Phát triển nóng du lịch, Đà Nẵng chạy đua chỉnh sửa hạ tầng

THUỲ TRANG |

Sau trận mưa lớn giữa tháng 10 vừa qua, cửa xả Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng dù hệ thống thoát nước mới vừa được vận hành. Chưa nói đến việc dự án mới có vấn đề nhưng thực tế Đà Nẵng đang có cuộc chạy đua khá nhọc nhằn từ áp lực dân cư, sự phát triển quá nóng của du lịch.

Du lịch phát triển “nóng”

Theo thống kê của Sở Du lịch, lũy kế 10 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước tính đạt hơn 6,8 triệu/lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2017. Trong đó khách quốc tế tăng 31%, khách nội địa ước tính tăng 16,7% so với cùng kỳ 2017. Tổng thu du lịch ước tính tăng 43,1%.

Tất cả những con số trên đều cho thấy sự phát triển du lịch tại Đà Nẵng đang ngày càng tăng cao, chưa có điểm dừng. Mặt trái của sự phát triển này đang tạo ra sự chạy đua của các khách sạn lưu trú. Hiện trên địa bàn thành phố hiện có 752 cơ sở lưu trú du lịch với 33.665 phòng, trong đó có 173 khách sạn từ 3-5 sao với 21.720 phòng, đứng thứ 2 cả nước, sau TP.Hồ Chí Minh.

Song song với kết quả đạt được, du lịch Đà Nẵng phát sinh một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc phải đối mặt như môi trường biển có nguy cơ ô nhiễm, nguy cơ quá tải về khả năng cung ứng của hạ tầng kỹ thuật thành phố như thiếu bãi đỗ xe, xử lý nước thải; ùn tắc giao thông cục bộ…

Chạy đua nâng cấp hạ tầng

Ngày 21.10 vừa qua, Đà Nẵng xảy ra trận mưa lớn, tại cửa xả Mỹ An đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ kè, vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp phía bên trái cửa xả (hướng nhìn ra biển). Sự cố xảy ra tại cửa xã Mỹ An được cho là lớn nhất từ trước đến nay nhưng không phải là chuyện mới. Bởi, trong một vài năm trở lại đây, người dân Đà Nẵng đã quen với hình ảnh một bờ biển bị nước thải gây sạt lở, những dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối tồn tại giữa bãi biển du lịch.

Thừa nhận những thực tế này, Đà Nẵng từng họp bàn rất nhiều lần và quyết tâm đầu tư vào các dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải ven biển hơn 200 tỉ đồng nhằm cứu lấy bãi biển, đồng thời đáp ứng nhu cầu cho dân cư tại đây. Thế nhưng hệ thống thoát nước mới vừa bàn giao thì xảy ra sự cố.

Trong báo cáo nhanh sau vụ việc, Sở TNMT Đà Nẵng cho biết, vấn đề thoát nước khi trời mưa tại khu vực này được thực hiện bởi hệ thống cửa phay lắp đặt tại cửa xả Mỹ An thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng do BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm điều hành dự án vừa mới bàn giao cho Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (Công ty) quản lý vận hành.

Hiện, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã thống nhất cho phép Cty Thoát nước và Xử lý nước thải mở lưới chắn rác tại cửa xả Mỹ An để bảo đảm thoát nước khi trời mưa lớn. Cty cũng đã rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở và thực hiện việc san gạt cát bãi biển, đồng thời, triển khai sửa chữa bờ kè, vỉa hè cùng hàng loạt giải pháp khác. Thế nhưng, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sở Xây dựng Đà Nẵng “tuýt còi” dự án nhà phố liên quan Vũ "nhôm"

PV |

Chưa có đầy đủ điều kiện theo quy định, thế nhưng hàng trăm căn nhà thuộc dự án nhà phố tại Đà Nẵng đang được mở bán rầm rộ. Đáng nói, dự án này lại có liên quan đến Vũ “nhôm”.

Cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lọt tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Thiên Bình |

Đường cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang khiến dư luận dậy sóng trong thời gian qua rất có thể sẽ nằm trong kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2019.

Đà Nẵng quyết cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý hơn 550 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Chiều 19.10, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Đà Nẵng đã có cuộc họp  kỳ họp thứ tám (bất thường) và thông qua tờ trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý với kinh phí hơn 550 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sở Xây dựng Đà Nẵng “tuýt còi” dự án nhà phố liên quan Vũ "nhôm"

PV |

Chưa có đầy đủ điều kiện theo quy định, thế nhưng hàng trăm căn nhà thuộc dự án nhà phố tại Đà Nẵng đang được mở bán rầm rộ. Đáng nói, dự án này lại có liên quan đến Vũ “nhôm”.

Cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi lọt tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Thiên Bình |

Đường cao tốc 34.000 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang khiến dư luận dậy sóng trong thời gian qua rất có thể sẽ nằm trong kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2019.

Đà Nẵng quyết cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý hơn 550 tỉ đồng

THUỲ TRANG |

Chiều 19.10, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Đà Nẵng đã có cuộc họp  kỳ họp thứ tám (bất thường) và thông qua tờ trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý với kinh phí hơn 550 tỉ đồng.