Phạt cơ sở bán hơn 12.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc ra thị trường

Cường Ngô |

Bán hơn 12.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc, một cơ sở sản xuất kinh doanh ở Sơn La bị xử phạt hơn 46 triệu đồng.

Ngày 31.5, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Sơn La vừa kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh của ông Vũ Đức Công, địa chỉ bản Thẳm, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán 243 hộp khẩu trang (12.150 chiếc), trên bao bì không thể hiện thông tin nơi sản xuất hàng hóa, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Qua làm việc, ông Vũ Đức Công đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi: "Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc", trình Cục trưởng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền thu phạt là 46.450.000 đồng, trong đó phạt hành chính là 10.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá: 36.450.000 đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xử lý vụ " bố đuổi đánh công an để bênh con đi chơi không đeo khẩu trang"

Quang Việt |

Thấy con trai bị đưa về trụ sở để giải quyết vì không đeo khẩu trang, Nguyễn Văn Hoàng và em trai cầm đoạn tre, dao phay đe doạ công an viên.

Sơn La: Thu giữ hơn 12.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Minh Nguyễn |

Cơ quan chức năng ở Sơn La vừa phát hiện, thu giữ hơn 12.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Công đoàn Dệt may Việt Nam và các Công đoàn cơ sở ủng hộ khẩu trang

Hải Anh |

Từ giữa tháng 5 đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam và các Công đoàn cơ sở đã nỗ lực góp phần cùng phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, nhiều đơn vị đã ủng hộ khẩu trang cho các địa phương vùng dịch và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Xử lý vụ " bố đuổi đánh công an để bênh con đi chơi không đeo khẩu trang"

Quang Việt |

Thấy con trai bị đưa về trụ sở để giải quyết vì không đeo khẩu trang, Nguyễn Văn Hoàng và em trai cầm đoạn tre, dao phay đe doạ công an viên.

Sơn La: Thu giữ hơn 12.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Minh Nguyễn |

Cơ quan chức năng ở Sơn La vừa phát hiện, thu giữ hơn 12.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Công đoàn Dệt may Việt Nam và các Công đoàn cơ sở ủng hộ khẩu trang

Hải Anh |

Từ giữa tháng 5 đến nay, Công đoàn Dệt may Việt Nam và các Công đoàn cơ sở đã nỗ lực góp phần cùng phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, nhiều đơn vị đã ủng hộ khẩu trang cho các địa phương vùng dịch và lực lượng tuyến đầu chống dịch.