Phát hiện 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc

H.L |

Sáng 12.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa hoàn tất việc niêm phong và vận chuyển, thu giữ trên 10 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt không rõ nguồn gốc về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Cơ quan công an cho hay tối  11.10, Đội phòng ngừa đấu tranh án kinh tế trong lĩnh vực buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra một kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, trú số nhà 74/45B, đường Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột).

Hiện số hàng không rõ nguồn gốc đang được thu giữ để phục vụ điều tra.
Hiện số hàng không rõ nguồn gốc đang được thu giữ để phục vụ điều tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trong kho của bà Vy có chất đầy số lượng lớn hạt nêm Knorr và bột ngọt bao gồm các thương hiệu A-Oner, bột ngọt Aji-No-Moto không rõ nguồn gốc.

Thời điểm đoàn kiểm tra, bà Vy không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Bà Vy khai nhận đã đặt mua số hàng này từ một Công ty ở TP.Hồ Chí Minh về bán lại kiếm lời.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong thu giữ toàn bộ số hàng để chờ giám định.

Qua kiểm đếm có 521 thùng bột ngọt A-Oner và Aji-No-Moto, 487 thùng hạt nêm Knorr với tổng trọng lượng trên 10 tấn.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc rao bán trên mạng: Bỏ ngỏ quản lý đến bao giờ?

Thùy Linh |

Đủ các loại kem trộn với quảng cáo siêu trắng, sạch nám, sạch mụn trứng cá... được bày bán tràn lan trên mạng xã hội, cùng những lời “có cánh”, chiêu trò quảng cáo, khuyến mại khiến không ít người bị lừa phỉnh mua dùng.

Phát hiện nhiều mô tô "khủng" không rõ nguồn gốc xuất xứ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.9, Trung tá Đặng Phúc Xuân (Đội trưởng đội CSGT Công an TP. Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự TP tiếp tục xác minh để làm rõ nhiều xe mô tô giá trị lớn, không có giấy đăng ký, không có nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội phát hiện cơ sở bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc

QUỐC SANG |

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 nghìn bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc rao bán trên mạng: Bỏ ngỏ quản lý đến bao giờ?

Thùy Linh |

Đủ các loại kem trộn với quảng cáo siêu trắng, sạch nám, sạch mụn trứng cá... được bày bán tràn lan trên mạng xã hội, cùng những lời “có cánh”, chiêu trò quảng cáo, khuyến mại khiến không ít người bị lừa phỉnh mua dùng.

Phát hiện nhiều mô tô "khủng" không rõ nguồn gốc xuất xứ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.9, Trung tá Đặng Phúc Xuân (Đội trưởng đội CSGT Công an TP. Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự TP tiếp tục xác minh để làm rõ nhiều xe mô tô giá trị lớn, không có giấy đăng ký, không có nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội phát hiện cơ sở bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc

QUỐC SANG |

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 nghìn bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định.