Phát hiện loài sâm dễ nhầm lẫn với sâm Ngọc Linh

HỒNG SƠN |

Vài tháng gần đây, một số người sau khi đi rừng, vô tình phát hiện ra một loài sâm có cây, củ, lá hoa đều giống sâm Ngọc Linh tại khu vực rừng Quốc gia Biduop Núi Bà nên đã rủ nhau vào rừng khai thác loài sâm này.

Trước thực trạng trên, đoàn công tác của Sở KHCN Lâm Đồng đã phối hợp Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt và chính quyền huyện Lạc Dương, Huyện Đam Rông tiến hành khảo sát thực địa thu thập thông tin, lấy mẫu sâm mà người dân khai thác và buôn bán trong dân. Bên cạnh đó khảo sát cả lượng sâm được người dân di thực từ rừng về trồng trong rẫy và sâm trong tự nhiên.

Sau 2 tháng làm việc, các nhà khoa học đã phân tích đặc điểm hình thái sâm, mô tả kỹ đặc điểm sinh lý về thân, rễ củ, quả, hoa, lá đã khẳng định, đây là một loài sâm LangBiang, là một loài sâm Việt Nam có tên khoa học là Panax. Tiến sĩ Phạm S - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Kết quả phân tích thành phần hóa học, loài sâm này không có chất majonosid-R2 là chất đặc trưng của sâm Ngọc Linh nên nó hoàn toàn không phải là sâm Ngọc Linh; sâm này có hàm lượng saponin thấp, chỉ bằng 4,78%/ mẫu khô đối với cây 10 năm. Trong khi đó, hàm lượng chất này trong sâm Ngọc Linh là 52 - 56%/mẫu khô). Sâm Langbiang có tên khoa học là Panax; có hàm lượng hoạt tính sinh học thấp, không có giá trị cao về dược liệu, nên tính thương mại không cao như sâm Ngọc Linh.

Với thông tin mà các nhà khoa học đưa ra, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần thông tin rộng rãi để người dân được biết về giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị thương mại của sâm Langbiang thấp hơn nhiều so với sâm Ngọc Linh, không nên vào rừng khai thác sâm, lâm sản trái phép. Đồng thời có giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học loài sâm Langbiang để có thể khai thác ở một điều kiện, mức độ khác.

HỒNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Hơn 450 hộ dân được thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh

Thanh Chung |

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2016 – 2019, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), hiện đã phê duyệt hồ sơ thuê môi trường rừng cho 29 nhóm hộ với 453 hộ gia đình để trồng sâm Ngọc Linh.

Sẽ có sâm Ngọc Linh Nghệ An!

MINH THƯ |

Miền Tây Nghệ An được xem là khu vực có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển các loại cây dược liệu. Phát triển công nghiệp dược phẩm gắn liền với việc trồng cây dược liệu là định hướng lớn của Nghệ An trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đang bỏ ngỏ lâu nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Quảng Nam: Hơn 450 hộ dân được thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh

Thanh Chung |

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2016 – 2019, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), hiện đã phê duyệt hồ sơ thuê môi trường rừng cho 29 nhóm hộ với 453 hộ gia đình để trồng sâm Ngọc Linh.

Sẽ có sâm Ngọc Linh Nghệ An!

MINH THƯ |

Miền Tây Nghệ An được xem là khu vực có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển các loại cây dược liệu. Phát triển công nghiệp dược phẩm gắn liền với việc trồng cây dược liệu là định hướng lớn của Nghệ An trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đang bỏ ngỏ lâu nay.