PCI đứng chót bảng, Bạc Liêu đề ra mục tiêu thứ 20 vào năm 2025

NHẬT HỒ |

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 tỉnh Bạc Liêu đứng cuối bảng, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu giao các đơn vị tăng cường cải thiện đồng thời đề ra mục tiêu đến năm 2025 đứng thứ 20 trong cả nước.

Ngày 12.5, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức phát hành văn bản số 1669/UBND-TH về triển khai các giải pháp để tăng cường, chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chỉ số PCI tỉnh Bạc Liêu năm 2020 đứng cuối bảng. Ảnh: Nhật Hồ
Chỉ số PCI tỉnh Bạc Liêu năm 2020 đứng cuối bảng. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chỉ số PCI; đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Thời gian tổ chức Hội nghị trước ngày 20.5.2021; phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với các tiêu chí giảm điểm; trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả thực hiện các chỉ số thành phần liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm, đột phá cần tập trung thực hiện để cải thiện và nâng thứ hạng về chỉ số PCI của tỉnh ngay trong năm 2021 và những năm tiếp theo; phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và cơ quan truyền thông tăng cường giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh, thông tin cả những mặt tích cực và hạn chế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng hình ảnh phát triển của tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những người tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 22.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Bạc Liêu: Cách ly 343 người trở về từ Đài Loan

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

343 công dân về từ Đài Loan (Trung Quốc) được cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Hầu hết là người già, phụ nữ mang thai, trẻ dưới 24 tháng tuổi bị kẹt lại nước ngoài do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh.

Những "điểm son" đưa Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI 2020

Vũ Long |

Trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh lại vượt lên chính mình, tiếp tục chiếm vị trí quán quân.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu PCI: Tỉnh duy nhất đưa PCI vào Nghị quyết

Nguyễn Hùng |

Sáng 15.4, tại TP.Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chỉ số này năm thứ 4 liên tiếp.

Năng lực cạnh tranh - PCI làm thay đổi tư duy

Vũ Long |

Phấn đấu "nâng hạng" cạnh tranh cấp tỉnh, các địa phương không ngừng cải cách hành chính, tăng trưởng các chỉ số về kinh tế, hành chính, xã hội...

Cấp căn cước công dân ở Bạc Liêu: Gặp khó vì thiếu mẫu giấy khai sinh

NHẬT HỒ |

Ngày 14.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh để xử lý các vấn đề liên quan đến việc cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, gỡ khó cho quá nhiều trường hợp không có giấy khai sinh.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Những người tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 22.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Bạc Liêu: Cách ly 343 người trở về từ Đài Loan

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

343 công dân về từ Đài Loan (Trung Quốc) được cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu. Hầu hết là người già, phụ nữ mang thai, trẻ dưới 24 tháng tuổi bị kẹt lại nước ngoài do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh.

Những "điểm son" đưa Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI 2020

Vũ Long |

Trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh lại vượt lên chính mình, tiếp tục chiếm vị trí quán quân.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu PCI: Tỉnh duy nhất đưa PCI vào Nghị quyết

Nguyễn Hùng |

Sáng 15.4, tại TP.Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chỉ số này năm thứ 4 liên tiếp.

Năng lực cạnh tranh - PCI làm thay đổi tư duy

Vũ Long |

Phấn đấu "nâng hạng" cạnh tranh cấp tỉnh, các địa phương không ngừng cải cách hành chính, tăng trưởng các chỉ số về kinh tế, hành chính, xã hội...

Cấp căn cước công dân ở Bạc Liêu: Gặp khó vì thiếu mẫu giấy khai sinh

NHẬT HỒ |

Ngày 14.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì cuộc họp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh để xử lý các vấn đề liên quan đến việc cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, gỡ khó cho quá nhiều trường hợp không có giấy khai sinh.