Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiêm Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban quản lý của khu kinh tế này.

Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 21.4.2020 của Thủ tướng cũng nêu rõ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn theo quy định của pháp luật.

Với vịnh Bái Tử Long (ảnh) đẹp không kém vịnh Hạ Long, Vân Đồn được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển đẳng cấp thế giới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Với vịnh Bái Tử Long (ảnh) đẹp không kém vịnh Hạ Long, Vân Đồn được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển đẳng cấp thế giới. Ảnh: Nguyễn Hùng

Về cơ cấu tổ chức và biên chế, Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 2 Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.

Biên chế công chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức của tỉnh và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Quản lý bảo đảm phù hợp với các quy định, pháp luật.

Thời gian thực hiện thí điểm Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là 3 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Sau 3 năm triển khai mô hình thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trước đó, ngày 26.2.2020, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố đồ án quy hoạch điều chỉnh Khu kinh tế Vân Đồn với tầm nhìn đến năm 2040, được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định ngày 17.2.2020, hứa hẹn đưa Vân Đồn trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển và là đầu mối giao thương quốc tế.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Vân Đồn: Giá trị của sự tiên phong gánh trách nhiệm xã hội

Thảo Thảo |

Khi đất nước gặp khó khăn, các doanh nghiệp (DN) tư nhân sẵn sàng “chung lưng đấu cật”, đảm đương các nhiệm vụ xã hội, công ích – những việc mà xưa nay đều “mặc định” dành cho nhà nước. Đó là điều mà sân bay Vân Đồn đã làm, trong đợt hỗ trợ đồng bào từ vùng dịch về nước vừa qua.

Mạng lưới giao thông hoàn thiện – ‘át chủ bài’ để Vân Đồn cất cánh

Phương Phương |

Những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Vân Đồn thời gian qua đã góp phần làm thay đổi bộ mặt huyện đảo giàu tiềm năng kinh tế này. Cùng với đó, hạ tầng du lịch – dịch vụ đang không ngừng hoàn thiện là cơ sở để kinh tế Vân Đồn phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Sân bay Vân Đồn đón những chuyến bay đầu tiên từ Nhật

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (29.12), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đón chuyến bay thứ 2 từ Nhật Bản sang. Đây là những chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ các thành phố của Nhật đưa du khách hạ cánh xuống Vân Đồn.

Mở đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng

Trần Ngọc Duy |

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, bắt đầu từ ngày 1.11, Viet Nam Airlines sẽ chính thức mở đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng và ngược lại với tần suất 3 chuyến/tuần.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sân bay Vân Đồn: Giá trị của sự tiên phong gánh trách nhiệm xã hội

Thảo Thảo |

Khi đất nước gặp khó khăn, các doanh nghiệp (DN) tư nhân sẵn sàng “chung lưng đấu cật”, đảm đương các nhiệm vụ xã hội, công ích – những việc mà xưa nay đều “mặc định” dành cho nhà nước. Đó là điều mà sân bay Vân Đồn đã làm, trong đợt hỗ trợ đồng bào từ vùng dịch về nước vừa qua.

Mạng lưới giao thông hoàn thiện – ‘át chủ bài’ để Vân Đồn cất cánh

Phương Phương |

Những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Vân Đồn thời gian qua đã góp phần làm thay đổi bộ mặt huyện đảo giàu tiềm năng kinh tế này. Cùng với đó, hạ tầng du lịch – dịch vụ đang không ngừng hoàn thiện là cơ sở để kinh tế Vân Đồn phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Sân bay Vân Đồn đón những chuyến bay đầu tiên từ Nhật

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (29.12), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đón chuyến bay thứ 2 từ Nhật Bản sang. Đây là những chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ các thành phố của Nhật đưa du khách hạ cánh xuống Vân Đồn.

Mở đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng

Trần Ngọc Duy |

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, bắt đầu từ ngày 1.11, Viet Nam Airlines sẽ chính thức mở đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng và ngược lại với tần suất 3 chuyến/tuần.