Phê bình Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm công tác quản lý

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đã ra quyết định phê  bình nghiêm khắc ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm trong công tác quản lý điều hành, vi phạm quy chế của bộ khi để công chức đi công tác nước ngoài về muộn hơn khi chưa được bộ trưởng phê chuẩn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập hội đồng kỷ luật công chức đối với ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, do vi phạm quy chế làm việc của bộ này.

Sau đó, Bộ Công Thương đã gia hạn thời hạn xử lý kỷ luật đối với ông Trần Duy Đông thêm 2 tháng (đến hết ngày 24.10.2019). Lý do gia hạn là do vụ việc này có liên quan đến nhiều người.

Tại buổi họp báo thường kỳ (ngày 12.12), thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, vụ việc này theo đơn tố cáo, liên quan nhiều cán bộ, công chức của Vụ Thị trường trong nước. Trong 5 nội dung tố cáo có 2 nội dung liên quan công tác chính quyền - nội dung Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thành lập hội đồng tư vấn hình thức kỷ luật với các cá nhân liên quan); 3 nội dung về công tác đảng (Đảng ủy bộ Công thương đã giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương thực hiện theo quy trình).

Trong buổi họp ngày 15.11, Bộ đã có văn bản 8754 liên quan đến việc xử lý, theo đó có 2 công chức là Bùi Đức Điền và Phan Hữu Việt Đức bị khiển trách, với ông Trần Duy Đông - bộ đã ra quyết định phê bình nghiêm khắc do vi phạm trong công tác quản lý điều hành, vi phạm quy chế của bộ khi để công chức đi công tác nước ngoài về muộn hơn khi chưa được Bộ trưởng phê chuẩn.

Trước đó, Bộ Công Thương đã công bố kết quả xác minh nội dung đơn thư phản ánh về các vấn đề tại Vụ thị trường trong nước.

Theo đó, ông Đông bị cấp dưới tố cáo không đủ tiêu chuẩn làm vụ trưởng theo quy định, không sinh hoạt Đảng bốn lần trong năm, vi phạm điều lệ Đảng.

Liên quan đến nội dung đơn cho rằng Vụ trưởng Trần Duy Đông định hướng bỏ phiếu tín nhiệm cho ông Phan Hữu Việt Đức vào vị trí lãnh đạo cấp phòng và phải qua 3 lần bỏ phiếu, Bộ Công Thương cũng vào cuộc xác minh.

Theo Bộ Công Thương, việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng ở Vụ thị trường trong nước được thực hiện theo quyết định 5086 ngày 28.12.2016 quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ Bộ Công Thương. Tuy nhiên, việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm trong trường hợp này là không cần thiết.

“Việc Vụ thị trường trong nước tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng 3 lần là không hợp lý, đồng thời Vụ chưa thống nhất trong việc công khai kết quả bỏ phiếu làm phát sinh khiếu nại, thắc mắc của công chức”, Bộ Công Thương kết luận.

Bộ Công Thương cho rằng nội dung đơn phản ánh đúng thực tế.

Hồi tháng 8.2017, ông Trần Duy Đông được điều động từ Vụ Thị trường Châu Mỹ về Vụ Thị trường trong nước giữ chức Vụ trưởng. Tại thời điểm đó, Vụ Thị trường trong nước đã đủ 4 lãnh đạo cấp Vụ theo định mức quy định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Bộ Công Thương lập Hội đồng kỷ luật Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước

C.NGUYÊN |

Ngày 22.8, được biết Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm Chủ tịch để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, do vi phạm quy chế làm việc của bộ.

Đưa ra nhiều khoản thu vô lý, hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng bị kỷ luật cảnh cáo

Theo Duy Anh/An ninh thủ đô |

Ông Đỗ Đức Trung (Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức) cho biết, hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng bị xử lý kỷ luật vì đặt ra 17 khoản thu lên tới hơn 7 triệu đồng đầu năm học này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Bộ Công Thương lập Hội đồng kỷ luật Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước

C.NGUYÊN |

Ngày 22.8, được biết Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm Chủ tịch để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, do vi phạm quy chế làm việc của bộ.

Đưa ra nhiều khoản thu vô lý, hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng bị kỷ luật cảnh cáo

Theo Duy Anh/An ninh thủ đô |

Ông Đỗ Đức Trung (Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức) cho biết, hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng bị xử lý kỷ luật vì đặt ra 17 khoản thu lên tới hơn 7 triệu đồng đầu năm học này.