Phấn đấu 2020 là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam xuất siêu

Đặng Chung |

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, bộ, ngành phải giảm chi phí logistics trong xuất khẩu các mặt hàng.

Chiều tối 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỉ USD.

Tại buổi lễ, Thủ tướng đã biểu dương những đóng góp của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp, tập đoàn, các đơn vị trực tiếp phục vụ xuất khẩu… đã đồng tâm hiệp lực, tháo gỡ khó khăn trong năm 2019 để đưa kinh tế Việt Nam phát triển.

 
Các mốc xuất nhập khẩu của Việt Nam từ 2007 đến nay.

Người đứng đầu Chính phủ dẫn các số liệu, Việt Nam tăng xuất nhập khẩu 170 lần so với thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới (năm 1986), tăng 37 lần thời điểm Việt Nam gia nhập ASEAN, tăng 5 lần thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập WTO (năm 2007) và năm 2019, với mốc 517 tỉ USD xuất nhập khẩu, trong vòng 8 năm, chúng ta tăng kim ngạch trên 2,5 lần. Nhờ đó, xếp hạng xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công Thương và các bộ, ngành đã đàm phán, ký kết 14 FTA, trong đó Hiệp định CPTPP đang phát huy tác dụng lớn; công tác phối hợp của các bộ vào chỉ đạo sản xuất, như với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á… Đáng chú ý là cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp. 

“Cảm ơn các doanh nghiệp, tập đoàn đã tham gia xuất khẩu. Cho nên chúng ta không thiếu bất cứ mặt hàng gì, không để tình trạng khan hiếm hàng hóa, đẩy giá lên”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Chúc mừng thành tựu này, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, cơ quan chủ trì quản lý Nhà nước phấn đấu mục tiêu là năm 2020 cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD và là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Các bộ, ngành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, chống nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn; bảo vệ hàng Việt Nam.

Với các doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp hợp tác, chia sẻ cùng có lợi, đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống giả mạo xuất xứ, nguồn gốc để bảo vệ những nhà xuất khẩu chân chính.

Đồng thời các bộ, ngành phải giảm chi phí logistic, đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ để phục vụ hiệu quả cho xuất nhập khẩu.

“1 quả xoài Việt Nam xuất khẩu, chi phí logistics chiếm tới 50%. Như vậy là quá lớn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông  Vận tải phải phối hợp như thế nào để đồng bộ, về kho hàng, vận tải để giảm chi phí này”- Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Bên cạnh xuất khẩu trực tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu năm 2020 cần đẩy mạnh xuất khẩu “tại chỗ”, phát triển ngành du lịch, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng biểu dương thành tích xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 500 tỉ USD

Đặng Chung |

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Trước thành tích ấn tượng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp... đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2019.

Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng trên 7%: "Điều này là hiếm có"

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, việc năm thứ hai liên tiếp, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011, điều này được xem là "hiếm có".

Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019

Bích Hà |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018… là những con số ấn tượng, làm nên bức tranh kinh tế đầy màu sắc trong năm 2019.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng biểu dương thành tích xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 500 tỉ USD

Đặng Chung |

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Trước thành tích ấn tượng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp... đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2019.

Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng trên 7%: "Điều này là hiếm có"

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, việc năm thứ hai liên tiếp, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011, điều này được xem là "hiếm có".

Những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019

Bích Hà |

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7,02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với bình quân năm 2018… là những con số ấn tượng, làm nên bức tranh kinh tế đầy màu sắc trong năm 2019.