Phạt 40 triệu, đóng cửa cây xăng "chặt chém" khách sau bão

Trần Tuấn |

Không chỉ bị phạt 40 triệu đồng vì tăng giá bán sau bão, cửa hàng xăng dầu Trâm Cự, thuộc doanh nghiệp tư nhân Thủy Sinh (ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) còn bị đình chỉ hoạt động vì chưa có giấy phép hoạt động

Chiều 20.9, ông Phạm Như Hồng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (thuộc huyện Kỳ Anh) - cho biết, Đơn vị này đã lập biên bản, xử phạt 40 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu Trâm Cự vì bán tăng giá sau bão. Cụ thể, ngày 18.9, cửa hàng này đã bán cao hơn giá thị trường 900đ/lít với lý do phải sử dụng máy nổ bán xăng trong thời điểm huyện này đang mất điện sau bão.

Ông Hồng cũng cho biết, Cty Thủy Sinh chưa có giấy phép hoạt động bán xăng, dầu tại địa điểm mới ở xã Kỳ Phú, sau khi được chuyển từ địa điểm cũ về đây; sau khi bán xăng được khoảng 30 phút thì bị phát hiện, xử lý. Hiện cửa hàng xăng dầu này cũng đã bị đình chỉ hoạt động vì chưa có giấy phép, chỉ đến khi nào có giấy phép mới được hoạt động.

Cũng theo ông Hồng, năm 2016, Cty Thủy Sinh bị phạt 30 triệu đồng khi bán xăng ở cửa hàng cũ. Doanh nghiệp đến nhập xăng cho Cty này cũng bị phạt 40 triệu đồng vì không kẹp chì theo quy định.

Trước đó, sau bão số 10, một số đại lý bán Vật liệu xây dựng tại Hà Tĩnh đã tăng giá gây bức xúc dư luận. Ngay sau đó, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, yêu cầu các các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa không được lợi dụng nhu cầu lớn sau bão của người dân  mà  tăng giá. Nếu tăng giá sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí đóng cửa, đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.