Phát hiện một cơ sở “mặc áo giả” cho hàng nghìn sản phẩm gia dụng

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện một cơ sở gian lận thương mại, sửa nhãn mác sản phẩm gia dụng của một doanh nghiệp khác.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), toàn bộ số sản phẩm gia dụng đều nhái nhãn sản phẩm của Công ty TNHH Tân Hợp Thành đã bị lực lượng quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường số 1 phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, sáng 4.9.2020, Đội Quản lý thị trường số 1 cùng thành viên tổ công tác 368 - Tổng cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 26 đột xuất tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Quỳnh Hoan tại địa chỉ tổ 17, Bắc Lãm, Phú Lương, Hà Đông (Hà Nội).

Tiến hành kiểm tra cửa hàng Hoan Quỳnh, địa chỉ tại tổ 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP.Hà Nội do bà Nguyễn Thị Kim Quỳnh (sinh năm 1986) đại diện hộ kinh doanh, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang thực hiện việc chụp ảnh thông tin trên bao bì của Công ty TNHH Tân Hợp Thành (địa chỉ số 1A - Đường Hồ Văn Thắng - xã Tân Thạch Tây - huyện Củ Chi - TPHCM), sau đó chỉnh sửa lại thông tin nhãn THCook thành HQCook.

Lực lượng quản lý thị trường tạm thu giữ các sản phẩm vi phạm để phục vụ điều tra. Ảnh: QLTT
Lực lượng quản lý thị trường tạm thu giữ các sản phẩm gia dụng vi phạm để phục vụ điều tra. Ảnh: QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra thu giữ 1.770 chiếc vỏ thùng bao bì có in các thông tin giả mạo và tạm giữ các mặt hàng gia dụng gồm 527 chiếc nồi kim loại kích thước 28cm, 24cm, 18cm, 14cm đựng trong các bao bì in thông tin giả mạo. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc, không rõ chất lượng.

Lực lượng chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để tiến hàng tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, tiếp tục làm rõ các sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đối với loại nồi tiếp xúc trực tiếp, dùng để đun, nấu, chứa đựng thực phẩm phải phù hợp với quy chuẩn Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Cách tiết kiệm điện các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà

Phương Minh (T/H) |

Trong những ngày nóng bức, tiết kiệm điện luôn là vấn đề mà các hộ gia đình quan tâm do nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao. Vậy làm thế nào để tiết kiệm điện đồ gia dụng hiệu quả để hoá đơn tiền điện không tăng vọt?

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Tiêu hủy 40.000 sản phẩm hàng giả, hàng nhái trị giá hơn 1 tỉ đồng

Minh Khang |

Cục Quản lý Thị trường TPHCM vừa tổ chức tiêu hủy khoảng 40.000 sản phẩm, là tang vật các vụ vi phạm là hàng giả được bắt giữ trong thời gian qua. Tổng trị giá các mặt hàng tiêu hủy lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Cách tiết kiệm điện các thiết bị điện tử gia dụng trong nhà

Phương Minh (T/H) |

Trong những ngày nóng bức, tiết kiệm điện luôn là vấn đề mà các hộ gia đình quan tâm do nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao. Vậy làm thế nào để tiết kiệm điện đồ gia dụng hiệu quả để hoá đơn tiền điện không tăng vọt?