km) nên một lượng lớn tôm sống từ Long An đưa thẳng về chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền đóng cửa, người nuôi tôm Long An càng thêm lo lắng.

Chợ đầu mối Thủ Đức, TPHCM đóng cửa, hàng hoá trực tiếp về chợ truyền thống

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Từ 8h sáng ngày 7.7, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp cho đến khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch. Hàng hóa từ các tỉnh về TPHCM sẽ không tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối, mà sẽ được đưa trực tiếp đến các chợ truyền thống.