Phát thẻ đi thử tàu Cát Linh- Hà Đông bằng chữ Trung Quốc: Phê bình tổng thầu

KH |

Ban quản lý dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải vừa thừa nhận những lùm xùm quanh việc Tổng thầu Trung Quốc tự ý đưa người không có nhiệm vụ lên tàu Cát Linh - Hà Đông và phát hành nội bộ thẻ lên tàu bằng tiếng Trung Quốc.

Theo đó, Ban quản lý dự án Đường sắt cho biết đã họp phê bình tổng thầu sau khi xảy ra sự việc Tổng thầu Trung Quốc tổ chức cho cán bộ, công nhân và người nhà đi tham quan trên tàu Cát Linh - Hà Đông. Tổng thầu Trung Quốc đã nhận trách nhiệm khi đưa người không có chức năng lên tàu và cam kết không tái diễn. 

Ban quản lý dự án cũng xác nhận về thẻ lên tàu song ngữ Việt - Trung nhưng khẳng định thẻ có giá trị trong ngày, lưu hành nội bộ trong dự án.

Thẻ lên tàu được phát hôm 11/8.
Thẻ lên tàu được phát hôm 11.8.

Ban đã yêu cầu tổng thầu tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch được phê duyệt, chấm dứt ngay việc đưa người không có chức năng, nhiệm vụ lên tàu. Các công việc triển khai không theo kế hoạch, tổng thầu phải báo cáo và được Ban Quản lý dự án Đường sắt chấp thuận trước khi thực hiện. Việc sử dụng, phát hành tài liệu, thông tin liên quan đến dự án phải thực hiện theo đúng điều kiện hợp đồng.

Sự việc lùm xùm khi thông tin nhiều cá nhân sử dụng thẻ lên tàu in có chữ Trung Quốc để đi thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông xuất hiện trên mạng xã hội. 

Theo báo cáo của Tổng thầu Trung Quốc, sáng 11.8, tổng thầu tổ chức hoạt động công đoàn tại trụ sở để phát động thi đua và động viên cán bộ công nhân viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm và mục tiêu của dự án. Để động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên, tổng thầu đã tự ý mời cán bộ, công nhân viên của tổng thầu và người thân cùng đi trên tàu.

Theo đại diện Tổng thầu Trung Quốc, tổng cộng khoảng 200 người, trong đó có 40 người Trung Quốc đi trải nghiệm vận hành thử tàu. Để thuận tiện cho người Trung Quốc lên tàu và kiểm soát đúng người, đơn vị in thẻ song ngữ. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành các hạng mục xây dựng trên toàn tuyến đạt trên 96%; hơn 95% thiết bị được nhập về và lắp đặt hoàn chỉnh khoảng 85%.

Trong tháng 8, Tổng thầu Trung Quốc tiến hành căn chỉnh từng hạng mục đã lắp đặt; công tác cấp điện và đóng điện trên toàn tuyến, dự kiến đoàn tàu chạy thử trên toàn tuyến vào cuối tháng. Trong 3 đến 6 tháng tới, tàu điện được chạy thử không tải để căn chỉnh tổng hợp. Tùy thuộc vào kết quả chạy thử, cơ quan chức năng sẽ quyết định thời điểm đưa tàu vào khai thác thương mại.

KH
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông cảnh báo an toàn khi đóng điện chạy thử

KH |

Ban Quản lý dự án Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vừa lên tiếng cảnh báo về vấn đề an toàn khi chính thức xông điện trên toàn tuyến (kết nối, đóng điện toàn bộ hệ thống).

Ép tiến độ, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chạy thử trong tháng 8

KH |

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp chặt chẽ với tổng thầu để đưa dự án, các đoàn tàu vào chạy thử trong tháng 8.2018 đồng thời chỉ đạo thúc tiến độ nhiều dự án quan trọng.

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ ra 3 nguyên nhân chậm tiến độ đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Văn Thắng - Văn Phú |

Chiều ngày 12.5, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp thị sát việc chạy thử tải kỹ thuật trên toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài 13km. Sau khi thị sát toàn bộ dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ của dự án này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông cảnh báo an toàn khi đóng điện chạy thử

KH |

Ban Quản lý dự án Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vừa lên tiếng cảnh báo về vấn đề an toàn khi chính thức xông điện trên toàn tuyến (kết nối, đóng điện toàn bộ hệ thống).

Ép tiến độ, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chạy thử trong tháng 8

KH |

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp chặt chẽ với tổng thầu để đưa dự án, các đoàn tàu vào chạy thử trong tháng 8.2018 đồng thời chỉ đạo thúc tiến độ nhiều dự án quan trọng.

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ ra 3 nguyên nhân chậm tiến độ đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Văn Thắng - Văn Phú |

Chiều ngày 12.5, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp thị sát việc chạy thử tải kỹ thuật trên toàn tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài 13km. Sau khi thị sát toàn bộ dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ của dự án này.