PGĐ điện lực Hà Tĩnh lý giải vì sao sản lượng tiêu thụ điện vẫn tăng dù ảnh hưởng COVID-19

TRẦN TUẤN |

Một số khách hàng ở Hà Tĩnh cho rằng, ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh của họ phải đóng cửa, tuy nhiên, tiền điện vẫn tăng. Sự việc phía Điện lực Hà Tĩnh đã đưa ra lý giải.

Ông Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc chi nhánh Điện lực huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho hay, vừa qua, một số khách hàng ở Lộc Hà gọi điện lên tổng đài phản ánh rằng, tháng 8, họ sử dụng điện ít hơn nhưng tiền điện vẫn tăng cao.

Sau đó, phía Điện lực Lộc Hà đã cho kiểm tra thì không có sai sót nào từ công tơ đo điện. Ông Kiên Cường cho rằng, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng điện cao, chứ không như cảm nhận mang tính cảm tính của khách hàng phản ánh.

Tại huyện Lộc Hà, hiện có gần 30.000 khách hàng, tổng thu tiền điện tháng 6 và tháng 7 tương đương nhau, đạt 12 tỉ đồng, còn tháng 8 là 13 tỉ đồng.

Ngày 7.9, ông Trần Đức Sơn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh tháng 6 là 118,5 triệu kWh/458.478 khách hàng; tháng 7 là 124,2 triệu kWh/459.436 khách hàng; tháng 8 là 128,2 triệu kWh/460.129 khách hàng.

Về việc một số khách hàng phản ánh tháng 8 họ sử dụng điện ít hơn nhưng tiền điện lại cao hơn các tháng khác, ông Sơn giải thích rằng, trong tháng 8 nền nhiệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cao bất thường so với các năm trước đây, thời gian nhiệt độ cao kéo dài gần như trong cả kỳ hóa đơn của tháng 8.

Do vậy, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của các hộ gia đình, đặc biệt là nhu cầu sử dụng điều hòa, các phụ tải làm mát tăng cao. Từ đó, sản lượng điện tiêu thụ cũng tăng cao.

Minh chứng thêm về việc tháng 8 thời gian nhiệt độ cao kéo dài, phía Điện lực Hà Tĩnh cho hay, sản lượng điện mặt trời của các cá nhân, doanh nghiệp bán cho Điện lực Hà Tĩnh trong tháng 8 cũng cao hơn các tháng trước đó.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quỹ COVID-19 một trường học hỗ trợ người lao động 100 phần quà

Thành An |

Ngày 7.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi thăm, tặng 100 phần quà hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà được trích từ Quỹ COVID-19 trường tiểu học Lê Lợi do tập thể đoàn viên, giáo viên trường đóng góp.

Chuyện chữa COVID-19 tại nhà của F0 là nguyên tổng biên tập

Kỳ Quan |

Anh Vương Thừa Bình từng nhiều năm làm Tổng Biên tập Báo Long An. Khi nghỉ hưu, anh cùng gia đình về sống ở TP.HCM. Tháng 8 vừa qua, anh, rồi vợ anh bị dương tính với SARS-CoV-2 và được cho cách ly, điều trị ở nhà, nay cả 2 đã khỏi bệnh. Anh đã có những chia sẻ rất thú vị và bổ ích về quá trình chiến thắng COVID-19.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cứu chữa được nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng

An Thượng |

Sáng 7.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 9 bệnh nhân. Trong số này, có nhiều bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý nền, có diễn biến nặng.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Quỹ COVID-19 một trường học hỗ trợ người lao động 100 phần quà

Thành An |

Ngày 7.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi thăm, tặng 100 phần quà hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà được trích từ Quỹ COVID-19 trường tiểu học Lê Lợi do tập thể đoàn viên, giáo viên trường đóng góp.

Chuyện chữa COVID-19 tại nhà của F0 là nguyên tổng biên tập

Kỳ Quan |

Anh Vương Thừa Bình từng nhiều năm làm Tổng Biên tập Báo Long An. Khi nghỉ hưu, anh cùng gia đình về sống ở TP.HCM. Tháng 8 vừa qua, anh, rồi vợ anh bị dương tính với SARS-CoV-2 và được cho cách ly, điều trị ở nhà, nay cả 2 đã khỏi bệnh. Anh đã có những chia sẻ rất thú vị và bổ ích về quá trình chiến thắng COVID-19.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cứu chữa được nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng

An Thượng |

Sáng 7.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 9 bệnh nhân. Trong số này, có nhiều bệnh nhân COVID-19 có bệnh lý nền, có diễn biến nặng.