Ông Trump nói Mỹ "chưa sẵn sàng" thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu (9.8) rằng ông chưa sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và ra tín hiệu rằng ông có thể hủy vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào tháng 9.

"Chúng ta sẽ thấy liệu có hay không việc chúng tôi tiếp tục các cuộc gặp trong tháng 9" - ông Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng trước khi đến khu nghỉ dưỡng ở New Jersey.

"Chúng tôi chưa sẵn sàng để thỏa thuận nhưng chúng ta sẽ xem điều gì sẽ đến. Chúng tôi có tất cả các quân bài. Chúng tôi đang làm tốt" - AFP dẫn lời tổng thống Mỹ.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc xấu đi trong tuần qua sau khi ông Donald Trump công bố đợt đánh thuế mới với hàng Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách ngừng mua toàn bộ nông sản của Mỹ.

Sau đó, Bộ Tài chính Mỹ liệt Trung Quốc vào nhóm thao túng tiền tệ sau khi Bắc Kinh hạ giá đồng nhân dân tệ trong bối cảnh đợt đánh thuế mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ 1.9.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã họp tại Thượng Hải hồi cuối tháng 7 và dự kiến sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới vào tháng 9. Nói về vòng đàm phán sắp tới, ông Donald Trump cho biết: "Liệu vòng đàm phán này có bị hủy không, chúng ta hãy chờ xem".

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đánh thuế hàng hóa của nhau lên tới 360 tỉ USD và với đợt áp thuế mới nhất mà ông Trump công bố, tất cả hàng Trung Quốc đều đã bị đánh thuế. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ra đòn lợi hại đáp lại việc Mỹ đánh thuế 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Trung Quốc xác nhận đang ngừng mua nông sản Mỹ để đáp trả việc ông Donald Trump áp đặt đợt thuế quan mới.

Mỹ liệt Trung Quốc là nước "thao túng tiền tệ"

Thanh Hà |

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Hai (5.8) đã gọi Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ sau khi Bắc Kinh hạ giá mạnh đồng nhân dân tệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Trung Quốc ra đòn lợi hại đáp lại việc Mỹ đánh thuế 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Trung Quốc xác nhận đang ngừng mua nông sản Mỹ để đáp trả việc ông Donald Trump áp đặt đợt thuế quan mới.

Mỹ liệt Trung Quốc là nước "thao túng tiền tệ"

Thanh Hà |

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Hai (5.8) đã gọi Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ sau khi Bắc Kinh hạ giá mạnh đồng nhân dân tệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc đáp trả sau khi ông Donald Trump ra đòn đánh thuế mới 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng sau đòn áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng phát biểu về vấn đề này bên lề hội nghị ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.